2 kiểu cocktail cơ bản siêu ngon mà ai cũng có thể làm được trong nháy mắt

Hường Nguyễn,
Chia sẻ

Với 2 loại cocktail vừa ngon vừa dễ làm này chắc chắn ai cũng sẽ mê cho mà xem.

1. Mojito chanh

Nguyên liệu:

10-15 lá bạc hà

5 thìa canh chanh ngâm đường

250ml nước soda

5 viên đá lạnh

Cách làm:

Bước 1

Lá bạc hà rửa sạch để ráo nước rồi giã qua. Cho lá bạc hà vào cốc.

Bước 2

Thêm chanh, nước soda, đá lạnh vào khuấy đều là xong.

Mojito chanh với vị chua chua ngọt ngọt thanh mát là một trong những thức uống giúp xóa tan mệt mỏi, làm dịu cơ thể. Với cách thức làm đơn giản, bạn hãy thử làm để cho gia đình và bạn bè mình thưởng thức nhé.

 2 kiểu cocktail cơ bản siêu ngon mà ai cũng có thể làm được trong nháy mắt - Ảnh 3.

2. Mojito bưởi

Nguyên liệu:

2 quả bưởi đào

1 quả chanh

500ml nước soda

Một ít lá bạc hà

Một ít rượu táo

Một ít baking soda

Cách làm:

Bước 1

Bưởi rửa sạch vỏ với baking soda, sau đó cắt bưởi làm đôi. Chanh rửa sạch thái lát mỏng.

Bước 2

Vắt lấy nước cốt bưởi. Đổ nước cốt bưởi vào bình, thêm lá bạc hà, chanh thái lát, nước soda và một ít rượu táo cùng đá lạnh vào là xong.

Mojito là một loại cocktail thơm mát với sự pha trộn hài hòa giữa chanh và bạc hà. Nhưng khi bạn thêm nước cốt bưởi đào vào sẽ tạo nên một thức uống không chỉ có sắc hồng đẹp mắt mà còn có vị chua thơm ngọt dễ chịu. Thức uống này sẽ giúp cơ thể bạn trở nên sảng khoái tươi mát.

 2 kiểu cocktail cơ bản siêu ngon mà ai cũng có thể làm được trong nháy mắt - Ảnh 6.

Chúc bạn ngon miệng!

Nguồn: Wtable.net

Chia sẻ