5 năm sinh liền tù tì 4 con, mẹ 9x bị nhiều người khuyên "đừng dành cả thanh xuân để đẻ, nên bỏ khi mới có bầu"

San San,
Chia sẻ

Bà mẹ trẻ đã có những trải lòng về chuyện sinh con của bản thân.

Nhiều mẹ bỉm hiện đại ngày nay quan niệm rằng chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con để chăm sóc và nuôi dạy cho tốt. Tuy nhiên, vẫn có không ít gia đình thích đông con, không ngại vất vả để các con được chào đời và có một cuộc sống hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Bích Thuận (sinh năm 1995) là một bà mẹ như thế. 5 năm đẻ liền tù tì 4 đứa con nhưng chị Thuận rất hài lòng với cuộc sống của mình.

Kết hôn vào năm 2016, sau đó chị và ông xã lần lượt chào đón các thành viên mới: bé Nguyễn Hoàng Bảo Vy (biệt danh Gấu, sinh năm 2017), Nguyễn Gia Việt Anh (biệt danh Gạo, sinh năm 2018), Nguyễn Hoàng LuNa (biệt danh Heo, sinh năm 2019) và Nguyễn Gia Tuấn Kiệt (biệt danh Aka, sinh năm 2021).

5 năm sinh liền tù tì 4 con, mẹ 9x bị nhiều người khuyên "đừng dành cả thanh xuân để đẻ, nên phá thai đi" - Ảnh 1.

Chị Thuận và các con của mình. Với bà mẹ 9x, có nhiều con là niềm hạnh phúc vô tận, chỉ mong sao các bé khỏe mạnh và ngoan ngoãn.

5 năm sinh liền tù tì 4 con, mẹ 9x bị nhiều người khuyên "đừng dành cả thanh xuân để đẻ, nên phá thai đi" - Ảnh 2.

Các bé sát tuổi nhau nên rất hòa thuận và nhường nhịn. Mỗi lần các con xảy ra mâu thuẫn, bà mẹ 9x cũng không vội can thiệp mà sẽ dành thời gian để tâm sự và bảo ban các con sau.

Theo bà mẹ 9x, tất cả những lần mang thai của chị đều là do bị nhỡ chứ không hề lên kế hoạch trước. "Thời điểm mình có bầu, rất nhiều người khuyên nên đi phá thai vì lo gia đình không đủ kinh tế để cho các con cuộc sống tốt. Thế nhưng mình thương con lắm, mình và ông xã nhất định sẽ chăm các con bằng cách cố gắng hết khả năng của bản thân", chị Thuận tâm sự.

Bà mẹ 4 con cho biết thêm may mắn là chị đẻ thường cả 4 lần nên sức khỏe khá tốt, sau khi sinh xong cũng được mẹ chăm sóc và kiêng cữ cẩn thận, chu đáo nên cảm thấy hài lòng và không có nhiều vấn đề đáng lo.

5 năm sinh liền tù tì 4 con, mẹ 9x bị nhiều người khuyên "đừng dành cả thanh xuân để đẻ, nên phá thai đi" - Ảnh 3.

Đẻ liền tù tì nhưng may mắn sức khỏe của chị Thuận khá tốt. Bà mẹ 4 con cho biết chị sinh thường và mỗi lần sinh cũng không quá khó khăn.

Ai cũng khen các bé nhà chị Thuận rất xinh xắn, sở hữu đôi mắt to tròn khá Tây.

Sinh nhiều con sát nhau như vậy, nhiều người cho rằng chị Thuận và gia đình sẽ rất vất vả trong việc chăm sóc các bé, tuy nhiên bà mẹ 4 con cho biết mọi thứ khá đơn giản, kể cả trong mùa dịch: "Mùa dịch vừa rồi là cơ hội để mình được gần và hiểu các con nhiều hơn. Trộm vía cả 4 bé đều rất ngoan, dễ nuôi, không mè nheo. Còn chuyện tranh cãi giữa anh em trong nhà thì rất bình thường, trẻ con mà, nhưng xong chuyện là các con quên ngay.

Là mẹ nên mình cũng có những nguyên tắc nhất định trong việc dạy con, nhất là khi nhà có nhiều bé. Các con rất thương yêu nhau, ăn uống hay đi chơi đều rủ nhau hết. Bé tự chơi được với nhau nên mình cũng nhàn. Khi nào các con xảy ra mâu thuẫn thì mình sẽ không can thiệp luôn mà để cho các con tự hòa giải, sau đó có thời gian mới nói chuyện nhẹ nhàng với chị cả".

5 năm sinh liền tù tì 4 con, mẹ 9x bị nhiều người khuyên "đừng dành cả thanh xuân để đẻ, nên phá thai đi" - Ảnh 5.

Hạnh phúc của bà mẹ trẻ là được nhìn các con trưởng thành từng ngày.

Với những người hay nói chị Thuận là "đừng dành cả thanh xuân để đẻ, phá thai đi", chị mạnh mẽ đáp lại: "Khi đã trở thành mẹ thì nên bảo vệ con của mình. Mẹ nào lỡ có bầu thì hãy cố gắng nuôi bé. Con cái đến với mình là cái duyên. Có những người chờ đợi và mong ngóng bao năm vẫn không có, nên mình có nhiều con là một điều thật sự may mắn. Không thể phủ nhận chuyện vất vả nhưng hãy nhìn còn để sống vui vẻ, hạnh phúc hơn, phá thai là hành động quá dại dột".

Với chị Thuận và ông xã, một khi đã chấp nhận có con là anh chị sẵn sàng sinh các bé ra đời. Theo quan điểm của bà mẹ 9x, chị không sắm sửa đồ đạc nhiều, chỉ cần đủ cho các con. Càng có nhiều con thì bố mẹ sẽ học được cách sống tối giản và tiết kiệm.

Chia sẻ