3 quán ăn rất chất lượng, chỉ cần dắt túi khoảng 50 ngàn là có bữa ngon ở Bangkok

Kiu,
Chia sẻ

Không phải quán ăn nào ngon cũng đắt đỏ. Và nếu ở Bangkok, bạn sẽ thấy điều này đúng hơn bao giờ hết, nhất là ở 3 quán này.

1. On Lok Yun

On Lok Yun là một quán ăn bình dân đã có đến 80 năm tuổi nghề ở Bangkok. Là quán bình dân lại đã tồn tại lâu năm nên bề ngoài, On Lok Yun khá cũ kỹ và không bắt mắt, nhưng kì thực đây lại là một trong những quán ăn rất có tiếng ở thủ đô Thái Lan.

3 quán ăn rất chất lượng, chỉ cần dắt túi khoảng 50 ngàn là có bữa ngon ở Bangkok - Ảnh 1.

sylvesterng

Có thể nói On Lok Yun là quán ăn mà tuổi đời và menu chẳng liên quan chút gì đến nhau. Thường người ta hay nghĩ những quán ăn tuổi đời chuẩn bị tính bằng con số trăm năm thế này sẽ chỉ phục vụ những món truyền thống mà thôi. Nhưng bất ngờ thay, ở đây bạn sẽ tìm được rất nhiều đồ ăn, thức uống đến từ nhiều nước trên thế giới.

dormdormdorm; sherry_sujitra; maeyauan; xiaolingchann

Trên thực tế thực đơn ở On Lok Yun với 16 món ăn và 4 đồ uống của Thái Lan, Trung Quốc, phương Tây. Ở đây, bạn có thể dễ dàng tìm được món bánh mì nướng của Pháp, xúc xích, thịt xông khói, bánh custard trứng, bánh mì bơ... làm đúng vị. Món ăn đa dạng và màu sắc cộng với kiểu bàn ghế màu trắng của quán còn một điểm cộng cho người thích chụp ảnh.

cy512; vienomade; nylonsg; kyymc

Về đồ uống, ngoài trà sữa Thái, quán còn phục vụ cà phê đen, cà phê sữa, milo và trà đá. Bên cạnh đó, giá cả đồ ăn ở đây còn giá hợp lý vô cùng. Một cốc trà sữa ở đây chỉ có giá 25 baht (khoảng 17 ngàn), bánh mì nướng bọc trứng có giá 35 baht (khoảng 25 ngàn, bánh custard trứng có giá 28 baht (khoảng 20 ngàn)...

Địa chỉ: 72 Charoen Krung Road, Wongburapa Phrankorn, Bangkok, Thailand

Giờ mở cửa: 5h50 - 16h (mỗi ngày)

2. Cơm gà Go Ang Pratunam

Go Ang Pratunam là một quán cơm gà vô cùng nổi tiếng ở Bangkok. Quán nổi tiếng đến mức việc xếp hàng chờ bàn trống đã trở thành điều "thường ngày ở huyện". Để giải quyết vấn đề này, quán thậm chí phải lập hàng hàng rào mềm cho khách tiện chờ đợi và đảm bảo trật tự ở khu vực bán hàng. Cũng may thời gian chờ bàn ở đây trung bình chỉ 15 đến 30 phút mà thôi.

rohney.khoo

Cơm gà ở Go Ang Pratunam được xem là phiên bản khác của cơm gà Hải Nam ở Thái Lan. Một phần cơm của quán đơn giản chỉ là một bát cơm, thịt gà luộc thái lát và dưa chuột. Tất nhiên không thể thiếu một bát nước dùng gà và một bát nhỏ nước sốt đen. Trong đó theo nhiều thực khách thì nước sốt có vị chua của dấm, cay và nóng của ớt, gừng... chính là điểm cộng nổi bật của quán.

chanwayy

Những miếng gà mềm ngọt, da mềm cộng với những hạt cơm tơi dẻo nấu bằng nước gà chắc chắc sẽ khiến bạn hài lòng. Đặc biệt bạn có thể rưới nước sốt lên cơm rồi trộn hoặc chấm gà vào nước sốt ăn đều ngon.

dennisw87; kkdayhk

Tuy ngon và có tiếng như thế nhưng đồ ăn của Go Ang Pratunam rất rẻ, một phần cơm gà chỉ 40 bath đến 60 bath, tương đương khoảng 28 đến 42 ngàn đồng. Ngoài ra nếu thấy chưa đủ, bạn có thể gọi thêm mề, gan gà luộc với giá 60 baht - khoảng 40 ngàn đồng cho đĩa nhỏ, 120 bath - khoảng 80 ngàn đồng cho đĩa lớn. Bên cạnh đó quán còn bán thêm cả trà sữa Thái.

Địa chỉ: Cơm gà Kaiton Pratunam, Phetchaburi Rd Soi 30, Bangkok.

Giờ bán: từ 6 giờ đến 14 giờl từ 17giờ đến 2 giờ

3. Tiệm bánh mì nướng ở đường Yaowarat

Tiệm bánh mì nướng trên đường Yaowarat thậm chí còn không có một cái tên tiếng Anh để tiện cho du khách quốc tế "giao dịch". Nhưng đã đến Chinatown ở Bangkok, chắc chắn bạn sẽ nhận ngay ra nó, bởi từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa, quán lúc nào cũng nườm nượp khách đến xếp hàng mua. Chưa kể mùi bánh nướng thơm lừng một góc phố.

3 quán ăn rất chất lượng, chỉ cần dắt túi khoảng 50 ngàn là có bữa ngon ở Bangkok - Ảnh 9.

Quán chuyên phục vụ món bánh mì nướng với 9 loại nhân như bơ sữa, custard, chocolate, dâu, dứa, ớt... Vì quá đông khách và lượng khách xếp hàng dài nên cửa hàng đã chuẩn bị sẵn phiếu order để phục vụ đúng vị, đúng độ giòn khách yêu cầu.

Mỗi chiếc bánh mì ở đây chỉ bằng 2/3 bàn tay trẻ nhỏ được nướng liên tục trên lò cho vàng 2 mặt, kế đó sẽ được chuyển cho một nhóm khác để rạch bụng, phun nhân rồi nhanh chóng đóng hộp, chuyển cho khách. Chiếc bánh khi đến tay thực khách còn ấm nóng, tỏa mùi thơm lừng, vô cùng kích thích.

Chiếc bánh mì nóng hổi vỏ giòn, ruột mềm, bên trong đầy ắp sốt, đảm bảo sẽ khiến bạn mê ngay lập tức. Chẳng những ngon mà giá bánh ở đây cũng siêu hợp lý, mỗi chiếc bánh giá chỉ 20 bath, tương đương khoảng 14 ngàn đồng. Và để ăn no, bạn cũng chỉ cần ăn 4, 5 chiếc là quá đủ rồi. Nếu muốn thử đủ 9 vị, e rằng bạn sẽ cần đến ít nhất 1 trợ thủ đắc lực nữa.


Địa chỉ: đường Yaowarat, Chinatown, Bangkok

Giờ bán: từ 19 giờ đến 23 giờ 30

Chia sẻ