4 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xe rước dâu đã qua cơn nguy kịch

HÀ NAM,
Chia sẻ

4 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 17 người trong đoàn rước dâu thương vong hiện đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên các nạn nhân vẫn phải theo dõi và điều trị tích cực.

Trưa 31/7, trao đổi với PV, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng cho biết, 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) hiện tại sức khỏe cũng tạm ổn định, trong đó có 3 bệnh nhân hồi phục sức khỏe tốt hơn.

Theo bác sĩ Nhân, hiện bệnh nhân Nguyễn Khắc Cát đã dần hồi tỉnh, ổn định; bệnh nhân này bị chấn thương sọ não, tụ máu trong hộp sọ và dập phổi. Còn bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Oanh nhập viện trong tình trạng gãy tay nhiều phía bên phải, hôn mê sâu và dập phổi nhưng hôm nay (31/7) sức khỏe bệnh nhân Oanh đã dần tốt hơn.

4 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xe rước dâu đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện 4 nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch.

Tuy nhiên, bác sĩ Nhân cho hay, bệnh nhân này bị tổn thương cơ quan khá nặng, vì do gãy nhiều ở chỗ chân, tay. Ngoài ra, hai bệnh nhân nhỏ tuổi còn lơ mơ, do bị chấn thương sọ não. Hiện tại, các y, bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vẫn đang tích cực tiếp tục theo dõi, chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân này.

4 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xe rước dâu đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như đã đưa tin, khoảng 2h15 sáng 30/7, vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thời điểm ấy, ô tô 16 chỗ chạy hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên đã va chạm với container đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 13 người chết, 4 người bị thương nặng được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiếc ô tô 16 chỗ khởi hành từ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị từ 23 giờ ngày 29-7 để đưa nhà trai đi rước dâu ở Bình Định. Trên xe, ngoài tài xế tên Cường còn có chú rể tên Nguyễn Khắc Long. Chú rể, mẹ và chị ruột của anh đều đã tử vong.

Chia sẻ