2 cây sưa đỏ quý hiếm bị mất trộm trong Bảo tàng dân tộc học Việt Nam

Lê Bảo,
Chia sẻ

Đêm ngày 25/11 kẻ trộm đã lẻn vào và cưa lấy đi 2 cây sưa quý hiếm trong khuôn viên Bảo tàng dân tộc học Việt Nam.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, vào đêm ngày 25/11 kẻ trộm đã lẻn vào trong khuôn viên Bảo tàng cưa trộm 2 cây sưa quý hiếm có tuổi thọ khoảng 20 năm. Sự việc được phía nhân viên Bảo tàng phát hiện vào sáng ngày 26/11.

2 cây sưa đỏ quý hiếm bị mất trộm trong Bảo tàng dân tộc học Việt Nam - Ảnh 1.

Một trong 2 gốc sưa bị kẻ trộm ghé thăm.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, 2 cây sưa bị kẻ xấu dùng cưa cắt sát gốc, cách mặt đất khoảng 10cm, nhiều mùn cưa còn vương vãi bên dưới. Khu vực 2 gốc sưa bị cưa trộm nằm cạnh lối di chuyển của khách tham quan.

2 cây sưa đỏ quý hiếm bị mất trộm trong Bảo tàng dân tộc học Việt Nam - Ảnh 2.

Gốc sưa thứ 2 bị trộm nằm trong vườn sưa cách đó không xa.

Đường kính của 2 gốc sưa bị kẻ trộm ghé thăm từ 30-40cm, phần lõi của mỗi gốc sưa khoảng 18-20cm. Đây là 2 gốc sưa trong hàng trăm gốc được trồng trong khuôn viên Bảo tàng dân tộc học Việt Nam.

Ngay sau khi xảy ra sự việc xảy ra, phía Bảo tàng đã nắm bắt sự việc và báo cáo lên cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Công an phường Quan Hoa cũng cho biết: "Vụ việc đã chuyển hồ sơ vụ việc lên quận Cầu Giấy để điều tra làm rõ".

Chia sẻ