5 phụ kiện bếp khiến các bà nội trợ “mê tít” vì tiện lợi và giá rẻ

Hạ Mạt,
Chia sẻ

Một chiếc “đùi gà” chứa thảo mộc cho món canh thơm phức, những khuôn tạo hình ngộ nghĩnh cho bữa ăn hấp dẫn,… và còn thêm những tiện ích khác là những phụ kiện bếp khiến bà nội trợ cực kỳ ưng ý.

1. “Đùi gà” chứa thảo mộc

Khi chế biến các món ăn như tiềm, hầm, nấu lẩu, canh, súp,… bạn sẽ cần cho thêm các loại thảo mộc như quế, hồi,… để tạo mùi vị hấp dẫn. Thông thường chúng ta sẽ sử dụng các túi vải nhỏ, tuy nhiên nó chỉ sử dụng được một lần mà thôi. Vậy thì hãy thử thay thế bằng với chiếc “đùi gà” màu cam nổi bật như thế này xem. Chức năng tương tự nhưng căn bếp của bạn sẽ trở nên vui nhộn và thú vị hơn rất nhiều với món phụ kiện bếp này. Sản phẩm làm bằng nhựa cao cấp, kích thước 14 x 7 cm, giá thành khoảng 30.000 đồng/ chiếc.
 
 
Chiếc “đùi gà” màu cam nổi bật giúp bạn đựng các loại thảo mộc.
 
 
Giúp căn bếp của bạn trở nên vui nhộn và thú vị hơn rất nhiều.

2. Hộp có tay cầm đa năng 

Chiếc hộp hình chữ nhật được thiết kế để bạn có thể rửa các loại hoa quả, thực phẩm với nắp nhựa dạng lưới giúp gạn nước tiện lợi ở trên, phần móc nhỏ giúp bạn treo lên gọn gàng sau khi sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể lấy chúng ra từ trong lò vi sóng mà không sợ nóng nhờ phần tay cầm cách nhiệt hiệu quả. Sản phẩm được làm từ nhựa PP chất lượng cao, xuất xứ từ Nhật Bản, kích thước 20 x 8.5 x 5.4cm, giá thành khoảng 25.000 đồng/ chiếc.
 
 
Chiếc hộp thiết kế dễ dàng rửa các loại thực phẩm với nắp nhựa gạn nước.
 
 
Sản phẩm được làm từ nhựa PP chất lượng cao, xuất xứ từ Nhật Bản.

3. Tấm lưới siêu hữu dụng 

Chỉ với một tấm lưới hình vuông nhỏ nhắn nhưng phụ kiện bếp này cực kỳ hữu dụng cho căn bếp nhờ chức năng linh hoạt của mình. Bạn có thể đặt chúng vào trong bồn rửa để sơ chế thực phẩm trước khi nấu. Khi không sử dụng có thể treo lên gọn gàng hoặc dùng làm tấm lót cho các loại nồi, chén bát, ly cốc,… trông rất xinh xắn. Sản phẩm có kích thước 25.5 x 25.5cm, với 4 màu: trắng, xanh lá, xanh dương và hồng cho bạn lựa chọn, giá thành khoảng 15.000 đồng/ chiếc.
 
 
Bạn có thể đặt chúng vào trong bồn rửa để sơ chế thực phẩm trước khi nấu.
 
 
Hoặc dùng làm tấm lót cho các loại nồi, chén bát, ly cốc,… trông rất xinh xắn.

4. Chia bánh kem đều và đẹp

Thay vì sử dụng dao để chia bánh kem, không những khó thao tác mà những miếng bánh sau khi cắt cũng không đạt được độ đều và đẹp, bạn có thể sử dụng dụng cụ hỗ trợ sáng tạo này. Thiết kế nhỏ gọn, vừa vặn tay cầm, màu sắc nổi nổi bật, thực hiện nhanh chóng, sản phẩm này thực sự hữu dụng cho chị em phụ nữ yêu thích làm bánh. Dụng cụ chia bánh kem được làm từ nhựa PP có thể uốn cong để tạo độ rộng cho miếng bánh tùy thích. Kích thước 25 x 3.8 x 1.5 cm, giá thành khoảng 12.000 đồng/ chiếc.
 
 
Thiết kế nhỏ gọn, vừa vặn tay cầm, màu sắc nổi nổi bật, thực hiện nhanh chóng.
 
 
Giúp bạn chia bánh kem thành nhiều miếng đều, đẹp mà không cần dùng dao.

5. Khuôn tạo hình ngộ nghĩnh

Để bữa ăn của gia đình trở nên hấp dẫn, đặc biệt là dễ dàng “dụ dỗ” các bé nhỏ đến bàn ăn thì những chiếc khuôn tạo hình này sẽ là một phụ kiện bếp đắc lực dành cho bà nội trợ. Thiết kế hình ảnh những con vật ngộ nghĩnh như chim, thỏ, ngựa, voi hay hình trái tim, bông hoa, ngôi sao xinh xắn. Bạn có thể tạo món ốp la trên chảo, cho vào lo vi sóng, khay nướng bánh,… để cho ra đời những thành phẩm bắt mắt. Sản phẩm làm bằng thép không gỉ, kích thước rất đa dạng, tích hợp tay cầm tiện ích. Giá thành khoảng 9.000 đồng/chiếc.
 
 
Những chiếc khuôn bằng thép không gỉ với tạo hình xinh xắn và ngộ nghĩnh.
 
 
Các bà nội trợ sẽ sáng tạo nên các món ăn trông hấp dẫn và bắt mắt hơn.

Bạn có thể tìm mua các sản phẩm phụ kiện bếp cực hữu dụng và xinh xắn trên tại những cửa hàng chuyên kinh doanh đồ dùng nhà bếp, siêu thị, hoặc tham khảo trên những trang web bán hàng online uy tín trong và ngoài nước nhé!
Chia sẻ