5 xu hướng thiết kế nội thất đáng chú ý trong năm 2022

Quang Vũ,
Chia sẻ

2021 sắp qua đi và chúng ta chuẩn bị gì cho 2022 trong trạng thái “bình thường mới”. Hãy cùng các chuyên gia trong ngành thiết kế nội thất điểm qua những xu hướng thiết kế nội thất sẽ “làm mưa làm gió” trong năm mới này nhé.

Xu hướng màu sắc nội thất chủ đạo năm 2022

5 xu hướng thiết kế nội thất đáng chú ý trong năm 2022 - Ảnh 1.

Màu xanh Navy bản thân nó là gam màu nhẹ nhàng, thoáng mát. Các chuyên gia nhận định bản thân nó có một sự hoàn hảo, lạc quan và mang tới một sức sống mới, một luồng không khí trong lành cho ngôi nhà. Nhất là sau một thời gian dài giãn cách, ngôi nhà của bạn cần một sức sống mới, màu xanh Navy sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bạn sau một thời gian dài giãn cách xã hội.

Xu hướng gắn với tự nhiên, thân thiện môi trường

Xu hướng của thế giới là sử dụng vật liệu "xanh" thân thiện với môi trường nên ngành thiết kế nội thất cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Từ những năm 2000 khái niệm "thiết kế xanh" đã được áp dụng vào thiết kế nội thất để tạo nên những không gian xanh, mang thiên nhiên vào tổ ấm của mỗi gia đình.

5 xu hướng thiết kế nội thất đáng chú ý trong năm 2022 - Ảnh 2.

Không gian xanh tạo cảm giác tràn đầy năng lượng. Ảnh: Kims Fullhouse

Các thiết kế mang hơi hướng tự nhiên, thân thiện với môi trường giúp nâng cao sức khỏe, tinh thần của con người nói riêng và nâng cao sức khỏe của hệ sinh thái nói chung.

Xu hướng thiết kế nội thất không gian xanh

Xu hướng thiết kế không gian xanh trở nên rất thịnh hành từ đầu thế kỷ 21 và đặc biệt được ưa chuộng trong những năm gần đây. Thiết kế này tạo sự thoáng mát, dễ chịu cho căn hộ của gia chủ.

Không gian xanh mang lại nguồn năng lượng tự nhiên, không khí chuyển động liên tục, năng lượng gió, ánh sáng mặt trời luôn tràn ngập trong ngôi trà khiến cho không gian sống thoải mái, dễ chịu.

5 xu hướng thiết kế nội thất đáng chú ý trong năm 2022 - Ảnh 3.

Không gian xanh giúp thư giãn và tái tạo năng lượng. Nguồn ảnh: Kims Fullhouse

Xu hướng sử dụng đồ nội thất da

Nội thất bằng da mang trong mình một vẻ đẹp đẳng cấp bền vững với thời gian, chả thế mà đồ da luôn là lựa chọn hàng đầu của giới quý tộc từ Âu sang Á trong hàng thế kỷ tới nay. Nội thất da vẫn luôn có sức hút với những người am hiểu về nội thất.

Da là loại vật liệu linh hoạt được sử dụng cho nhiều mẫu đồ nội thất, nhiều không gian khác nhau.

Những món đồ nội thất da luôn toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm và đẳng cấp cho gia chủ. Hơn nữa đồ da càng sử dụng lâu thì bề mặt da càng mềm mịn và bóng đẹp lên theo thời gian nếu biết chăm sóc đúng cách, do đó đồ da luôn được ưa chuộng bởi chúng bền vững với thời gian mà lại rất sang trọng, đẳng cấp.

Đồ nội thất da có nhiều loại như da cá sấu, da bò … nhưng được ưa chuộng hơn cả là da bò và đặc biệt là da bò Ý. Bởi vùng đất này sản sinh ra những con bò kích thước lớn và bề mặt da dầy, bền đẹp nhất. Bộ sofa, giường da hay các đồ nội thất bằng da khác được làm từ da bò Ý luôn được săn đón và có giá trị nhất trong các loại.

5 xu hướng thiết kế nội thất đáng chú ý trong năm 2022 - Ảnh 4.

Những mẫu sofa, giường da tại Kims Fullhouse luôn toát lên vẻ sang trọng . Nguồn ảnh: Kims Fullhouse

Ở việt Nam, dẫn đầu về đồ nội thất da phải kể đến thương hiệu nội thất cao cấp Hàn Quốc Kims Fullhouse với sản phẩm nội thất da bò Ý nguyên tấm, nhập khẩu nguyên bộ. Da để làm nên những món đồ này được lựa chọn từ những con bò to khỏe nhất để có được những tấm da có chất lượng tốt nhất. Mỗi sản phẩm của Kims là một tác phẩm nghệ thuật, mỗi đường vân da trên từng sản phẩm đều không "đụng hàng" dù là hai sản phẩm cùng loại với nhau.

Kims Fullhouse có đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm đến từ xứ sở Kim Chi với 16 năm hoạt động và 3 nhà máy hiện đại. Hiện nay đã có khá nhiều các thương hiệu nội thất khác mọc lên theo sau Kims Fullhouse nhưng với những thiết kế độc đáo hợp với thị hiếu người tiêu dùng, Kims Fullhouse vẫn đang giữ vững vị trí top 1 trong bảng xếp hạng thương hiệu nội thất da nhập khẩu của mình.

Xu hướng nội thất thông minh

Đồ nội thất thông minh luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các ngôi nhà có không gian nhỏ. Với sự tích hợp nhiều tính năng trong một sản phẩm, nội thất thông minh giúp tối ưu hóa không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng của ngôi nhà.

5 xu hướng thiết kế nội thất đáng chú ý trong năm 2022 - Ảnh 5.

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên kỹ thuật số 4.0 nên đồ nội thất cũng không nằm ngoài dòng chảy của thời đại này. Bên cạnh việc tích hợp chức năng của nhiều sản phẩm trong một thì với việc ứng dụng công nghệ vào nội thất, những món đồ đơn giản hàng ngày được tích hợp thêm rất nhiều tính năng mới như: điểu khiển từ xa, điều khiển qua màn hình điện thoại … giúp cuộc sống của chúng ta trở nên tiện ích và thoải mái hơn rất nhiều.

Chia sẻ