3 lần cắt chân do bị tiểu đường nhiều năm

Nguyễn Thạnh,
Chia sẻ

2 bệnh nhân bị biến chứng bệnh tiểu đường nhiều năm đã phải đoạn chi, cắt ngón, giờ các bác sĩ phải tiếp tục can thiệp nong mạch máu do di chứng nặng nề của sát thủ này.

Sáng 23-5, Bệnh viện huyện Bình Chánh (TP HCM) cho hay vừa thực hiện nong mạch máu cứu chân cho 2 ca bị biến chứng nặng sau tiểu đường nhiều năm.

Ông T.U.O. (46 tuổi, ở Sóc Trăng) bị đái tháo đường 13 năm (uống thuốc liên tục nhưng không tái khám), hút thuốc lá. Cách đây 1 năm, ông O. bị hoại tử nhiễm trùng ngón chân trái lan dần lên cẳng chân và đã 3 lần cắt cụt chân. Chân phải của ông đau tê bì kéo dài, điều trị thuốc không giảm và gần đây, ngón 2 viêm đau tương tự bàn chân trái lúc trước.

3 lần cắt chân do bị tiểu đường nhiều năm - Ảnh 1.

Các bác sĩ đang nong mạch cứu bệnh nhân

Các bác sĩ chẩn đoán ông O. bị tắc gần hoàn toàn động mạch đùi nông phải, tắc hoàn toàn động mạch đùi nông trái/mỏm cục cẳng chân trái, đái tháo đường biến chứng mạch máu ngoại biên.

Trường hợp thứ 2 là bà T.T.L. (62 tuổi, quê Nghệ An), bị đái tháo đường 23 năm, điều trị insulin. 2 năm nay, bà cảm thấy tê, đau, giảm cảm giác 2 chi dưới, bị viêm nhiễm trùng ngón 1 bàn chân phải. Bà điều trị tại bệnh viện tỉnh không đáp ứng và đã cắt cụt ngón này. Hiện bệnh nhân còn đau kèm tê nhiều 2 chân.

Các bác sĩ xác định bà L. bị tắc động mạch chày sau 2 bên và động mạch mu chân bên phải, biến chứng mạch máu chi dưới do đái tháo đường, tổn thương thận cấp/mạn do đái tháo đường.

Tại Bệnh viện huyện Bình Chánh, cả 2 bệnh nhân được can thiệp nong mạch dưới DSA điều trị thiếu máu chi do biến chứng của đái tháo đường lâu năm qua sự hỗ trợ chuyên môn của PGS-TS-BS Trần Minh Hoàng, Trường Đại học Y Dược TP HCM.

Sau can thiệp, các bệnh nhân sinh hiệu ổn định, không bầm tụ máu, giảm đau... và tiếp tục được điều trị nội khoa tối ưu. Riêng bà L. sẽ được can thiệp động mạch bên chân trái sau 1 tuần.

Chia sẻ