3 sai lầm khi chọn mua áo phông mùa hè khiến các chị em trông kém sang trong mắt người đối diện

Twusly,
Chia sẻ

Chọn mua áo phông hè này, bạn nhất định cần tránh 3 sai lầm phổ biến sau.

Áo phông là một trong những món đồ basic và cơ bản nhất mà cô nàng nào cũng nên có vài chiếc trong tủ. Thế nhưng không phải áo phông nào cũng giống nhau, nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra có những mẫu áo phông sang – xịn – mịn mặc lên giúp tôn dáng tối đa, nhưng cũng có những mẫu áo dù đắt tiền nhưng khi mặc lên lại khiến bạn trông "kém sang" đi nhiều phần. Vậy phải làm sao để chọn được những mẫu áo phông chuẩn chỉnh nhất thì đừng bỏ qua 3 bí kíp sau:

1. Tránh chọn áo có chất liệu xuyên thấu

Bí kíp đầu tiên khi chọn áo phông đó là bạn hãy chú ý đến chất liệu vải, tránh chọn những thiết kế có chất vải quá mỏng manh, xuyên thấu. Dù bạn sắm áo đắt đỏ đến đâu mà lại lộ rõ đường cong hay nếp hằn nội y bên dưới thì chắc chắn điểm sang chảnh của bạn đã tụt đi phân nửa. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh chọn áo lót có màu sắc đối lập, thay vào đó những mẫu áo bra màu nude sẽ là gợi ý hợp lý nhất.

2. Họa tiết cầu kỳ hoặc quá lòe loẹt

Những mẫu áo họa tiết màu mè, sặc sỡ có thể trông khá bắt mắt và mới lạ nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc chúng sẽ khiến  bạn trông khá "trẻ con" và kém tinh tế, sang chảnh. Chưa kể những mẫu áo này còn giới hạn khả năng mix&match khá nhiều. Đổi lại, bạn chỉ cần chọn những thiết kế tối giản, họa tiết vừa phải là đã đủ thanh lịch và có thể mix cùng nhiều loại trang phục khác nhau.

3. Form áo không phù hợp

Dáng áo cũng là điều mà bạn cần lưu ý khi mua áo phông. Dáng áo bó sát, ôm khít vào cơ thể có thể phô diễn đường cong quá đà khiến bạn trông kém duyên, những thiết kế này chỉ phù hợp với những cô nàng có body chuẩn chỉnh, không chút mỡ thừa mà thôi; ngược lại dáng oversized quá rộng lại có thể khiến bạn trông luộm thuộm, xuề xòa. Vì vậy, tốt nhất bạn nên chọn những dáng áo có độ ôm, rộng vừa vặn sao cho khi diện không quá bó sát mà vẫn thoải mái.

49858700_2590325944327440_76776604163259739_n

Nói tóm lại, khi chọn áo phông dù là hàng hiệu đắt đỏ hay hàng bình dân thì bạn cũng lưu ý nên chọn áo có chất liệu dày dặn, form dáng vừa phải, họa tiết tối giản không quá lòe loẹt thì sẽ có được mẫu áo tôn dáng, sang xịn nhất.

Chia sẻ