4 kiểu trang phục không hợp tuổi 30+, mặc lên thành "cưa sừng làm nghé"

Lâm,
Chia sẻ

Nàng ngoài tuổi băm nên tránh 4 món thời trang này, và đầu tư vào những items xứng đáng hơn.

Phong cách thời trang của nàng 30+ luôn hướng tới sự thanh lịch, sang trọng, nhưng cũng cần nét trẻ trung. Tại các shop thời trang, chị em có thể bắt gặp rất nhiều món đồ có khả năng hack tuổi, tiêu biểu như: áo thun, quần jeans hay sneaker trắng… Tuy nhiên, chị em vẫn cần lưu ý rằng không phải món thời trang trẻ trung nào cũng hợp với tuổi 30+. Nếu lựa chọn không khéo, món đồ hack tuổi ấy có thể khiến vẻ ngoài thành "cưa sừng làm nghé", mất đi nét thanh lịch, tinh tế cần có. Dưới đây là 4 món thời trang trẻ trung "quá đà", nàng 30+ nên tránh để không mất điểm phong cách nhé!

Chân váy ngắn xếp ly nhỏ

4 kiểu trang phục không hợp tuổi 30+, diện lên thành "cưa sừng làm nghé" - Ảnh 1.

Chân váy ngắn có rất nhiều ưu điểm, từ khả năng tôn dáng cho đến hiệu quả hack tuổi. Nhưng nếu chị em chọn nhầm kiểu chân váy ngắn xếp ly nhỏ, phom dáng bồng xòe thì lại phản tác dụng, chưa sành điệu hơn mà chỉ thấy không hợp tuổi. Chân váy ngắn có rất nhiều phiên bản lý tưởng cho tuổi 30+, chị em không nhất thiết phải sắm chân váy xếp ly nhỏ, dáng xòe rộng. Hãy ưu tiên các mẫu chân váy ngắn dáng suông, chân váy vải tweed, hay chân váy ngắn ôm nhẹ. Đây là những lựa chọn mang đến cho chị em vẻ ngoài quyến rũ và sang chảnh, nhưng vẫn được việc trong khoản hack tuổi. 

Bên cạnh chân váy ngắn thì chị em đừng quên là chân váy dài cũng rất nên có mặt trong tủ đồ. Chân váy dài nữ tính và thanh lịch, đặc biệt hợp với nàng ngoài tuổi băm. Chưa kể, vào mùa hè, chân váy dài còn là lựa chọn tốt để che nắng.

Váy babydoll màu chóe

4 kiểu trang phục không hợp tuổi 30+, diện lên thành "cưa sừng làm nghé" - Ảnh 2.

Váy babydoll hot từ vài năm gần đây vì sự ngọt ngào, tươi xinh. Các quý cô 30+ dĩ nhiên vẫn có thể diện được kiểu váy xinh xẻo này, nhưng có vài phiên bản cần cho vào "danh sách đen", như váy babydoll màu quá chóe chẳng hạn. Đây là mẫu váy khá khó nhằn, dễ mang đến cảm giác sến sẩm và "cưa sừng làm nghé" cho người mặc, nên không phải là khoản đầu tư lý tưởng. Chưa kể, váy babydoll dễ nuốt dáng, nên càng có lý do để chị em bỏ qua khi đi mua sắm. Lựa chọn đáng "rút ví" hơn là váy nhấn eo, tay bồng, mang màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng. Mẫu váy này diện lên rất trẻ trung, đã vậy còn thu gọn vóc dáng và cải thiện chiều cao.

Váy cotton

4 kiểu trang phục không hợp tuổi 30+, diện lên thành "cưa sừng làm nghé" - Ảnh 3.

Váy cotton diện lên rất mát mẻ, thoải mái. Tuy nhiên, mẫu váy này có khá nhiều nhược điểm, chẳng hạn là trông thiếu chỉn chu, mang đến cảm giác như đang diện váy ngủ. 

Bên cạnh đó, váy cotton còn mang đến nét trẻ trung, nhí nhảnh không phù hợp với tuổi 30+. Để giải nhiệt mùa hè, có nhiều mẫu váy lý tưởng hơn cho nàng 30+ lựa chọn, điển hình như váy vải thô đũi. Chất vải này nhẹ mát và đem đến nét bay bổng, tinh tế cho người diện, nàng 30+ có thể yên tâm lựa chọn. Trong trường hợp chị em ưu tiên váy vải thô đũi mang tông màu pastel, vẻ ngoài càng trẻ trung, nhưng độ thanh lịch, trang nhã vẫn được bảo toàn.   

Áo thun họa tiết ngộ nghĩnh

4 kiểu trang phục không hợp tuổi 30+, diện lên thành "cưa sừng làm nghé" - Ảnh 5.

Áo thun được coi là "bảo bối" hack tuổi của mọi chị em. Item này mang đến vẻ năng động, khỏe khoắn. Áo thun rất đa dạng về mẫu mã, nên chị em cần cân nhắc kỹ trước khi mua sắm. Tốt nhất, chị em nên tránh những mẫu áo thun in hình ngộ nghĩnh. Kiểu áo này hoàn toàn lệch pha với tuổi 30+. Thay vào đó, các quý cô ngoài tuổi băm nên ưu tiên áo thun trơn màu, hoặc cùng lắm là áo thun in chữ đơn giản. Khi kết hợp các mẫu áo thun này với quần âu ống đứng, quần ống rộng, quần jeans cạp cao…, rồi sơ vin gọn gàng, chị em sẽ có được tổng thể trang phục đủ thanh lịch, tinh tế để diện từ công sở ra phố.

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ