3 kiểu hoa mộc mạc mà tinh tế từ vỏ ngô

Thúy Lâm, ảnh: marthastewart,
Chia sẻ

Với 3 kiểu hoa này bạn có thể dùng để trang trí bàn ăn, bàn phòng khách hay dùng để trang trí hộp quà đều rất đẹp.

 
Kiểu 1: Hoa trang trí hộp quà:
 
 
 
 
Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Vỏ ngô
- Kéo
- Súng bắn keo hoặc keo dính.
 
Bước 1:
 
Cắt những cánh hoa từ vỏ ngô có kích cỡ khác nhau và một đế tròn cũng bằng vỏ ngô để làm chân đế đính cánh hoa.
 
Bước 2:
 
Để tạo phần nhụy hoa, bạn cắt một dải vỏ ngô dài và mỏng, thông thường thì lớp vỏ ngô ở gần hạt nhất là lớp mỏng và dai nhất.
 
Cuộn nó lại và giữ cố định bằng một chút keo nóng.
 
Chấm chút keo vào giữa hình tròn chân đế...
 
... đặt phần nhụy vừa tạo vào, giữ một chút cho keo khô rồi thả ra.
 
 
 
Sau đó bạn bắt đầu dán những cánh hoa xung quanh nó.
 

Những cánh hoa nhỏ thì xếp bên trong và cánh lớn ở phía ngoài.

Sau khi dán xong, bạn dùng kéo tỉa lại bông hoa cho gọn gàng.
 
Kiểu hoa này bạn có thể dùng để trang trí hộp quà. Giản dị nhưng cũng không kém phần thu hút đâu nhé!
 
 
Kiểu 2: Hoa hướng dương:

Bạn cần chuẩn những nguyên vật liệu như sau:

- Hạt ngô sấy khô
- Vỏ ngô
- Súng bắn keo
- Kéo
- Băng keo giấy màu trắng
- Dây thép nhỏ
- Tấm bìa cứng
- Phẩm màu (nếu bạn muốn nhuộm màu cánh hoa)
 
 

Bước 1:

Tải mẫu bên về máy của bạn, phóng to đến kích thước vừa ý rồi in ra giấy, áp lên vỏ ngô rồi cắt theo. Bạn cũng có thể tự vẽ lại nếu muốn bởi những mẫu này khá đơn giản.

 

Bước 2: Chuẩn bị cánh hoa:

Ngâm tất cả các cánh hoa bằng vỏ ngô trong nước khoảng 2 – 3 phút, sau đó vớt ra rồi đặt từng cánh lên khăn giấy ăn cho giấy tự hút ẩm và các cánh hoa khô tự nhiên. Để tạo các cánh hoa có nhiều màu sắc, bạn có thể ngâm vào dung dịch phẩm màu, để qua đêm và thực hiện cách thức hong khô tương tự.

 
Bước 3:
 
Đối với mỗi bông hoa hướng dương, cắt một miếng giấy bìa hình vuông có cạnh khoảng 10cm màu đỏ hoặc cam (cùng màu cánh hoa). Dùng nhíp để lấy từng hạt ngô, thoa chút keo và đính vào tâm của hình vuông. Lặp lại thao tác tương tự, gắn các hạt ngô xung quanh hạt ngô đầu tiên trên miếng bìa vuông như ở trong hình. Tiếp tục cho đến khi nhụy hoa đạt được kích thước mong muốn thì cắt riêng phần nhụy ra.

Cắt ra từ 45 – 50 cánh hoa có kích thước tương tự như mẫu tải về từ bước 1. Dùng các cánh hoa nhỏ gắn gần trung tâm và các cánh lớn ở phía ngoài. Xếp so le để gắn các cánh hoa liên tiếp và dùng keo nóng để cố định, cho đến khi bạn có 3 lớp cánh hoa so le chồng lên nhau.

 

Bước 4:

Cắt 1 đoạn thép dài khoảng 30cm, gập đôi lại và uốn cong. Ở giữa tạo thành một vòng tròn nhỏ để gắn vào phần đế hoa. Dùng băng keo giấy quấn quanh thân thép để che đi phần thép sắt. Sau đó gắn phần cong của đoạn thép với đế hoa bằng một ít keo nóng.

Bước 5:

Cắt ra 15 – 20 cánh hoa nhỏ từ mẫu để làm đài hoa, tiếp tục xếp so le chúng một lần nữa để che đi phần chân đế sắt. Cắt một đoạn vỏ ngô dài, rộng khoảng 2.5cm rồi quấn quanh thân thép, nhớ dán keo cố định ở đoạn đầu và đoạn cuối để dải vỏ ngô này không bị  bung ra.

 
Thực hiện thao tác tương tự cho các bông hoa khác màu khác để có một bình hoa thật rực rỡ. Bình hoa từ vỏ ngô sẽ mang theo hương vị đồng nội vào căn phòng của bạn và khiến bầu không khí thêm phần ấm cúng!
 
 
Kiểu 3: Hoa cúc:
 
Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Bìa cứng
- Khăn giấy
- Kéo
- Dây điện
- Ngô sấy khô
- Băng keo giấy màu nâu
- Keo nến
 
 
Bước 1:
 
Tải hình bên về phóng lớn theo kích thước bạn mong muốn rồi in ra giấy.
 
Bước 2:
 
Nhuộm và hong khô cánh hoa tương tự như bước chuẩn bị cánh hoa của hoa hướng dương.
 

Bước 3:

Cắt một dải vỏ ngô dài, quấn chặt tay để tạo thành phần nhụy hoa. Phần nhụy này cũng có thể kết hợp 2 màu sắc cho sinh động. Khi đó bạn có thể quấn hai lần với hai màu vỏ ngô khác nhau; sau đó giữ cố định chúng bằng một đoạn thép nhỏ bên ngoài.

Bước 4

Lặp lại tương tự với các bông hoa khác.

Với mỗi hạt ngô, dùng dao sắc nhỏ cắt đôi hạt nhô, chỉ sử dụng phần đầu hạt tròn bên trên. Cách gắn hoa với thân tương tự như phần gắn cành của hoa hướng dương nhưng với loại thép mảnh hơn. Sau đó quấn quanh thân hoa bằng băng keo giấy màu nâu.

Dùng cọ chấm keo sữa lên mặt nhụy hoa và gắp từng hạt ngô bằng nhíp nhỏ gắn lên phủ kín mặt nhụy.

 
Những cánh hoa tinh tế đầy màu sắc sẽ trở thành điểm nhấn mới cho bàn ăn hoặc bàn phòng khách nhà mình:
 
 
Chúc các bạn thành công! 
Chia sẻ