2 vụ sát hại dã man các cô gái trẻ ở Hà Nội và Sài Gòn: Hai nghi phạm đều khó thoát mức án tử hình

Minh Khôi,
Chia sẻ

Theo luật sư Cường, cả hai vụ án này, các đối tượng đã phạm những tội đặc biệt nghiêm trọng, đó là tội giết người, tội hiếp dâm, tội cướp tài sản và tội xâm phạm thi thể. Nếu 2 nghi phạm này đều đủ tỉnh táo chịu trách nhiệm hình sự thì những kẻ này đều khó thoát án tử hình.

Chỉ trong vòng 2 ngày, tại Hà Nội và TP.HCM đã xảy ra liên tiếp hai vụ án mạng kinh hoàng mà nạn nhân đều là những cô gái tuổi đời còn khá trẻ, xinh đẹp và có học vấn khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, xót xa.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP. Hà Nội về những vấn đề pháp lý trong những vụ việc trên.

2 vụ sát hại dã man các cô gái trẻ ở Hà Nội và Sài Gòn: Hai nghi phạm đều khó thoát mức án tử hình - Ảnh 1.

Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh bị sát hại dã man

Trước tiên, vụ việc nữ sinh trường ĐH Sân khấu Điện ảnh bị sát hại trong phòng trọ, đêm 4/6 cơ quan công an quận Đống Đa phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự (PC45) công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ nghi can gây ra vụ việc.

Theo đó, nghi can được xác định là Nguyễn Anh Tú (SN 1983), ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, người cùng dãy trọ với nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận, khi nạn nhân đến thuê phòng, người này nảy sinh ý đồ xấu, cầm gạch tấn công cô gái, rồi bóp cổ, lôi nữ 9X vào phòng cưỡng hiếp. Sau khi thỏa mãn, nghi can ngủ đến chiều hôm sau, lấy ví của nạn nhân trước khi rời hiện trường.

2 vụ sát hại dã man các cô gái trẻ ở Hà Nội và Sài Gòn: Hai nghi phạm đều khó thoát mức án tử hình - Ảnh 2.

Tại cơ quan điều tra, Tú đã khai nhận khi nạn nhân đến thuê phòng, người này nảy sinh ý đồ xấu, cầm gạch tấn công cô gái, rồi bóp cổ, lôi nữ 9X vào phòng cưỡng hiếp (Ảnh ANTĐ).

Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận cả nước nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Qua thông tin ban đầu về quá trình thực hiện hành vi phạm tội cho thấy nghi phạm không còn tính người. Giữa nghi phạm và nạn nhân không có quan hệ gì. Nghi phạm đã lợi dụng nạn nhân đến thuê phòng trọ nảy sinh ý đồ cưỡng hiếp, cầm gạch tấn công cô gái, rồi bóp cổ, lôi nữ 9X vào phòng cưỡng hiếp.

2 vụ sát hại dã man các cô gái trẻ ở Hà Nội và Sài Gòn: Hai nghi phạm đều khó thoát mức án tử hình - Ảnh 3.

Hình ảnh nghi phạm được camera an ninh ghi lại.

Theo nội dung lời khai của đối tượng, hành vi rất táo tợn, liều lĩnh và vô nhân tính. Chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân và hiếp dâm ngay tại phòng trọ, nơi tập thể đông người sinh sống. Ngoài ra, nghi phạm còn chiếm đoạt chiếc ví, điện thoại của nạn nhân trước khi rời hiện trường.

"Hành vi của nghi phạm liền một lúc xâm hại nhiều khách thể mà luật hình sự bảo vệ. Vì vậy, nếu vụ việc đúng như kết quả điều tra ban đầu, đúng như lời khai của nghi phạm thì đối tượng sẽ bị xử lý về hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tội Giết người theo Điều 123 BLHS năm 2015; tội Hiếp dâm theo Điều 141 BLHS và tội Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015. Trong đó, cả hai tội danh Giết người và Hiếp dâm đều có mức hình phạt cao nhất là tử hình", luật sư Cường nhận định.

Cũng theo luật sư Cường, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự mà đối tượng bị áp dụng để định khung tăng nặng hình phạt là có tính chất côn đồ, động cơ đê hèn, liền trước hoặc liền sau lại thực hiện một hành vi rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào hai yếu tố chính là yếu tố nhân thân và yếu tố hành vi. Hội đồng xét xử sẽ xem xét trên cơ sở các quy định của bộ luật hình sự, đánh giá tính chất mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi xét xử.

Trong vụ án này, đối tượng thực hiện 3 tội danh nên tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tử hình phạt chung sẽ là tử hình. Nếu hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân.

Vụ giết người chặt xác bạn gái dã man ở Sài Gòn

Liên quan đến vụ nghi phạm Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Gò Vấp, TP.HCM) đã ra tay sát hại bạn gái là chị Đ.Y.N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh) dã man rồi phi tang xác vào ngày 4/6 mới đây, luật sư Cường nhận định đây là vụ án có tính chất vô cùng dã man, cần trừng trị nghiêm minh của pháp luật.

2 vụ sát hại dã man các cô gái trẻ ở Hà Nội và Sài Gòn: Hai nghi phạm đều khó thoát mức án tử hình - Ảnh 4.

Vũ Ngọc Hiếu bị bắt giữ

Theo đó, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng: "Chỉ vì nổi cơn ghen tuông, Hiếu lạnh lùng giết hại bạn gái trong một phòng trọ ở Sài Gòn rồi phân xác ra nhiều mảnh đem lên tận Tây Ninh phi tang nhằm trốn tránh pháp luật bất giác khiến nhiều người rùng mình nghĩ đến vụ án của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa ở Hà Nội mấy năm về trước.

Đối tượng gây án trong vụ án này sẽ bị xử lý về hai tội danh là tội Giết người và tội Xâm phạm thi thể. Với hai tội danh này, đối tượng khó thoát được mức hình phạt cao nhất là tử hình. Tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc như đã nêu ở trên".

Với những vụ án mạng do mẫu thuẫn về tình cảm, thường sẽ không khó khăn gì trong việc tìm ra hung thủ. Khi có án mạng xảy ra, cơ quan điều tra sẽ khoanh vùng đối tượng, xác định những mâu thuẫn của nạn nhân và có những biện pháp đấu tranh để tìm ra hung thủ.

Luật sư Cường cho rằng, vụ án này một lần nữa cho thấy những ghen tuông ích kỷ làm mất kiểm soát ý trí, dẫn đến hành vi phạm tội. Đây cũng chính là bài học cho giới trẻ trong việc kiểm soát ý trí của mình và cho thấy những hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện hành vi được điều khiển bởi cảm xúc chứ không phải bởi lý trí.

Trước đó, đối tượng Vũ Ngọc Hiếu khai nhận có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân gần 9 năm qua nhưng đã chia tay. Thời gian gần đây, Hiếu phát hiện chị N. chụp hình chung với 1 nam thanh niên khác đăng trên mạng xã hội. Hiếu nghĩ chị N. và nam thanh niên kia chuẩn bị lấy nhau nên bực tức đâm ra thù hằn.

Vào khoảng những ngày đầu tháng 6, Hiếu đón xe khách từ tỉnh Gia Lai xuống TP.HCM với ý định nối lại tình cảm với chị N. Do từng yêu nhau nên bạn của chị N. và Hiếu có quen biết. Ngay khi thuê xong căn nhà, Hiếu hẹn nhóm bạn, trong đó có chị N. đi uống nước. Sau đó, trời mưa to nên nhóm bạn về trước.

2 vụ sát hại dã man các cô gái trẻ ở Hà Nội và Sài Gòn: Hai nghi phạm đều khó thoát mức án tử hình - Ảnh 5.

Con hẻm nơi phát hiện thi thể cô gái bị sát hại

Lúc này, Hiếu chở nạn nhân đến phòng trọ của mình ở Gò Vấp. Tại đây, cả 2 nói chuyện thì xảy ra cự cãi. Bực tức, Hiếu kẹp người nạn nhân dẫn đến chết. Sau đó, Hiếu tiếp tục ngủ chung với thi thể khoảng 8 giờ sau mới ra tay chặt xác, phi tang.

Hiếu kéo thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh dùng hung khí chặt ra nhiều phần bỏ vào tủ lạnh và túi nilông đem phi tang. Lúc này, người nhà nạn nhân đang trình báo công an về vụ mất tích.

Đến khoảng 1h ngày 4/6, Hiếu gọi điện cho một người bạn tên Sang ở tỉnh Tây Ninh nói đến chơi. Sang không nghi ngờ gì mà hướng dẫn lấy chìa khóa vào một căn nhà ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu để cho Hiếu ở. Sáng cùng ngày, Sang và Hiếu gặp nhau tại một quán cà phê ở thị trấn Gò Dầu. Lúc này, xe máy của Hiếu có chở 1 thùng xốp và túi nilong. Sang ngửi thấy mùi hôi nên đến sờ vào túi nilông và phát hiện chân của nạn nhân.

Bị phát hiện, Hiếu chạy đến xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh (gần biên giới Campuchia) để phi tang thi thể nạn nhân. Nghi chuyện chẳng lành, Sang đã đến Công an huyện Gò Dầu trình báo. Công an huyện Gò Dầu khoanh vùng đối tượng và bắt giữ Hiếu ngay trong chiều cùng ngày.

Chia sẻ