4 thói quen bố mẹ càng trau dồi sớm thì càng chứng tỏ cách giáo dục gia đình chuẩn: Con cái lớn lên dễ thành công

Lưu Thoa,
Chia sẻ

Dù bận rộn đến đâu, bố mẹ cũng nên chú ý đến việc trau dồi các thói quen này cho con càng sớm càng tốt.

Mỗi đứa trẻ đều là báu vật của gia đình. Trẻ được ông bà cha mẹ, thương yêu và bao bọc trong vòng tay. Tuy nhiên bao bọc nhiều quá cũng không tốt. Để giáo dục một đứa trẻ thành công thì ngoài tình yêu, cha mẹ còn cần chú trọng đến việc rèn luyện các thói quen tốt cho con trẻ. Bởi điều này có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của trẻ.

Theo đó có 4 thói quen mà bố mẹ càng trau dồi sớm thì con cái càng thành công, đạt được hạnh phúc

1. Chú ý đến việc trau dồi thói quen đọc sách cho trẻ

Từ 3 đến 6 tuổi là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển tính cách của trẻ. Còn 6 đến 12 tuổi là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển về hành vi và thói quen của trẻ.

4 thói quen bố mẹ càng trau dồi sớm cho con thì con cái càng hạnh phúc, chứng tỏ cách giáo dục gia đình chuẩn - Ảnh 2.

Bố mẹ cần trau dồi cho con các thói quen tốt càng sớm càng tốt.

Nếu bố mẹ chú ý trau dồi thói quen đọc sách cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ thì trẻ sẽ dễ hình thành sở thích đọc sách. Sau này, trẻ đi học không chỉ dễ dàng theo kịp nội dung giảng dạy của giáo viên mà còn làm được bài nhanh hơn. Thành tích học tập cũng vì vậy mà cải thiện.

2. Chú ý rèn luyện thói quen vận động thể chất cho trẻ

Nếu các bậc cha mẹ muốn con mình khỏe mạnh, phát triển thể lực tốt khi trưởng thành thì phải giúp trẻ hình thành thói quen vận động ngay từ khi còn nhỏ. Trẻ có khả năng bắt chước rất nhanh nên nếu bố mẹ chỉ suốt ngày ở nhà, nghịch điện thoại và xem tivi thì con cũng sẽ học theo. Điều đó chắc chắn cản trở con trẻ phát triển thói quen vận động.

Để rèn luyện thói quen vận động cho con, bố mẹ có thể cùng con đi dạo hàng ngày, chơi cầu lông… Những bài tập này tuy nhẹ nhưng nếu kiên trì trong thời gian dài sẽ giúp làm tăng dung tích phổi của trẻ, giúp trẻ thích nghi với các bài vận động mạnh hơn, dễ dàng nâng cao sức đề kháng và không bị đau ốm.

4 thói quen bố mẹ càng trau dồi sớm thì càng chứng tỏ cách giáo dục gia đình chuẩn: Con cái lớn lên dễ thành công - Ảnh 3.

3. Trau dồi khả năng giao tiếp của trẻ

Giao tiếp là kỹ năng cơ bản giúp chúng ta khi va vấp ngoài xã hội. Nhiều cha mẹ ngày nay do bận rộn với công việc đã bỏ bê sự trưởng thành của con cái. Đến khi con lớn lên gặp phải vấn đề về giao tiếp thì bố mẹ mới bừng tỉnh.

Trên thực tế, khi còn nhỏ, trẻ có nhu cầu được ở với cha mẹ nhiều nhất có thể. Sự đồng hành, thường xuyên lắng nghe, luôn tâm sự và chia sẻ của bố mẹ sẽ giúp trẻ phát triển nhiều kỹ năng mềm, trong đó có kỹ năng giao tiếp.

4 thói quen bố mẹ càng trau dồi sớm cho con thì con cái càng hạnh phúc, chứng tỏ cách giáo dục gia đình chuẩn - Ảnh 3.

Trẻ cần được học các kỹ năng giao tiếp

Đứa trẻ không có kỹ năng giao tiếp sẽ khó kết bạn, dễ gặp mâu thuẫn, xung đột khi ra ngoài xã hội. Nghiêm trọng hơn, trẻ dễ mắc phải các hội chứng tâm lý, gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

4. Rèn luyện cho trẻ thói quen làm việc nhà

Kết quả từ nhiều cuộc nghiên cứu chỉ ra: Những đứa trẻ biết làm việc nhà sẽ sống hạnh phúc, có trách nhiệm, học tập tốt và đạt tỷ lệ thành công trong sự nghiệp cao hơn những đứa trẻ không biết làm việc nhà. Do đó, bố mẹ hãy trau dồi cho con thói quen này ngay từ nhỏ. Thực tế, một cá nhân không biết làm việc nhà rất dễ hụt hẫng khi chuyển đổi môi trường sống, rời xa vòng tay che chở của cha mẹ.

4 thói quen bố mẹ càng trau dồi sớm thì càng chứng tỏ cách giáo dục gia đình chuẩn: Con cái lớn lên dễ thành công - Ảnh 5.


Chia sẻ