4 lợi ích cực tốt của "chuyện ấy" khiến bạn mắt tròn mắt dẹt

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Với nhiều người "chuyện ấy" có khi chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm. Nhưng thực tế, "chuyện ấy" lại rất có lợi cho sức khỏe của bạn.

1. Làm "chuyện ấy" thường xuyên giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt 

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh nguy hiểm xuất hiện ở nam giới, là cơn ác mộng đối với phái mạnh... Tiến sĩ David Samadi, chủ nhiệm khoa tiết niệu và phẫu thuật tại bệnh viện Lenox Hill tại thành phố New York, đã đưa ra một số bằng chứng chứng minh sex chính là liều thuốc tuyệt vời cho quý ông tránh xa với bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Tiến sĩ David Samadi cho biết: “Là một bác sĩ tiết niệu, tôi luôn khuyên bệnh nhân của mình nên đặt mục tiêu quan hệ tình dục từ 2-3 lần/tuần. Quan hệ tình dục thường xuyên đã được khoa học chứng minh không chỉ có lợi ích tốt cho sức khỏe như làm giảm căng thẳng và thúc đẩy tư duy sáng suốt hơn mà nó còn làm tăng lưu thông máu trong cơ thể tới các cơ quan hoạt động”.

Thực tế trong một nghiên cứu trên 3.200 nam giới của các nhà khoa học Canada đã cho kết quả, những người nam giới có quan hệ tình dục tối thiểu 2 lần/tuần giảm tới 28% tỉ lệ mắc bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt, và được chẩn đoán âm tính với bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Trong số đó có tới 19% được chẩn đoán mắc các bệnh ung thư ác tính khác thì có tới một nửa trong số đó mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Như vậy đủ thấy bệnh ung thư tuyến tiền liệt là một trong những bệnh ung thư khá phổ biến và dễ mắc ở nam giới.

lợi ích của chuyện ấy
Ảnh minh họa

Giảm thiểu các bệnh về da nhờ "chuyện ấy" đều đặn

Sự tuần hoàn máu không tốt sẽ khiến da bạn bị xấu đi. Khi “yêu”, thường xuyên quá trình này được cân bằng và hỗ trợ rất tốt cho việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Điều này đã được chứng minh thông qua một nghiên cứu của nước Mỹ. Các bác sỹ của đã tiến hành nghiên cứu trên khoảng 3500 người trong  vòng 10 năm và nhận thấy rằng trong số này chỉ 25% những người phụ nữ có làn da đẹp do di truyền, và 75% số còn lại có được làn da đẹp do vận động cơ thể đều đặn, tâm lý tốt và đời sống tình dục lành mạnh.

Thường xuyên “chuyện ấy” giúp trị bệnh đau đầu

Theo các nhà khoa học, “chuyện ấy” thường xuyên có thể giảm triệu chứng đau đầu, thậm chí hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào. Hơn 50% triệu chứng đau nửa đầu giảm thiểu khi quan hệ tình dục và 1 trong 5 người khỏi đau đầu hoàn toàn sau khi “lên giường”.

Các nhà thần kinh học tại Đại học Munster ở Đức đã thu thập dữ liệu ở 400 bệnh nhân mắc một trong hai chứng bệnh đau đầu phổ biến (đau nửa đầu và đau đầu khu trú) đã điều trị khoảng 2 năm.

Họ tìm thấy 33% số bệnh nhân này thường làm “chuyện ấy” trong lúc đau đầu, trong đó, 60% số đàn ông và phụ nữ bị đau nửa đầu và 36% bị chứng đau đầu khu trú (cluster headache) có dấu hiệu cải thiện rõ rệt các triệu chứng.

Đặc biệt, hoạt động tình dục có tác dụng giảm đau đầu ở nam giới hơn phụ nữ, với 36% đàn ông sử dụng chuyện “yêu” như liệu pháp đối phó với cơn đau đầu. Trong khi đó, chỉ 13% phụ nữ dùng sex để chống lại chứng bệnh này.

Trong số các bệnh nhân “lên giường” khi đau đầu, có tới 19% số người hoàn toàn dứt các triệu chứng của bệnh, 51% cho biết bệnh có dấu hiệu thuyên giảm và 29% giảm ít. Đa số các bệnh nhân đau nửa đầu cho biết các triệu chứng đau nhức giảm phân.

Vì khi làm “chuyện ấy” thường xuyên giúp cơ thể giải phóng endorphin làm giảm đau, thay đổi huyết áp. Kết quả quét não còn cho thấy vùng dưới của não bộ gây ra đau đầu khu trú cũng là vùng não kiểm soát việc cực khoái.

Ngoài ra, hoạt động tình dục trong lúc đau nửa đầu có thể làm giảm một số triệu chứng, thậm chí ngăn chặn hoàn toàn các cơn đau. 

1
Lợi ích của "chuyện ấy" cực tốt khiến bạn ngạc nhiên (ảnh minh họa)

"Chuyện ấy" thường xuyên có thể tăng cường hệ thống miễn dịch 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Wilkes ở Wilkes-Barre, Pennsylvania, phát hiện ra rằng quan hệ tình dục một lần hoặc hai lần một tuần thường xuyên, đều đặn sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Họ tìm thấy một sự gia tăng 30% trong globulin miễn dịch A (IgA) protein ở những người có quan hệ tình dục một lần hoặc hai lần một tuần, so với những người không có quan hệ tình dục. 

Protein hoạt động như các kháng thể IgA, ràng buộc với mầm bệnh khi họ lần đầu tiên nhập vào cơ thể và triệu hồi các hệ miễn dịch để tiêu diệt chúng.  Vì vậy, “chuyện ấy” thường xuyên sẽ điều cực tốt cho sức khỏe của bạn

Chia sẻ