2 kiểu lót ly hình chiếc lá thật đẹp

Thúy Lâm, ảnh: purlbee,
Chia sẻ

Rất đơn giản và nhanh chóng để bạn có thể thực hiện được hai kiểu lót ly hình chiếc lá sinh động cho phòng khách hay căn bếp nhà mình.

 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

- Vải dạ màu (màu sắc tùy ý nhưng nên có ít nhất 2 màu)

- 1 kéo nhỏ, đầu nhọn, sắc

- Bút chì hoặc bút phớt đầu nhỏ

- Ghim nút

- Kéo

- Chỉ

- 2 đoạn chỉ nha khoa.

Bước 1:

Tải mẫu bên về, phóng lớn tới kích thước mong muốn rồi in ra.

 
Kiểu 1:
 
 
Bước 2:

Cắt mẫu giấy, ướm lên vải rồi cắt theo.

 

Bước 3:

Dùng bút phớt hoặc bút chì vẽ phác đường gân lá trên chiếc lá màu nhạt. Đầu tiên vẽ 3 đường thẳng tỏa ra từ điểm gốc của chiếc lá tới các đỉnh cao nhất của lá. Từ các đầu đoạn thẳng vừa vẽ, vẽ thêm hai nhánh nhỏ khoảng 1cm tỏa ra. Cũng từ điểm dưới cùng đó, vẽ hai đường cong dài khoảng 1.5cm tỏa ra hai bên.

 

Đây là hình ảnh mẫu rõ ràng hơn cho hướng dẫn bên trên. Hãy chắc chắn rằng các đường vẽ đủ rõ nét để bạn tiện thao tác nhé!

 

Bước 4:

Dùng kéo sắc cắt đi các đường gân lá dọc theo đường vẽ. Đường cắt ra không rộng quá 0.3mm. Thao tác này sẽ đòi hỏi bạn cẩn thận và tỉ mỉ một chút. Để gân lá sinh động và giống thật hơn thì đường cắt sẽ to hơn ở phần cuống và nhỏ dần theo phiến lá.

 

"Chiếc lá" sau khi được cắt tỉa xong.

 

Bước 5:

Đặt chiếc lá màu nhạt đã được cắt gân chồng xếp lên chiếc lá màu đậm. Điều chỉnh lại cho hai lớp lá vừa vặn thì dùng ghim nút đính tạm lại.

 
Bước 6:
 
Dùng một đường khâu rất nhỏ để gắn hai lớp lá lại với nhau, sau đó dùng hai sợi chỉ mảnh may hai lá lại với nhau dọc theo các cạnh gân lá đã được cắt bỏ.
 

Bước 7:

Tiếp tục khâu chúng lại với nhau dọc theo cạnh của phiến lá bên ngoài.

 

Bước 8:

Tỉa lại những mép vải thừa ra sau khi khâu xong là được.

Kiểu 2:

Bạn có thể thử nghiệm với kiểu lót ly chiếc lá thứ hai đơn giản và nhanh chóng hơn.
 
 
Bước 2:
 
Vẫn tải mẫu ở bước 1 nhưng cắt hai lớp lá khác nhau cả về màu sắc cả kích thước. Lá màu đậm kích thước lớn hơn lá màu nhạt.
 
Bước 3:
 
Bỏ qua công đoạn cắt gân lá mà xếp chồng luôn hai lớp lá, lớp lá đậm bên dưới, lớp lá nhạt bên trên, dùng ghim nút đính tạm lại.
 
Bước 4:
 
Lặp lại đường khâu rất nhỏ bằng chỉ mảnh như ở bước 7 trong kiểu 1 bao quanh chu vi của chiếc lá bên bên trong là bạn đã hoàn tất một chiếc lót ly khác cũng rất xinh xắn rồi!
Rất đơn giản và nhanh chóng để bạn có thể thực hiện được hai kiểu lót ly hình chiếc lá sinh động cho phòng khách hay căn bếp nhà mình:
 

Dùng để trang trí cho mảng tường trống hay cho bàn nước thêm đẹp cũng là một gợi ý không tồi đâu nhé!

 
 
Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ