5 ngôi trường hoàng tế Philip từng theo học, trường cuối cùng là nơi ông gặp gỡ nữ hoàng Elizabeth II và viết nên chuyện tình đẹp tựa cổ tích

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Hoàng tế Philip trải qua nhiều nơi gồm Anh, Đức rồi Scotland, học nhiều trường cho đến khi gặp nữ hoàng Elizabeth II và dệt nên cuộc tình kéo dài hơn 7 thập kỷ.

Hoàng tế Philip qua đời hôm 9/4 ở tuổi 99. Trong hàng chục năm qua, Công tước xứ Edinburgh đã được tôn trọng lớn vì những hỗ trợ bền bỉ không ngừng của ông cho Nữ hoàng Anh. Ông đã cùng Nữ hoàng Elizabeth II dệt nên một cuộc hôn nhân lâu dài và đẹp đẽ như cổ tích. 

Tuy nhiên, trước khi gia nhập Hải quân Hoàng gia và ghi danh vào trường Hải quân Hoàng gia ở Dartmouth (Anh) rồi gặp Nữ hoàng Elizabeth II, ông đã có một tuổi thơ nhiều sóng gió và trải qua nhiều sự dịch chuyển.

5 ngôi trường hoàng tế Philip từng theo học, trường cuối cùng là nơi ông gặp gỡ nữ hoàng Elizabeth II và viết nên chuyện tình đẹp tựa cổ tích - Ảnh 1.

Ông Philip đi học tại trường Mỹ ở Paris, sau đó trải qua nhiều nơi gồm Anh, Đức rồi Scotland. Cũng chính vì gốc gác và việc phải trải qua nhiều nơi mà ông Philip có thể nói được nhiều thứ tiếng.

"Chúng tôi nói tiếng Anh ở nhà. Những người khác học tiếng Hy Lạp. Tôi có thể hiểu một chút nhưng cuộc trao đổi diễn ra bằng tiếng Pháp. Rồi sau đó sang tiếng Đức", ông Philip nói.

Được biết khi còn đi học, ông Philip là một vận động viên điền kinh xuất sắc, đặc biệt là ở bộ môn nhảy cao.

Ngôi trường đầu tiên: MacJannet American School (Pháp)

Hoàng tế Philip sinh ngày 10/6/1921 tại Hy Lạp nhưng ông phải cùng gia đình sống lưu vong khi mới 1 tuổi sau một cuộc đảo chính. Cuối cùng, gia đình ông chuyến đến Paris (Pháp) sinh sống. 

Năm 1927, khi 6 tuổi, Philip ghi danh vào trường MacJannet American School - một ngôi trường được xây dựng với mục đích ban đầu là dành cho trẻ em Mỹ sống tại Pháp. Nhưng sau đó đón nhận học sinh từ nhiều quốc gia khác nhau.

5 ngôi trường hoàng tế Philip từng theo học, trường cuối cùng là nơi ông gặp gỡ nữ hoàng Elizabeth II và viết nên chuyện tình đẹp tựa cổ tích - Ảnh 2.

MacJannet American School được xây dựng với mục đích ban đầu là dành cho trẻ em Mỹ sống tại Pháp.

Ngôi trường thứ hai: Cheam School

Hai năm sau, Philip được gia đình gửi đến Anh sinh sống. Tại đây, ông theo học tại Cheam School - trường dự bị dành cho học sinh từ 3-13 tuổi trong 3 năm, từ năm 1939-1933. 

Ngôi trường thứ ba ông Philip theo học sau khi rời Cheam School là một trường học ở Đức. Một thời gian sau, ông ghi danh vào ngôi trường thứ tư là trường Gordonstoun ở Scotland, nơi Philip được đánh giá là một học sinh nổi bật, có năng khiếu về ngôn ngữ và thể thao.

5 ngôi trường hoàng tế Philip từng theo học, trường cuối cùng là nơi ông gặp gỡ nữ hoàng Elizabeth II và viết nên chuyện tình đẹp tựa cổ tích - Ảnh 3.

Gordonstoun là ngôi trường nội trú danh giá gần 100 năm tuổi ở Scotland.

Gordonstoun là ngôi trường nội trú danh giá gần 100 năm tuổi ở Scotland, nơi đã đào tạo ba thế hệ thành viên của Hoàng gia Anh. Ngôi trường được biết đến với triết lý giáo dục và cách làm đột phá, trong đó đặt mục tiêu trui rèn phẩm chất con ngGordonstoun là tên ngôi trường nội trú danh giá gần 100 năm tuổi ở Scotlandười lên trên mọi kỳ thi.

Thái tử Charles cũng đã theo học tại đây. Gordonstoun vẫn còn tồn tại cho tới hôm nay và trở thành một trong những trường tư thục nội trú danh giá nhất của Vương quốc Anh.

Ngôi trường thứ năm: Trường Hải quân Hoàng gia ở Dartmouth (Anh)

Sau khi tốt nghiệp vào năm 1939, Philip gia nhập Hải quân Hoàng gia và ghi danh vào trường Hải quân Hoàng gia ở Dartmouth (Anh). Tại đây, ông gặp công chúa Elizabeth lúc ấy 13 tuổi đi cùng cha mẹ đến thăm Trường hải quân hoàng gia. Họ đã phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cả hai kết hôn vào năm 1947. Ông đã dành tình yêu cả cuộc đời để ở bên Nữ hoàng Elizabeth II.

5 ngôi trường hoàng tế Philip từng theo học, trường cuối cùng là nơi ông gặp gỡ nữ hoàng Elizabeth II và viết nên chuyện tình đẹp tựa cổ tích - Ảnh 4.

Philip gia nhập Hải quân Hoàng gia và ghi danh vào trường Hải quân Hoàng gia ở Dartmouth (Anh).

Trong suốt những năm tháng phục vụ Hoàng gia Anh, Hoàng tế Philip là một người có trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc, trong cách dạy dỗ các con.

5 ngôi trường hoàng tế Philip từng theo học, trường cuối cùng là nơi ông gặp gỡ nữ hoàng Elizabeth II và viết nên chuyện tình đẹp tựa cổ tích - Ảnh 5.

Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip đã có cuộc hôn nhân bền chặt hơn 7 thập kỷ.

Trong một lời tri ân đặc biệt dành cho cố phu quân, Nữ hoàng Anh Elizabeth II nói: "Tôi tin rằng Philip nổi tiếng với việc từ chối những lời khen ngợi dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng trong suốt thời gian đó, ông ấy luôn là một sức mạnh và người dẫn đường".

Chia sẻ