2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng

Phương Vũ, ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Có thể 2 món ngon từ mực này là bộ đôi món ăn, vì chúng sử dụng chung nguyên liệu chính là mực ống để có 2 món ăn đẹp mắt, ngon miệng!

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 1

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 2
 2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 3

Để làm 2 món ngon từ mực này bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- 500g mực ống (nên chọn mực ống dài cỡ 20 cm trở lên để có thể cắt được những khoanh mực đẹp, đồng thời mực ống to thì phần thịt sẽ dày và ngọt hơn mực ống nhỏ)

- 1 quả dứa nhỏ hoặc ½ quả dứa lớn

- 1 quả cà chua

- 100g cần, tỏi tây

- Một nhánh gừng

- Gia vị, ớt, sa-tế, hạt tiêu

- Bột tẩm khô chiên giòn và bột chiên giòn

- Dầu ăn


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 4
 2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 5

I. Sơ chế mực:

Mực ống làm sạch, bóc bỏ da. Dùng tay rút đầu mực và mai mực ra khỏi thân. Phần đầu mực làm sạch, cắt bỏ mắt, miệng, để riêng.


 2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 6

Lọc phần nang mực để chung với phần đầu râu mực để làm mực xào cay.


 2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 7

Phần thân mực ống để nguyên không xẻ dọc. Cắt thành các khoanh tròn có chiều dày khoảng 1,5cm. Những khoanh mực lớn, tròn đẹp sẽ dùng cho món mực chiên giòn. Khoanh đầu và đuôi mực để chung với râu, nang mực dùng cho món xào.


 2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 8

Gừng đập dập.


 2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 9

Cho vào nồi nước sôi, thêm 1 thìa cafe muối, cho hai phần mực trên vào chần rồi vớt ra, để ráo.


1. Mực tẩm bột chiên giòn:

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 10

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 11

Để làm món này, mình sử dụng hai loại bột đó là bột tẩm khô và bột chiên giòn.


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 12

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 13

Phần mực sau khi thái khoanh, trụng qua nước sôi, để ráo.


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 14

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 15

Rắc bột tẩm khô lên mực, trộn đều cho bột bám kín bề mặt miếng mực


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 16

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 17

Pha bột chiên giòn theo tỉ lệ hướng dẫn trên bao bì.


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 18

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 19

Nhúng các miếng mực đã tẩm bột khô vào bột ướt.


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 20

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 21

Cho vào chảo rán vàng.


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 22

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 23

Khi mực vàng đều, gắp ra, đặt lên giấy thấm dầu trước khi trình bày trên đĩa

Thành phẩm là các khoanh mực tròn đẹp mắt, bột giòn tan bao kín mực, không bị bong tróc. Thịt mực bên trong giòn, ngọt, không dai.


2. Mực xào cay

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 24

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 25

Phần nang mực, râu mực và các khoanh mực nhỏ thừa ra sau khi làm mực chiên giòn cho vào trụng qua nước sôi, vớt ra để ráo.


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 26

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 27

Ướp mực với 1 thìa sa-tế.


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 28

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 29

Dứa cắt miếng vừa ăn.


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 30

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 31

Cà chua bổ múi cau.


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 32

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 33

Cần tỏi tây rửa sạch, cắt khúc.


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 34

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 35

Bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn, phi thơm hành, tỏi đập dập rồi cho dứa vào xào, nêm 1 thìa cafe gia vị, tiếp theo cho cà chua vào đảo cùng.


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 36

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 37

Cho mực đã ướp sa-tế vào xào nhanh tay với lửa lớn.


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 38

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 39

Cuối cùng cho cần tỏi tây, đảo nhanh tay để rau chín tái rồi tắt bếp.


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 40

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 41

Trút mực xào ra đĩa, rắc hạt tiêu, ăn nóng.


2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 42

Thành phẩm cuối cùng là 2 món ngon từ mực rất hấp dẫn, ngon miệng phù hợp cho bữa cơm tối quây quần cùng gia đình.

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 43

Với cách tận dụng các phần mực như này, bạn vừa tiết kiệm được thời gian sơ chế, lại có thể kết hợp để làm được nhiều món ngon từ mực. Nếu chưa thể làm ngay 2 món cùng một lúc, bạn có thể làm 1 món, và cất phần mực còn lại trong ngăn đá, dùng cho lần sau.

2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 44

Dịp cuối tuần nhiều thời gian rảnh rỗi, bạn hãy tranh thủ làm 2 món ngon từ mực cho cả nhà thưởng thức nhé! Chúc các bạn thành công và ngon miệng!



Mực hấp kiểu Thái cũng là một trong những món ngon từ mực rất hấp dẫn mà bạn nên thử!
2 món ngon từ mực cho ngày cuối tháng 45
Chia sẻ