3 mẫu váy nhí nhảnh quá đà khiến nàng ngoài tuổi băm bị cười chê là "cưa sừng làm nghé"

Lâm,
Chia sẻ

Chị em 30+ tốt nhất là nên "né" xa 3 kiểu váy sau đây.

Diện đồ trẻ trung là tốt nhưng nếu chọn phải những items hack tuổi quá đà, vẻ ngoài của chị em sẽ thành "cưa sừng làm nghé" ngay lập tức. Và rõ ràng, điều này sẽ không giúp phong cách thời trang của những quý cô 30+ tiến bộ hơn.

Một trong những items được chị em ngoài tuổi băm yêu thích nhất chính là váy liền. Món thời trang này đem đến vẻ nữ tính, xinh tươi cho người mặc. Dẫu vậy, khi đi mua sắm váy liền, chị em rất dễ gặp phải những lựa chọn sẽ khiến vẻ ngoài trẻ quá hóa "lố", không hợp với tuổi 30+. Dưới đây chính là 3 kiểu váy dễ khiến chị em bị chê "cưa sừng làm nghé", tốt nhất là không nên mua.

Váy t-shirt màu kẹo ngọt

3 mẫu váy nhí nhảnh quá đà khiến nàng ngoài tuổi băm bị cười chê là "cưa sừng làm nghé" - Ảnh 1.

Váy t-shirt thường có phom dáng suông, chất vải cotton nên diện vào mùa hè rất mát mẻ, thoải mái. Mẫu váy này còn ghi điểm ở sự trẻ trung, ngọt ngào nhưng chính vì lý do đó, váy t-shirt không phải là khoản đầu tư sáng suốt của chị em ngoài tuổi băm. Đặc biệt là khi mang những gam màu kẹo ngọt như là hồng, xanh da trời, da cam… váy t-shirt càng khiến vẻ ngoài của chị em trông nhí nhảnh quá đà. Nếu thích nét trẻ trung, xen lẫn sự thoải mái, mát mẻ thì thay vì diện váy t-shirt, chị em nên mặc váy sơ mi. Item này trông tươi trẻ, năng động nhưng vẫn có độ nhã và thanh lịch. 

Váy họa tiết gingham màu quá chóe

3 mẫu váy nhí nhảnh quá đà khiến nàng ngoài tuổi băm bị cười chê là "cưa sừng làm nghé" - Ảnh 2.

Theo thời gian, váy họa tiết gingham vẫn không hề hết mốt, kiểu váy này được bày bán tại rất nhiều shop thời trang. Có điều, không phải kiểu váy gingham nào cũng đáng để nàng 30+ rút hầu bao. Những mẫu váy gingham màu quá chóe, đặc biệt là hồng cánh sen, xanh nõn chuối… chắc chắn sẽ khiến vẻ ngoài của nàng 30+ trở nên thiếu chín chắn, thanh lịch. Do đó, chị em cũng nên gạch tên mẫu váy "cute hột me" này ra khỏi danh sách mua sắm. Thích váy họa tiết, muốn có được vẻ ngoài nổi bật, trẻ trung thì chị em nên ưu tiên váy chấm bi, váy hoa, hoặc khi chọn váy họa tiết gingham thì hãy ưu tiên phiên bản màu nhã nhặn.

Váy yếm denim

3 mẫu váy nhí nhảnh quá đà khiến nàng ngoài tuổi băm bị cười chê là "cưa sừng làm nghé" - Ảnh 3.

Thêm một kiểu váy xì tin nữa mà chị em nên cân nhắc trước khi mua, đó chính là váy yếm denim. Kiểu váy này hack tuổi tuyệt diệu nhưng không cẩn thận là vẻ ngoài sẽ thành "cưa sừng làm nghé" như chơi. Chị em hoàn toàn có thể diện váy denim ở tuổi 30+, nhưng hãy ưu tiên những dáng váy như là váy sơ mi, váy cổ tròn, váy hai dây đơn giản thì trông sẽ hợp lý hơn. Ngoài ra, những mẫu váy vải thô đũi, khaki cũng cho hiệu quả hack tuổi tương đương váy denim nhưng trông vẫn trang nhã.

Ảnh: Internet

3 mẫu váy nhí nhảnh quá đà khiến nàng ngoài tuổi băm bị cười chê là "cưa sừng làm nghé" - Ảnh 4.

 

Chia sẻ