50 bệnh nhân đầu tiên được chuyển đến bệnh viện "10 ngày đêm" ở Vũ Hán, nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tiếp đón đặc biệt

Hy Li,
Chia sẻ

Ngày 4/2, 50 bệnh nhân viêm phổi do virus corona đầu tiên đã được chuyển đến bệnh viện Hỏa Thần Sơn từ 2 bệnh viện địa phương.

9 giờ sáng ngày 4/2 (giờ Trung Quốc), các ca bệnh đầu tiên đã được chuyển đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn - Bệnh viện được xây dựng trong 10 ngày đêm với mục đích chữa trị riêng biệt cho các bệnh nhân nhiễm virus corona.

50 bệnh nhân đầu tiên được chuyển đến bệnh viện "10 ngày đêm" chuyên chữa virus corona ở Vũ Hán, nhân viên y tế mặc bảo hộ tiếp đón đặc biệt - Ảnh 1.

50 bệnh nhân đầu tiên được chuyển đến bệnh viện "10 ngày đêm" chuyên chữa virus corona ở Vũ Hán, nhân viên y tế mặc bảo hộ tiếp đón đặc biệt - Ảnh 2.

50 bệnh nhân đầu tiên được chuyển đến bệnh viện "10 ngày đêm" chuyên chữa virus corona ở Vũ Hán, nhân viên y tế mặc bảo hộ tiếp đón đặc biệt - Ảnh 3.

50 bệnh nhân đầu tiên được chuyển đến bệnh viện "10 ngày đêm" chuyên chữa virus corona ở Vũ Hán, nhân viên y tế mặc bảo hộ tiếp đón đặc biệt - Ảnh 4.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong ngày 4/2, nơi này sẽ tiếp nhận 50 bệnh nhân đầu tiên chuyển đến từ Bệnh viện Vũ Xương và Bệnh viện Hán Khẩu. 

50 bệnh nhân đầu tiên được chuyển đến bệnh viện "10 ngày đêm" chuyên chữa virus corona ở Vũ Hán, nhân viên y tế mặc bảo hộ tiếp đón đặc biệt - Ảnh 5.

Khởi công từ ngày 24/1 và hoàn công vào tối ngày 2/2, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán có tổng diện tích xây dựng là 60.000 mét vuông, trong đó có khu cách ly là 34.000 mét vuông và 1000 giường bệnh (30 giường dành cho các trường hợp chăm sóc đặc biệt). 

Hơn 1400 quân y từ Giải phóng quân Trung Quốc đã được điều đến công tác tại Bệnh viện Hỏa Thần Sơn.

#ICT_anti_nCoV

 Nguồn: Tân Hoa Xã, Sina

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Boss bị chôn sống trong lúc sen bị cách ly do nghi ngờ nhiễm virus corona, cư dân mạng đồng loạt chỉ trích hành động vô nhân đạo - Ảnh 7.
Chia sẻ