3 nữ tướng Việt Nam lọt top 50 phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Theo Cafebiz/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

3 nữ tướng Việt Nam lọt top 50 phụ nữ quyền lực nhất châu Á gồm Bà Thái Hương – chủ tịch TH Group (58 tuổi); Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO hãng hàng không Vietjet (46 tuổi) và bà Cao Thị Ngọc Dung – chủ tịch và CEO của PNJ (58 tuổi).

Thành công của những nữ tướng này khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục.
3 nữ tướng Việt Nam lọt top 50 phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Ngày hôm qua, tạp chí Forbes đã công bố top 50 người phụ nữ quyền lực nhất châu Á. Danh sách năm nay có sự xuất hiện của 27 tên tuổi mới với nhiều cái tên nổi bật như Lucy Peng - đồng sáng lập tập đoàn Alibaba, Lee Boo-jin – 1 trong 2 người con gái của chủ tịch Samsung Lee Kun Hee hiện đang nắm giữ vị trí Chủ tịch, CEO chuỗi khách sạn Silla...

Trong đó, riêng bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang được kỳ vọng sẽ trở thành nữ tỉ phú đô la đầu tiên của Việt Nam nếu hãng hàng không giá rẻ Vietjet của bà IPO thành công trong thời gian tới.

Đây được cho là bước tiến vượt bậc của Việt Nam về thứ hạng bởi năm ngoái, chỉ có 2 đại diện xuất hiện trong danh sách này gồm bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và bà Thái Hương - Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH Group.

Điều đáng tiếc duy nhất có lẽ là bà Mai Kiều Liên – người đã 4 lần lọt danh sách này không còn xuất hiện trong top 50 người phụ nữ quyền lực nhất năm nay.

Một số đại diện từ các quốc gia khác đáng chú ý có thể kể đến là Lucy Peng – đồng sáng lập gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba. Bản thân bà cũng được bầu chọn là người phụ nữ quyền lực nhất trong làng công nghệ bởi sau khi đóng góp vào sự phát triển và thành công của mảng kinh doanh thương mại điện tử, Lucy Peng tiếp tục ghi dấu ấn khi dẫn dắt thành công mảng tài chính Ant của tập đoàn Alibaba.

Người trẻ tuổi nhất trong danh sách năm nay là Patty Pei-chun (36 tuổi) – CEO của Pou Chen Group – một tập đoàn sản xuất giày dép thể thao của Đài Loan.


Chia sẻ