2 máy bay va chạm lúc hạ cánh ở Mỹ: 2 người chết

Lê Ánh,
Chia sẻ

Hai chiếc máy bay Cessna 152 và Cessna 340 chở tổng cộng 3 người đã va chạm trong lúc đang hạ cánh xuống một sân bay ở bang California, Mỹ.

2 máy bay va chạm lúc hạ cánh ở Mỹ: 2 người chết - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc - Ảnh: KION-TV

Vụ tai nạn xảy ra lúc 14h56 ngày 18-8 (giờ địa phương) tại sân bay thành phố Watsonville, bang California, Mỹ. Theo các quan chức thành phố, cơ quan chức năng tới hiện trường lúc 15h37.

Theo Cục Hàng không liên bang Mỹ, ít nhất 2 trong số 3 người trên máy bay đã được xác nhận là thiệt mạng. Không có ai trên mặt đất bị thương.

Cục Hàng không liên bang và Ban An toàn giao thông vận tải quốc gia Mỹ đang điều tra vụ việc.

Một nhân chứng nói với báo địa phương Santa Cruz Sentinel rằng hai chiếc máy bay đang ở độ cao 61m trên không trung khi vụ tai nạn xảy ra.

2 máy bay va chạm lúc hạ cánh ở Mỹ: 2 người chết - Ảnh 2.

Không có ai dưới mặt đất bị thương trong vụ tai nạn - Ảnh: @WatsonvilleCity/Twitter

Thị trưởng thành phố Watsonville Ari Parker đã gửi lời chia buồn đến gia đình người thiệt mạng và cộng đồng.

"Chúng tôi thực sự đau buồn về vụ việc thương tâm đã cướp đi sinh mạng của người dân. Thành phố Watsonville gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến bạn bè và gia đình những người đã mất", bà Parker nói.

Thành phố Watsonville ở gần vịnh Monterey, cách thành phố San Francisco khoảng 160km về phía nam.

Sân bay thành phố này có 4 đường băng và có hơn 300 máy bay hoạt động. Sân bay xử lý hơn 55.000 lượt bay mỗi năm, chủ yếu là các chuyến đi giải trí hay của doanh nghiệp nông nghiệp địa phương.

Chia sẻ