2,45 triệu người học nghề trong năm 2022, cao nhất 5 năm qua

Trọng Nhân ,
Chia sẻ

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, số người học nghề trong năm 2022 nhiều hơn 17% so với mục tiêu đã đặt ra.

Cụ thể, số lượng tuyển sinh trong năm 2022 của hệ thống giáo dục nghề nghiệp cả nước ước đạt 2.448.000 người. Con số này đạt 117% kế hoạch đề ra.

Trong đó, trình độ cao đẳng tuyển ước đạt được 236.000 người, khoảng 103% kế hoạch. Trình độ trung cấp ước tuyển được 312.000 người, khoảng 104% kế hoạch.

Trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo khác tuyển được 1,9 triệu người, đạt 122% kế hoạch.

2,45 triệu người học nghề trong năm 2022, cao nhất 5 năm qua - Ảnh 1.

Sinh viên học nghề tại Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Một số ngành nghề có kết quả tuyển sinh tốt trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp cả nước bao gồm máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, du lịch…

Theo thống kê, con số gần 2,45 triệu người học nghề trong năm là cao nhất kể từ năm 2018 đến nay. Năm 2018, hệ thống giáo dục nghề nghiệp cả nước tuyển đạt khoảng 2,2 triệu người, năm 2019 và 2020 đạt 2,3 triệu.

Năm 2021 ghi nhận sự giảm mạnh của số người học nghề khi chỉ tuyển được 1,95 triệu người, khoảng 85% kế hoạch. Nguyên nhân là vì dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến công tác tuyển sinh của nhiều trường cao đẳng, trung cấp trên cả nước.

Dự kiến trong năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu có được khoảng 2,6 triệu học viên học nghề, tức tăng hơn 150.000 người so với năm 2022.

Mục tiêu này cũng nhằm gia tăng tỉ lệ lao động đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ của Việt Nam, hiện mới chỉ chiếm khoảng 26% tổng lao động trong độ tuổi. Phần lớn lực lượng lao động hiện chưa có bằng cấp.

Tại hội nghị về công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp năm 2022 mới đây, ông Phạm Vũ Quốc Bình - phó tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - cho rằng một trong những yếu tố quyết định giúp tăng số lượng người học nghề trong năm 2022 là do công tác truyền thông.

Từ đó, ngày càng nhiều người nhận thấy được các thế mạnh riêng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp và hiểu được thông điệp "đại học không phải là con đường duy nhất đến thành công".

Cũng theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, trong năm 2022, số lượng học viên trường nghề tốt nghiệp vào khoảng 2 triệu người, đạt 115% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, số tốt nghiệp trình độ trung cấp - cao đẳng đạt 346.000 người, trình độ sơ cấp và các chương trình nghề nghiệp khác đạt 1,75 triệu người.


Chia sẻ