500 ngàn một cành hồng Valentine

Hải Đăng,
Chia sẻ

Trong dịp Valentine này, không ít cánh mày râu sẵn sàng chi tiền triệu để săn những bông hoa nhập khẩu, bày tỏ tình cảm với người yêu. Bên cạnh đó, dịch vụ điện hoa cũng đắt khách hơn thường lệ.

Săn hoa khủng, hoa “độc” bày tỏ tình cảm

Muốn tạo sự mới lạ hoặc bày tỏ tình cảm, nhiều đấng mày râu không tiếc tiền chi ra hàng triệu đồng để mua hoa tặng bạn gái dịp Lễ Tình Nhân.

Vũ (Bạch Mai) khẳng định: “Valentine thì không thế thiếu hoa được, nhưng năm nào cũng một bông hồng hay ra quầy chọn một bó có sẵn mãi cũng chán, năm nay, tôi quyết định  đặt một bó 999 bông hồng để tặng nàng. Tuy hơi tốn kém nhưng hi vọng nàng sẽ hài lòng”.

Bên cạnh việc chọn, đặt những bó hoa khủng, có giá trị cao, năm nay nhiều chàng trai quyết ghi điểm trong mắt bạn gái bằng cách săn hoa thật lạ và độc nhập khẩu từ nước ngoài. Truy cập vào một facebook của một cửa hàng chuyên bán hoa nhập khẩu, có thể dễ dàng nhận thấy rất nhiều những bình luận hỏi giá và đặt hoa cho ngày Valentine.

M. Huy (Q.1 - TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Hoa thì năm nào cũng tặng rồi, năm nay Valentine rơi vào Tết nên mình cũng muốn chọn loại hoa thật đặc biệt để tặng bạn gái".

500 ngàn một cành hồng Valentine 1
Hoa hồng 7 màu được nhiều người ưa chuộng (ảnh minh họa).

Theo ghi nhận của chúng tôi, loại hoa hồng có màu xanh hoặc 7 màu được nhập khẩu từ Ecuador đặc biệt được nhiều người ưa chuộng. Được biết mỗi bông hồng này có đường kính khoảng 10cm và giá bán lẻ khoảng 500.000 đồng/ bông.

Nói lý do chọn loại hoa này tặng vợ, anh Đức Thành (nhân viên một công ty truyền thông) cho biết: "Loại hoa này vừa tượng trưng cho tình yêu, vừa rất lạ mắt".

Chị T. (quản lý cửa hàng) cho biết: "Hiện giờ chúng tôi đang nhận hơn 200 đơn đặt hàng hoa hồng Valetine, trong đó quá nửa chọn hoa hồng 7 màu.

500 ngàn một cành hồng Valentine 2
Những bó hoa nhập khẩu có giá trung bình khoảng 1 triệu đồng (ảnh minh họa).

Ngoài hoa hồng lẻ, các loại hoa như cẩm tú cầu, hồng môn cũng được nhiều người đặt bó lãng để tặng dịp này. Được biết, giá một bó hoa nhập ngoại khá cao, trung bình dao động trong khoảng 3 triệu đồng, tuy nhiên lượng khác đặt hàng vẫn đều đặn tăng lên mỗi ngày".

Dịch vụ điện hoa đắt khách

Năm nay, nhiều cơ quan, trường học được nghỉ khá dài, do vậy nhiều cặp đôi phải chấp nhận tình trạng xa nhau trong Lễ tình nhân. Để chứng minh tình cảm, đem lại sự bất ngờ và lãng mạn cho bạn gái, nhiều chàng trai đã chọn giải pháp sử dụng dịch vụ điện hoa. 

M. Hùng - ( Hà Nội) cho biết: "Bạn gái mình về Nha Trang ăn Tết nên dịp này 2 đứa không thể gặp nhau trực tiếp được. Vậy nên mình chọn dịch vụ điện hoa để bày tỏ tình cảm của mình đến cô ấy".

Xét về giá thành, hoa của dịch vụ này chỉ cao hơn giá hoa bán ngoài thị trường từ 50.000 – 100.000 đồng/bó, bởi các cửa hàng này đều tính thêm phí vận chuyển vào giá bán. Được biết nhiều cửa hàng hoa có dịch vụ chuyển phát hoa tại khắp các tỉnh thành trên cả nước, tuy nhiên, các dịch vụ này chủ yếu chỉ nhận giao hàng ở các khu trung tâm, đông dân cư, chứ chưa phục vụ đến các vùng quá xa.

Bình, sinh viên đại học Xây Dựng, nói:“Mình cũng đặt điện hoa tặng để tặng bạn gái, nhưng bên dịch vụ nói nhà cô ấy xa quá không nhận. Đành để gặp nhau rồi tặng sau vậy”.

500 ngàn một cành hồng Valentine 3
Dịch vụ điện hoa giúp gắn kết tình cảm của người xa nhau dịp Valentine này (ảnh minh họa).

Để chuẩn bị cho Valentine, các hàng hoa năm nay cũng mở hàng khá sớm. Chị L, chủ một cửa hàng hoa ở Kim Liên, nói: “Tôi phải mở hàng luôn từ mùng 2 cho đẹp ngày cũng như để kịp chuẩn bị hoa và nhận các đơn đặt hàng. Năm nay, lượng điện hoa tăng lên khá nhiều, hiện tôi đã có hơn 100 đơn hàng giao hoa ngày Valentine rồi”.

Năm nay Valentine trùng vào ngày nghỉ Tết, lễ chồng lễ nên giá hoa bị đội lên khá cao. Tại một vài con phố chuyên bán hoa như khu chợ Hôm, Kim Liên, một bó lys có giá khoảng 500.000 đồng, địa lan vào ngày thường có giá từ 400.000 - 600.000 đồng nay được "hét" khoảng 1.000.000 đồng, hoa hồng lẻ khoảng 80 – 100.000 đồng/ bông.
Chia sẻ