3 lưu ý giúp mẹ bầu nhàn tênh khi chuẩn bị đồ đi sinh

Happy Moms,
Chia sẻ

Chuẩn bị túi đồ đi sinh luôn là công việc khiến mẹ bầu hồi hộp và thích thú. Một vài mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp các mẹ bầu chuẩn bị được đầy đủ những món đồ cần mang theo lúc đi sinh một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Càng về các tuần cuối của thai kỳ, các mẹ bầu sẽ càng cảm thấy nặng nề hơn, thêm vào đó cảm giác sắp được đón con yêu chào đời cũng khiến mẹ cảm thấy hồi hộp xen lẫn một chút lo lắng. Có thể nói, việc chuẩn bị túi đồ đi sinh là một công việc đáng yêu có thể giúp mẹ bầu cảm thấy thư giãn hơn, thoải mái hơn trong lúc chờ đến ngày sinh.

Vì thế, việc chuẩn bị túi đồ đi sinh, dù không mất quá nhiều thời gian nhưng các mẹ bầu nên bắt đầu chuẩn bị từ sau khi siêu âm và làm thủ tục hồ sơ sinh ở viện vào tuần thai thứ 36, 37. Đây cũng là thời điểm hợp lý đề phòng trường hợp một số mẹ bầu sẽ có thể sinh sớm hơn so với dự kiến.

Khi vào viện sinh con, mẹ bầu cần chuẩn bị hai "đầu việc" lớn là:

- Giấy tờ mang theo

- Đồ dùng cho mẹ và con những ngày ở trong viện.

1. Chuẩn bị giấy tờ mang theo: Tất cả các loại giấy tờ cần mang theo nên để trong một túi clear bag.

Đồ mang đi đẻ
(Ảnh: HM)

- Sổ khám thai: Bao gồm các kết quả siêu âm từ lần đầu tiên của bạn. Nếu mỗi lần siêu âm là một tờ kết quả thì bạn nên sắp xếp các tờ kết quả này theo thứ tự thời gian siêu âm từ lần đầu tiên đến lần gần nhất, kẹp chúng lại thành một tập.

- Chứng minh thư nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế: Nên photocopy ít nhất mỗi loại 2 bản đối với các loại giấy tờ này.

- Trên sổ khám thai thường có ghi số hồ sơ của bạn khi vào viện làm thủ tục hồ sơ sinh con. Bạn nên dùng bút nhớ dòng bôi đậm dòng số này hoặc viết lại to, rõ ràng, dán vào bìa sổ.

* Không nên để tiền ở trong túi giấy tờ này. Tốt nhất khoản tiền chi trả cho việc đi sinh nên giao cho chồng hoặc người thân sẽ đi cùng bạn vào viện phụ trách.

2. Chuẩn bị đồ dùng cho mẹ và con khi ở trong viện

Số lượng đồ dùng cần mang theo phụ thuộc vào việc bạn sẽ sinh thường hay sinh mổ. Nếu sinh thường bạn chỉ lưu lại ở viện 1 ngày, còn sinh mổ sẽ là từ 3-5 ngày tùy vào tốc độ hồi phục sức khỏe của mẹ và con sau khi phẫu thuật. Tuy nhiên, trong một số tình huống bạn không thể biết trước là mình sẽ sinh thường hay sinh mổ, nên chuẩn bị đồ dùng dư ra một chút cũng tốt và giúp bạn yên tâm hơn.

Trước khi chuẩn bị đồ mẹ bầu nên làm các việc sau:

1. Viết ra một danh sách các món đồ cần mang theo (Bạn có thể tham khảo rất nhiều thông tin trên mạng và căn cứ vào nhu cầu sinh hoạt của mình để chuẩn bị các món đồ cần thiết. Tuy nhiên, đừng đọc rồi cố ghi nhớ trong đầu, hãy viết ra thành một danh sách để có thể kiểm tra và đánh dấu các món đồ bạn đã chuẩn bị xong).

Đồ mang đi đẻ
Một danh sách với các cột rõ ràng như này sẽ giúp bạn kiểm soát được các món đồ cần mang theo khi vào viện một cách đầy đủ và dễ dàng hơn. (Ảnh: HM)

2. Chuẩn bị các túi ziploc (túi có khóa kéo) có kích thước khác nhau. Các túi này sẽ giúp bạn lưu trữ đồ thành từng món riêng biệt và dễ dàng sắp xếp vào túi lớn để mang đi theo.

Đồ mang đi đẻ
Túi có khóa kéo kích cỡ khác nhau rất tiện dụng khi cất trữ đồ. (Ảnh: HM)

3. Bút và giấy ghi nhớ. Giấy ghi nhớ này để giúp bạn ghi chú những món đồ dùng dễ nhầm lẫn cho người thân có thể dễ dàng lấy ra dùng khi ở trong viện vì khi sinh xong, bạn thường rất mệt nên có thể không hướng dẫn, giải thích giúp mọi người được.

Bạn có thể ghi chú rồi dán lên túi hoặc kẹp vào trong túi như dưới đây:

Đồ mang đi đẻ
Các loại khăn xô rất dễ nhầm lẫn khi sử dụng, bạn có thể sử dụng cách này để người thân đi cùng có thể dễ dàng lấy đúng món đồ cần thiết để sử dụng mà không cần phải hỏi phiền đến bạn.

Đồ mang đi đẻ

4. Một chiếc túi to để đựng tất cả các món đồ sẽ mang đi.

Đồ mang đi đẻ

Cuối cùng, bạn chỉ cần cho các món đồ theo danh sách đã ghi ra vào từng túi ziploc có kích thước phù hợp, ghi giấy nhớ và dán vào túi nếu cần và xếp từng túi đồ nhỏ này vào chiếc túi lớn bạn đã chuẩn bị là xong.

Đồ mang đi đẻ

Lưu ý: Khi sắp xếp các túi đồ nhỏ vào túi lớn, bạn nên để những túi đồ cần dùng sau xuống dưới (ví dụ túi quần áo mặc khi ra viện...) và các túi đồ cần dùng trước lên phía trên để việc lấy đồ ra sử dụng dễ dàng hơn.

Danh sách đồ dùng cho con cần mang theo tham khảo:

- Khăn quấn

- Quần áo sơ sinh (3-5 bộ, nên mang loại cài cúc)

- Tã giấy (20 cái)

- Băng rốn (4-5 cái), rơ lưỡi, bông tai.

- Bao tay chân (3-5 bộ). 

- Khăn sữa (20 cái, phân chia thành loại dùng lau mặt, lau khô mông cho bé, hay lau ngực cho mẹ)

- Khăn (giấy) ướt và giấy ăn khô.

Ngoài ra có thể mang theo bình sữa dự phòng.

Các món đồ cho con đều cần được giặt sạch sẽ, bao chân tay, quần áo nên được cắt sạch hết các sợi chỉ thừa để đảm bảo an toàn cho bé.

Danh sách đồ dùng cho mẹ cần mang theo tham khảo:

- Quần áo mặc khi ra viện, dép lê đi trong viện...

- Bỉm người lớn, quần lót, băng vệ sinh (Bạn có thể sử dụng quần lót dùng 1 lần cho tiện dụng).

- Đồ dùng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, khăn rửa mặt, lược chải đầu.

Ngoài ra bạn có thể mang theo: sạc điện thoại, máy nghe nhạc, son dưỡng môi.... và những món đồ khác tùy theo nhu cầu sử dụng và giải trí của mình.

Chia sẻ