5 lý do “vật bất ly thân” này lại chính là kẻ thù lớn nhất của một làn da đẹp

Đinh Hương,
Chia sẻ

Là một món đồ mà bất cứ ai cũng phải mang theo bên người và thường xuyên sử dụng nhất, ấy vậy mà thứ này lại gây ra nhiều tác động không tốt đối với làn da của chúng ta.

Trong thời đại ngày nay, đa số mọi người có lẽ sẽ không thể sống nổi nếu thiếu điện thoại di động và internet. Chúng ta dành hàng giờ liền chỉ để lướt Facebook, Instagram, để xem tin tức hay nhắn tin, tán gẫu với bạn bè… Rõ ràng điện thoại di động ngày nay đã mang đến rất nhiều điều hay ho và tiện dụng tuy nhiên bên cạnh tác dụng tích cực của nó, chúng ta không thể không nhắc đến một số hệ lụy mà chính chiếc điện thoại thân yêu này có thể gây ra cho làn da. Có thể nói, điện thoại di động là một trong những kẻ thù lớn nhất đối với những ai mong muốn có một làn da đẹp.

5 lý do “vật bất ly thân” này lại chính là kẻ thù lớn nhất của một làn da đẹp - Ảnh 1.

1- Mụn

Điện thoại được xếp vào danh sách những thứ bẩn kinh khủng, thậm chí là bẩn còn hơn một nhà vệ sinh công cộng nữa. Trên bề mặt điện thoại mỗi ngày đều tích tụ lại biết bao là vi khuẩn và chất bẩn bao gồm từ mỹ phẩm trang điểm, dầu trên mặt và những chất độc, bụi bặm từ môi trường bám vào. Cũng chính vì bẩn kinh khủng đến như vậy, mỗi lần chúng ta áp điện thoại lên mặt, hoặc cầm vào điện thoại rồi sờ vào mặt, chúng ta đang tự mình “lây lan” vi khuẩn và chất bẩn lên da, khiến lỗ chân lông bị tắc, bị nhiễm trùng và làm cho da nổi mụn.

Giải pháp:

Hạn chế để điện thoại áp lên mặt bằng cách sử dụng tai nghe. Bạn cũng nên thường xuyên lau chùi điện thoại mỗi ngày với nước và cồn pha loãng để làm diệt khuẩn và tẩy đi những cặn mỹ phẩm, mồ hôi, dầu trên da… dính vào. Khi da nổi mụn, bạn nên dùng sản phẩm rửa mặt có chứa benzoyl peroxide, để làm sạch các lỗ chân lông và kháng khuẩn.

5 lý do “vật bất ly thân” này lại chính là kẻ thù lớn nhất của một làn da đẹp - Ảnh 2.

2- Viêm da tiếp xúc

Vỏ điện thoại chủ yếu được làm từ nguyên liệu là niken và crom. Theo bác sĩ da liễu Shereene Idriss tại New York cho hay: "Niken là một tác nhân gây ra các chứng dị ứng da, và thậm chí đã được bình chọn là thủ phạm số một trong nhiều năm liền”. Nếu bạn nhận thấy hai bên mặt mình nổi những mảng mẩn ngứa châm chích, thậm chí là tay bạn cũng gặp hiện tượng này thì rất có thể làn da bạn đang bị dị ứng với điện thoại đấy.

Giải pháp:

Sử dụng ốp điện thoại bằng nhựa để hạn chế da tiếp xúc với kim loại trên điện thoại. Loại thuốc bôi chứa hydrocortisone sẽ giúp cho làn da bạn dịu lại, bớt ngứa, tuy nhiên bạn không nên quá lạm dụng vì sẽ làm cho da bị bào mỏng.

3- Đốm da sẫm màu

Mặc dù tiếp xúc với ánh sáng màu xanh phát ra từ màn hình rất hiếm khi phá vỡ cấu trúc ADN và gây ung thư nhưng một nghiên cứu gần đây đã cho thấy nó liên quan đến sự gia tăng sản xuất sắc tố dẫn đến những vùng da bị lão hóa, sạm đen, nám, tàn nhang… Nhiệt sinh ra từ điện thoại bạn đang sử dụng có khả năng gây ra những mảng nám, da không đều màu hoặc nếu da bạn đang có những vùng nám như vậy thì nó sẽ làm tình trạng trầm trọng hơn.

5 lý do “vật bất ly thân” này lại chính là kẻ thù lớn nhất của một làn da đẹp - Ảnh 3.

Giải pháp:

Bác sĩ Shereene cũng khuyên rằng bạn nên chuyển sang dùng tai nghe, hạn chế áp sát điện thoại vào mặt. Bên cạnh đó, việc bảo vệ da bằng những sản phẩm chống oxy hóa cũng rất cần thiết, vừa giúp phục hồi da khỏi những tổn thương và vừa giúp cho da sáng màu hơn. Bạn có thể chọn những loại serum với các thành phần như vitamin C, E, và niacin.

4- Da cổ nhăn nheo

Cổ là một vị trí dễ tiết lộ tuổi tác nhất. Thói quen sử dụng điện thoại làm cho chúng ta cứ cúi đầu nhìn xuống, lâu dần sẽ khiến cho da ở cổ bị chảy nhão, hình thành nhiều nếp gấp xấu xí và già nua.

Giải pháp:

Hãy tự tập cho mình một tư thế ngồi chuẩn, thẳng lưng, thẳng đầu, mắt nhìn thẳng về trước. Bạn cũng nên bắt đầu dưỡng da cổ từ sớm với các sản phẩm thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, như retinoid và đừng quên sử dụng kem chống nắng.

5 lý do “vật bất ly thân” này lại chính là kẻ thù lớn nhất của một làn da đẹp - Ảnh 4.

5- Lão hóa sớm

Một số dữ liệu gợi ý rằng ánh sáng nhìn thấy được, bao gồm cả ánh sáng phát ra từ điện thoại, góp phần trực tiếp vào quá trình gây lão hóa da. Bằng cách gây ra những tổn thương và viêm nhiễm, ánh sáng nhìn thấy được sẽ hủy hoại các sợi collagen trên da, hình thành những nếp nhăn sớm.

Giải pháp:

Hạn chế thời gian sử dụng điện thoại. Thêm thành phần retinoid vào quy trình chăm sóc da để tạo cho da một lớp bảo vệ nền tảng, giúp da khỏe mạnh hơn.

(Nguồn: Allure)

Chia sẻ