26 ca nhiễm COVID-19 mới phát hiện tại TP.HCM thuộc 6 quận huyện nào?

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trưa 13/6, Bộ Y tế đã công bố các trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại Việt Nam, trong đó TP.HCM có 26 ca. Vậy các trường hợp này sống ở những quận huyện nào?

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 13/6, Thành phố ghi nhận thêm 26 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới vừa được Bộ Y tế công bố (BN10410-BN10435).

Trong số 26 trường hợp này, có 22 trường hợp là các tiếp xúc gần của bệnh nhân đã được phát hiện trước đó (có 12 trường hợp liên quan đến chuỗi chung cư Ehome 3 quận Bình Tân).

4 trường hợp được phát hiện qua khám sàng lọc đang được điều tra dịch tễ.

26 ca nhiễm COVID-19 mới phát hiện tại TP.HCM sống ở 6 quận huyện nào? - Ảnh 1.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đang tạm thời bị phong tỏa.

26 trường hợp mới được công bố trưa nay phân bố tại 6 quận huyện như sau: Quận 12 (3), huyện Bình Chánh (7), quận Bình Tân (5), quận Bình Thạnh (6), quận Tân Phú (3), TP. Thủ Đức (2).

Trước đó vào sáng 13/6, Bộ Y tế đã công bố 25 ca mắc COVID-19 tại TP.HCM. Riêng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chiếm 22 trường hợp, là các nhân viên đang làm việc tại đây. Nhận định ban đầu nguồn lây xuất phát từ bên ngoài.

BV này hiện đang được tạm phong tỏa để điều tra, truy vết dập dịch.

Chia sẻ