4 cách tái chế lọ thủy tinh làm chậu trồng cây đơn giản mà đẹp

Thùy Vân,
Chia sẻ

Từ những nguyên vật liệu đơn giản bạn có thể tái chế lọ thủy tinh thành những chậu trồng cây hữu ích rồi.

Cách 1:

Nguyên liệu: 

- Lọ thủy tinh

- Dây thừng lớn

- Súng bắn keo

- Kéo

Cách làm: 

4 cách tái chế lọ thủy tinh làm chậu trồng cây đơn giản mà đẹp - Ảnh 1.

Đầu tiên, bạn cần làm sạch lọ thủy tinh như bóc bỏ nhãn bên ngoài, rửa sạch để khô. Bạn ngâm chiếc lọ thủy tinh có nhãn vào nước qua đêm, lớp nhãn sẽ dễ dàng bóc bỏ. Nếu sau khi bóc lớp nhãn vẫn còn dính keo, bạn dùng baking soda hòa với một ít nước chà lên lớp keo là sạch. Tiếp theo, bạn dùng súng bắn keo dán dây thừng vòng quanh bên ngoài thành lọ, quấn từ miệng lọ đến đáy lọ. Sau đó, dùng kéo cắt bỏ phần dây thừng thừa là xong.

4 cách tái chế lọ thủy tinh làm chậu trồng cây đơn giản mà đẹp - Ảnh 2.

Bây giờ bạn có thể đổ đất và trồng cây sen đá vào bên trong. Có ngay chậu cây nhỏ xinh trang trí thật yêu đấy nhé!

Cách 2:

Nguyên liệu: 

- Lọ thủy tinh

- Màu acrylic: trắng, đỏ, đen

- Cọ

Cách làm:

Tương tự cách làm sạch lọ ở cách 1, bạn làm sạch lọ thủy tinh. Tiếp đến, bạn sơn lớp sơn trắng bên ngoài thành lọ, để khô. Sau đó, dùng cọ nhỏ vẽ đôi mắt màu đen và miệng màu đỏ trang trí lên thật sinh động.

4 cách tái chế lọ thủy tinh làm chậu trồng cây đơn giản mà đẹp - Ảnh 3.

Và bạn đổ đất trồng cây vào bên trong. Bạn có thể thỏa thích sáng tạo vẽ những hình ngộ nghĩnh khác hoặc viết chữ lên chậu cây cũng đáng yêu lắm đấy.

Cách 3:

Nguyên liệu: 

- Lọ thủy tinh

- Hình ảnh trên tấm tạp chí

- Băng dính trong, bảng lớn

Cách làm:

Đầu tiên, bạn cắt tấm giấy tạp chí thành dải dài có chiều rộng bằng với chiều rộng của miếng băng dính và chiều dài dài lớn chu vi của chiếc lọ thủy tinh. Bạn dán miếng băng dính lên trên dải giấy tạp chí vừa cắt. Tiếp theo, bạn ngâm tấm băng dính đã dán vào nước trong 5 phút. Sau đó, bạn lấy tấm băng dính ra ngoài, dùng tay chà nhẹ lớp giấy mặt sau tấm băng dính tróc ra, phần hình ảnh còn lại lưu trên miếng băng dính. Bạn lấy miếng băng dính có hình ảnh mờ đó dán lên ngoài thành lọ thủy tinh. Vậy là bạn có ngay lọ thủy tinh với hoa văn thật đẹp.

4 cách tái chế lọ thủy tinh làm chậu trồng cây đơn giản mà đẹp - Ảnh 4.

Với mẫu lọ thủy tinh có hoa văn băng dính, bạn nên đổ lớp cát bên trong màu sáng để nổi hình ảnh lên cho đẹp.

4 cách tái chế lọ thủy tinh làm chậu trồng cây đơn giản mà đẹp - Ảnh 5.

Cách 4:

Nguyên liệu: 

- Lọ thủy tinh

- Dây thừng nhỏ

- Kéo

Cách làm:

Cách này vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần cắt dây cột cố định chắc chắn quanh miệng lọ làm dây treo chậu lên cao. Và đặt cây không khí vào trong chậu là xong.

4 cách tái chế lọ thủy tinh làm chậu trồng cây đơn giản mà đẹp - Ảnh 6.

Hoặc bạn có thể lấy 6 sợi dây chập một, thắt nút một đầu cố định. Sau đó chia 3 cặp, mỗi cặp hai dây, lấy hai cây chập một thắt nút cố định, cách đoạn bạn lấy hai đây ở hai nút thắt cạnh nhau chập đôi thắt nút cố định làm dây treo chậu bên trong. Không khó để bạn có thể làm chậu trồng cây từ lọ thủy tinh tái chế phải không nào! Với 4 cách như trên cùng nguyên liệu đơn giản dễ tìm, bạn hãy làm mới không gian sống của bạn theo cách tiết kiệm và đẹp.

Chúc bạn thành công với 4 cách tái chế lọ thủy tinh đơn giản mà đẹp này nhé!

Nguồn: abeautifulmess

Chia sẻ