2 cách pha nước chanh ngon xuất sắc bạn không thể bỏ qua

Như Quỳnh,
Chia sẻ

Với 2 cách pha nước chanh này bạn sẽ thấy bất ngờ vì thực sự là sẽ giúp bạn đã khát và sảng khoái tới tức thì.

Nguyên liệu:

10g trà đen

Chanh tươi

Đường

Lá dứa

Cách làm:

Pha trà chanh:

Bước 1

Ngâm 10g trà đen với khoảng 300ml nước sôi trong 15 – 20 phút.

Bước 2

Cắt đôi 1 quả chanh, vắt lấy nước cốt, bỏ hạt.

Bước 3

Lọc bỏ bã trà, giữ lại 300ml nước trà đen.

Hòa tan đường với trà đen, tùy khẩu vị mà bạn có thể cho nhiều đường hoặc ít đường. Sau đó, đổ nước cốt chanh vào khuấy đều, thêm đá là có thể thưởng thức rồi!

2 cách pha nước chanh ngon xuất sắc bạn không thể bỏ qua - Ảnh 5.

   Nước chanh lá dứa  

Bước 1

Đun sôi 1,2 lít nước với 120g đường và 3 cái lá dứa.

Bước 2

Cắt đôi 3 quả chanh, vắt lấy nước cốt, bỏ hạt.

Khi nước đường nguội hẳn, bạn đổ nước cốt chanh vào khuấy đều. Khi uống thêm đá và chanh thái lát vào là xong.

2 cách pha nước chanh ngon xuất sắc bạn không thể bỏ qua - Ảnh 8.

Thông thường pha nước chanh chúng ta chỉ dùng 2 nguyên liệu đó là nước và đường. Nhưng với 2 cách làm này bạn sẽ thấy bất ngờ vì độ thơm ngon và mát lạnh đã khát của nước chanh đấy! Thêm vào đó, bạn lại chỉ cần sử dụng những nguyên liệu hết sức đơn giản để cho ra 2 món nước giải khát mà ai uống cũng phải trầm trồ đấy nhé!

2 cách pha nước chanh ngon xuất sắc bạn không thể bỏ qua - Ảnh 9.

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ