5 trò siêu thú vị cho con vừa học vừa chơi ngay tại nhà

Lam Phương,
Chia sẻ

Khỏi cần mua đồ chơi mới hay đau đầu nghĩ chỗ đưa con đi chơi vào cuối tuần này, hãy cùng con thực hiện những thí nghiệm khoa học siêu bổ ích nhưng đơn giản sau đây, vừa học vừa chơi cực vui.

1. Cầu vồng làm từ những chiếc khăn giấy

Những nguyên liệu mà bố mẹ cần gồm:
-    Một số phẩm màu thực phẩm
-    Những tờ khăn giấy
-    5 chiếc cốc
-    Nước
 

Bây giờ thì bắt tay vào làm thôi! Trước hết hãy đặt những chiếc cốc thành một hàng ngang rồi đổ nước vào chiếc cốc thứ 1, 3 và 5. Sau đó cho màu đỏ vào trong chiếc cốc thứ 1 và thứ 5, màu vàng vào cốc thứ 3 và màu xanh đậm vào cốc thứ 5 một lần nữa. Gấp mảnh khăn giấy 4 lần để có được một dải dài, rồi lại gấp đôi một lần nữa để có được một dải với 8 khúc. Cuối cùng chỉ cần đặt hai đầu của dải khăn giấy vào cốc đầu tiên và cuối cùng, những khúc nối vào những cốc còn lại. Đợi một lúc và cầu vồng sẽ xuất hiện!


2. Kem đánh răng cho… voi

Bố mẹ sẽ cần:
-    1 cốc với 3/4 nước
-    1 thìa cà phê kali permanganate
-    1 thìa lớn nước xà phòng
-    Nước oxy già
-    1 bình thủy tinh
-    Găng tay
 

Đầu tiên, bố mẹ hãy cho hòa tan kali permanganate vào nước, rồi cho nước xà phòng vào. Sau đó hãy đổ hỗn hợp này vào bình thủy tinh và một cách cẩn thận nhưng nhanh tay đổ nước oxy già vào. Hiện tượng khoa học thú vị diễn ra chắc chắn sẽ khiến con vô cùng thích thú, bọt sẽ sủi lên cực kì nhanh tràn lên miệng của bình thủy tinh, nhìn giống như kem đánh răng, nhưng là của voi cơ.


3. Bong bóng không cần thổi mà tự căng

Nguyên liệu cần có:

-    4 chai nhựa
-    Dấm
-    3 thìa lớn bột soda
-    3 quả bóng bay
-    Dung dịch phẩm màu
 

Hãy cắt phần đầu của một chai nhựa để dùng làm phễu đổ bột soda vào những quả bóng. Sau đó, đổ dấm vào trong 3 chai nhựa còn lại và cho vào mỗi chai một ít phẩm màu. Nào bây giờ hãy kéo đầu thổi của những quả bóng cho khớp vào miệng chai nhưng hãy cẩn thận không để bột soda rơi xuống. Để dành phần thú vị nhất cho trẻ làm nhé! Hướng dẫn trẻ từ từ nhấc quả bóng lên cho bột soda rơi xuống vào dấm và hiện tượng thú vị sẽ xảy ra. Bột soda sẽ phản ứng với dấm, khiến những quả bóng tự căng lên.


4. Cầu vồng đổi màu

Thí nghiệm” này vô cùng đơn giản nhưng không kém phần thú vị nhé! Chỉ cần có:

-    File đựng tài liệu bằng nhựa trong
-    2 tờ giấy A4
-    Bút viết bảng màu đen
-    Bút màu và bút chì
 

Lấy 1 tờ giấy A4 và vẽ cầu vồng cùng với một vài đám mây, sau đó tô màu, bố mẹ có thể để trẻ làm bước này cũng được. Với tờ giấy thứ 2 vẽ một vài đám mây đang mưa. Sau đó, đặt tờ giấy có cầu vồng vào trong file đựng tài liệu và dùng bút viết bảng vẽ theo một chiếc cầu vồng y hệt trên mặt nhựa trong. Vậy là đã xong rồi, bây giờ đặt tờ giấy trắng với đám mây mưa lên trên tờ có cầu vồng trong file đựng tài liệu. Cho trẻ kéo tờ giấy phía trên ra là sẽ thấy cầu vồng dần chuyển màu.


5. Cầu vồng kẹo

Một thí nghiệm rất kì diệu và không thể đơn giản hơn, bố mẹ chỉ cần:
-    Những viên kẹo cứng nhiều màu
-    Nước
-    1 chiếc đĩa to
 

Để trẻ xếp những viên kẹo màu sắc thành một vòng tròn trên đĩa. Sau đó chỉ cần đổ nước vào giữa vòng trong và đợi. Cầu vồng đầy sắc màu và tuyệt đẹp sẽ dần dần xuất hiện.


Nguồn: brightside

Chia sẻ