4 câu nói khiến trẻ đau nhất, lời nào cũng như vết dao cứa nhưng hầu hết các bậc cha mẹ đều nói hàng ngày

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Chỉ trích, đánh đập, mắng mỏ không có ích lợi gì đối với trẻ mà còn khiến trẻ trở nên tệ hơn, thậm chí có khi cố tình làm trái ý cha mẹ.

Nhiều người còn độc thân không thể hiểu được tại sao một số bậc cha mẹ luôn đánh đập, mắng mỏ con cái. Họ quyết tâm sau này sẽ trở thành những bậc cha mẹ hiền dịu hiểu chuyện, không được làm điều gì tổn thương đến đứa trẻ. Tuy nhiên phải khi lập gia đình, sinh con, nhiều người mới biết được rằng thực sự có những khoảnh khắc người lớn không thể kiềm chế được.

Làm cha mẹ chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Nuôi dạy con từ thuở nhỏ, uốn nắn trẻ nên người là cả một sứ mệnh lớn lao, đầy vinh quang nhưng cũng lắm gian truân…Tuy vậy, dù đôi khi những lỗi lầm của con cái thực sự khiến cha mẹ cảm thấy tức giận, nhưng có 4 câu nói làm con đau nhất, câu nào cũng như nhát dao cứa vào lòng bố mẹ nên tuyệt đối không nên thốt ra.

4 câu nói khiến trẻ đau nhất, lời nào cũng như vết dao cứa nhưng hầu hết các bậc cha mẹ đều nhắc đến hàng ngày - Ảnh 1.

Tâm hồn con trẻ như một tờ giấy trắng, nhưng không có nghĩa là con “không biết gì”, không có nghĩa là bố mẹ nói gì cũng được. Chỉ trích, đánh đập, mắng mỏ không có ích lợi gì đối với trẻ mà còn khiến trẻ trở nên tệ hơn, thậm chí có khi cố tình làm trái ý cha mẹ.

1. Con quá ngu ngốc

Một số phụ huynh dành thời gian kèm cặp con làm bài tập hàng đêm, khi thấy con mắc lỗi thì sửa ngay hoặc giải thích cho con. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng tiếp thu nhanh và bố mẹ nào cũng có phương pháp sư phạm để giảng giải cho con dễ hiểu. 

Bực tức dồn dập, nhiều phụ huynh không kiểm soát được sẽ mắng: Con ngu quá, không làm được gì. Trên thực tế, nếu cha mẹ luôn nói như vậy, trẻ sẽ mất hứng thú học tập và tự phủ nhận khả năng của bản thân, cảm thấy mình rất tệ và không đủ giỏi trong bất cứ việc gì.

4 câu nói khiến trẻ đau nhất, câu nào cũng như vết dao cứa mà hầu hết các bậc cha mẹ đều nhắc đến hàng ngày - Ảnh 2.

Chỉ trích, đánh đập, mắng mỏ, điều đó không có ích lợi gì đối với trẻ mà còn khiến trẻ trở nên tệ hơn. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, khi trẻ bị bố mẹ chê trách quá nhiều, chúng sẽ có xu hướng quay lại "soi" bố mẹ và bạn bè. Điều đó vô tình biến trẻ thành một người chỉ biết nhìn vào khuyết điểm và chỉ trích người khác mà chẳng bao giờ chịu học hỏi, khuyến khích bản thân phát triển.

Bạn nên bình tĩnh chỉ dẫn con làm lại từ đầu. Khuyến khích để bé tập trung hoàn thành từng phần việc nhỏ một, từ việc dễ đến việc khó, từ những việc đơn giản đến những phần việc phức tạp hơn. Nên tạo không khí vui vẻ để bé không bị căng thẳng khi bạn hướng dẫn bé làm một việc nào đó.

2. Không được làm gì nếu bố/mẹ chưa cho phép

Nhiều bậc cha mẹ áp dụng một cách giáo dục vô cùng khắc nghiệt, coi con cái là "vật dụng" cá nhân của mình, phải nhất nhất vâng lời bố mẹ, người lớn nói gì thì cũng phải nghe. Con cái muốn làm bất cứ điều gì cũng phải được cha mẹ đồng ý.

Điều này làm mất đi tính tự chủ của trẻ, lâu dần sẽ trở nên thiếu suy nghĩ, không dám nói với bố mẹ bất cứ vấn đề gì vì biết rằng bố mẹ hoàn toàn không hiểu mình. Hậu quả không chỉ ảnh hưởng tới bản thân trẻ mà còn khiến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ngày càng xấu đi.

3. Nhìn xem con của người khác tốt như thế nào

Một số cha mẹ đặc biệt thích so sánh con mình với con của các gia đình khác. Họ sẽ nói với con rằng hãy nhìn con của các gia đình khác làm tốt như thế nào, còn con thì chẳng làm nên trò trống gì cả. Những đứa trẻ luôn bị đặt lên bàn cân với "con nhà người ta" sẽ không tránh khỏi cảm giác mình rất tệ, lâu ngày khiến trẻ thiếu tự tin.

4 câu nói khiến trẻ đau nhất, câu nào cũng như vết dao cứa mà hầu hết các bậc cha mẹ đều nhắc đến hàng ngày - Ảnh 3.

Những đứa trẻ luôn bị đặt lên bàn cân với "con nhà người ta" sẽ không tránh khỏi cảm giác mình rất tệ, lâu ngày khiến trẻ thiếu tự tin. (Ảnh minh họa)

Giáo sư tâm lý Joe Elliott (Đại học tổng hợp Durham - Hoa Kỳ) khẳng định: "Nếu bạn cố gắng so sánh khiếm khuyết của bé với ưu điểm của các bé khác, bé sẽ nghĩ rằng bản thân mình không bao giờ khắc phục được những yếu điểm đó và không thể trở nên hoàn thiện trong mắt bạn được. Khi đã bị tổn thương, thậm chí, bé sẽ không muốn cố gắng để đạt được những hành vi tốt nữa".

Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái mình thông minh, giỏi giang, ngoan ngoãn tuy nhiên bạn nên học cách chấp nhận thực tế rằng mỗi bé là một cá thể độc lập. Thay vì so sánh hoặc tỏ ra thất vọng, bạn nên khuyến khích để bé có thể tiến bộ trong khả năng của bé.

4. Bố/mẹ không cần con nữa

Khi một đứa trẻ không vâng lời, cha mẹ sẽ "phát điên", nhiều người sẽ nói với con rằng: Nếu con không nghe lời, bố/mẹ không cần con nữa. Câu này chẳng khác nào vết dao cứa vào tim trẻ. Nếu bị lặp lại thường xuyên, trẻ sẽ cảm thấy bố mẹ không thương mình chút nào, đặc biệt sợ mất đi sự che chở của bố mẹ nên trở nên thận trọng trong mọi việc.

Việc giáo dục con cái không phải một sớm một chiều mà đòi hỏi phụ huynh phải nắm vững phương pháp từng bước, đặc biệt là cách giao tiếp với con cái. Chỉ bằng cách này, trẻ mới sẵn sàng chấp nhận sự hướng dẫn, dạy bảo của bố mẹ.

Nếu bố mẹ có thái độ tiêu cực như thường xuyên đánh đập, la mắng trẻ, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách của con, khiến tình cảm gia đình không được êm ấm.

Dù hoàn cảnh ra sao bố mẹ cũng phải tôn trọng ý kiến của con cái và lắng nghe ý kiến của chúng. Hãy để con được đưa ra ý kiến của riêng mình để tự tin hơn.

Bên cạnh đó, cố gắng suy nghĩ về vấn đề từ góc độ của đứa trẻ. Điều này giúp bố mẹ có thể hiểu rõ hơn những gì trẻ nghĩ, trên cơ sở đó, việc giao tiếp với trẻ sẽ dễ dàng và con sẽ vui vẻ bày tỏ suy nghĩ của mình.

Chia sẻ