Cập nhật: Danh sách 13 tỉnh thành chính thức chốt thời gian đi học lại của học sinh

Thanh Hương,
Chia sẻ

Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn, hàng loạt các tỉnh thành sau đã chính thức thông báo thời gian đi học của học sinh.

 1. Vĩnh Long

Ngày 16/4, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành công văn tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã chốt thời gian cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đi học lại vào ngày 27/4. Các cấp, bậc học còn lại tiếp tục nghỉ học, chờ thông báo tiếp theo. Căn cứ tình hình thực tế của các trường, lớp học và giáo viên để đẩy mạnh dạy và học trực tuyến, áp dụng các hình thức giảng dạy phù hợp với điều kiện nhà trường, đồng thời phối hợp tốt với chính quyền địa phương và gia đình quản lý chặt học sinh trong thời gian tạm nghỉ học.

2 tỉnh thành sau đã chính thức chốt thời gian đi học lại của học sinh khối lớp 9 và lớp 12 - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 và lớp 12 Vĩnh Long sẽ đi học lại vào ngày 27/4.

2. Cà Mau

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng vừa có chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có ngành Giáo dục. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đồng ý cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại từ ngày 20/4. 

Quyết định này được đưa ra dựa vào tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Hiện tại, Cà Mau được xác định thuộc nhóm có nguy cơ thấp về dịch bệnh Covid-19.

3. Thái Bình: Học sinh TPPT đi học trở lại vào ngày 20/4

4. TP.HCM: Trở lại trường vào ngày 15/5

5. Phú Yên: Dự kiến đến ngày 27/4 đối với các lớp 9, 12 hoặc cấp 3

6. Cao Bằng: Đầu tháng 5

7. Yên Bái: Sớm nhất là 20/4 và muộn nhất là 15/6

8. Đắk Lắk: Đầu tháng 5

9. Thanh Hóa: Đầu tháng 5

10. Lào Cai: Đầu tháng 5

11. Nghệ An: Đầu tháng 5, cấp THPT đi học trước, cấp còn lại muộn hơn 1-2 tuần

12. Quảng Ngãi: Đi học lại từ 4/5

13. Quảng Nam: Đầu tháng 5, cấp THPT đi học trước, cấp còn lại muộn hơn 1-2 tuần

Trước đó vào chiều ngày 15/4, tại cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ GD-ĐT chuẩn bị phương án báo cáo Chính phủ về phương án học tập, nếu đảm bảo an toàn, xem xét cho học sinh 36 địa phương nguy cơ thấp đi học trở lại.

Cụ thể danh sách 36 địa phương nguy cơ thấp như sau: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.


Chia sẻ