5 kiểu bữa sáng gây tăng cân, chị em không tránh ngay thì khó mà gầy đi

Lâm,
Chia sẻ

5 thực phẩm này chính là "hung thần" của vóc dáng, chị em nên thay thế bằng những lựa chọn tốt hơn.

Chị em tuyệt đối không nên bỏ bữa sáng. Thói quen không ăn sáng chẳng những hại sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến quá trình giảm cân, giữ dáng. Tuy nhiên, khi lựa chọn thực phẩm cho bữa sáng, chị em cần khéo léo. Nếu mắc sai lầm, bữa sáng có thể là nguyên nhân khiến chị em tăng cân, và ăn uống thiếu lành mạnh trong những bữa sau đó. Ngược lại, một bữa sáng hợp lý sẽ hỗ trợ nhiều trong việc giảm cân, giữ cảm giác no lâu và giúp bạn điều chỉnh chế độ ăn trong ngày tốt hơn. Và để không chọn sai thực phẩm, chị em hãy nhận diện ngay 5 kiểu bữa sáng gây tăng cân nhé!

1. Ngũ cốc chứa đường

Bất chấp cả vị ngọt, độ giòn tan và bề ngoài bắt mắt, các món ngũ cốc chứa đường sẽ không giúp bạn cảm thấy no lâu.

Loại ngũ cốc này thường chứa đầy đường và ít protein. Điều này có nghĩa là chúng sẽ khiến lượng đường trong máu tăng liên tục. Từ đó, bạn sẽ đói bụng ngay khi hormone giảm lượng đường trong máu là insulin hoạt động.

Vậy nên, ngũ cốc chứa đường không phải là một lựa chọn tốt cho bữa sáng. Bạn sẽ nhanh đói và dễ tìm đến các món ăn vặt thiếu lành mạnh. Món ngũ cốc này còn khiến cơ thể bạn phải tiêu thụ thêm đường tinh luyện - hung thần của vóc dáng.

5 kiểu bữa sáng gây tăng cân, chị em không tránh ngay thì khó mà gầy đi - Ảnh 1.

2. Nước ép hoa quả

Bạn có thể nghĩ rằng nước hoa quả giúp giảm cơn khát của bạn, và lành mạnh hơn nhiều so với soda chứa đường hay trà sữa, nhưng đây cũng không phải là lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng.

Nước hoa quả đúng là chứa nhiều dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, nhưng lại có lượng đường rất cao và ít chất xơ. Bạn chỉ có thể bổ sung được nhiều chất xơ từ trái cây khi ăn nguyên quả, không ép lấy nước. Và khi lượng chất xơ cho bữa sáng bị thiếu hụt, bạn sẽ nhanh đói, đồng nghĩa là ăn nhiều hơn ở các bữa sau.

Bạn nên bổ sung trái cây nguyên quả cho bữa sáng, và ăn kèm với thực phẩm như sữa chua Hy Lạp, yến mạch, bánh mì nguyên cám… để nạp đa dạng chất dinh dưỡng cho cơ thể, tăng cường chất xơ, protein giúp no lâu nhé!

5 kiểu bữa sáng gây tăng cân, chị em không tránh ngay thì khó mà gầy đi - Ảnh 2.

3. Sữa chua có đường hoặc sữa chua ít béo/không béo

Sữa chua mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đây là nguồn cung cấp protein và lợi khuẩn dồi dào.

Tuy nhiên, nhiều loại sữa chua lại chứa đường, khiến nó trở thành lựa chọn bớt lành mạnh đi. Thêm nữa, nhiều loại còn loại bỏ chất béo hoặc ít béo, nên không thể giúp bạn cảm thấy đủ no vào bữa sáng.

Lý tưởng nhất, bạn hãy chọn sữa chua Hy Lạp không đường, nguyên béo. Lựa chọn này có lượng protein cao hơn các loại khác. Hãy thêm các loại hạt, hoa quả hoặc hạt chia, yến mạch để giúp bữa sáng ngon miệng, giàu dưỡng chất hơn nhé!

5 kiểu bữa sáng gây tăng cân, chị em không tránh ngay thì khó mà gầy đi - Ảnh 4.

4. Thanh ngũ cốc

Có rất nhiều các sản phẩm thanh ngũ cốc được bán trên thị trường, từ granola cho đến yến mạch. Thật không may là đa phần, các loại thanh ngũ cốc này đều là thực phẩm "siêu chế biến" và chứa đầy đường. Như vậy, thanh ngũ cốc là lựa chọn không tốt lắm cho bữa sáng. Nếu bạn vẫn thích dùng thanh ngũ cốc tiện lợi, hãy lựa chọn loại chứa các thành phần nguyên cám, không đường hoặc thật ít đường, và có tối thiểu 10gr protein để giữ cảm giác no lâu.  

5 kiểu bữa sáng gây tăng cân, chị em không tránh ngay thì khó mà gầy đi - Ảnh 5.

5. Thịt chế biến sẵn

Bữa sáng với bánh mì kẹp thịt xông khói, xúc xích hay giăm bông là vô cùng phổ biến. Dù ngon miệng nhưng các loại thịt chế biến sẵn này không hề thân thiện với vóc dáng. Chúng chứa rất nhiều muối, gây tăng huyết áp đối với những ai có cơ địa nhạy cảm với muối. Chưa kể, muối còn gây phù nề, chướng bụng, khiến vóc dáng của bạn trông nặng nề. Thay vì chọn thịt chế biến sẵn cho bữa sáng, chị em hãy ưu tiên trứng, thịt gà hoặc cá hồi.

5 kiểu bữa sáng gây tăng cân, chị em không tránh ngay thì khó mà gầy đi - Ảnh 6.

 Ảnh: Internet

Chia sẻ