2 chị em bắt tay làm đám cưới giả: Tưởng là sự gian dối nhưng thực chất là hành động hiếu thuận đối với đấng sinh thành

Imacho,
Chia sẻ

Kaylee và Ashley đã không ngần ngại tổ chức đám cưới giả vì bố.

Theo bài đăng trên Facebook của Nicole Clowson Halbert, bà chia sẻ chồng mình là ông Jason Halbert, 51 tuổi, vừa bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư não quái ác hồi tháng 4 năm ngoái. Đây là dạng ung thư có thể điều trị bằng hóa trị và xạ trị nhưng chỉ kéo dài sự sống của bệnh nhân cao nhất là 15 tháng. Bác sĩ cho biết, bệnh tình của ông Jason đang ở giai đoạn nên ông chỉ có thể sống được 2 đến 3 tháng.

Vợ chồng ông Jason cũng không có ý định giấu giếm 2 cô con gái Kaylee và Ahshee về bệnh tình của ông và gia đình họ đồng ý sẽ tận hưởng khoảng thời gian còn lại một cách ý nghĩa nhất. 

2 chị em bắt tay tổ chức đám cưới giả: Tưởng là sự gian dối nhưng thực chất là hành động hiếu thuận đối với đấng sinh thành - Ảnh 1.

Từ trước đến nay, Kaylee và Ashley đều mong muốn có được điệu nhảy cùng với bố trong ngày đám cưới của mình nên quyết định tổ chức đám cưới "giả" để có thể đạt được ước nguyện trong thời gian ngắn ngủi còn ở bên cạnh bố. Sau đó, cả hai mời bạn bè và người thân đến chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa của mình với bố vào ngày 14/10.

"Ngày hôm đó, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây trắng, tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Lúc đó, tôi mới nhận ra cả thiên nhiên cũng ủng hộ chúng tôi. Đó là những điều chúng tôi cùng làm để trải qua cuộc hành trình này, cố gắng tìm tia sáng hy vọng giữa bóng tối, như ánh mặt trời trong mưa" - Halbert viết.

2 chị em bắt tay tổ chức đám cưới giả: Tưởng là sự gian dối nhưng thực chất là hành động hiếu thuận đối với đấng sinh thành - Ảnh 2.

2 chị em bắt tay tổ chức đám cưới giả: Tưởng là sự gian dối nhưng thực chất là hành động hiếu thuận đối với đấng sinh thành - Ảnh 3.

1 trong 2 cô con gái của ông Jason đã rơi nước mắt khi thực hiện điệu nhảy cuối cùng với bố ở đám cưới giả.

Đối với Kaylee và Ashley, họ trân trọng điệu nhảy cùng bố cũng như thời gian còn lại được ở bên cạnh ông. Đó sẽ là kỷ niệm đẹp nhất của 2 chị em trong suốt cuộc đời này. Bà Halbert hy vọng câu chuyện của gia đình mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng, cổ vũ mọi người hãy tận hưởng khoảng thời gian ở bên nhau càng nhiều càng tốt.

(Nguồn: People)

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

Gia đình Hoàng gia Nhật tổ chức tiệc mừng năm mới, xuất hiện ấn tượng trước dân chúng, đáng chú ý nhất là màn đọ sắc giữa các thành viên nữ - Ảnh 8.


Chia sẻ