2 cách kiếm bộn tiền của người Do Thái: Đầu tư đúng vào 1 nơi, tiền có thể đổ về vô tận

CẨM THI,
Chia sẻ

Xác định chính xác khách hàng mục tiêu thì việc rút hầu bao của họ không còn là vấn đề khó khăn.

Có một câu nói rất phổ biến: "Mỗi người đàn ông đều muốn thành lập công ty của riêng mình, trong khi mỗi người phụ nữ đều muốn có cửa hàng nhỏ."

Không có ai cam lòng làm công cả đời. Ai mà chẳng muốn thoát khỏi cái nghèo, tự mình làm chủ lấy mình, kiếm được bao nhiêu đồng thì kiếm, cũng không cần phải tức giận vì bị cấp trên kiểm soát.

Nhưng ước mơ và hiện thực có khoảng cách rất lớn.

Không phải chỉ nói suông, việc kinh doanh sẽ có thể thành công. Chúng ta không thể dùng một lần động não để hoàn thành tốt tất cả mọi việc. Bên cạnh đó, phải nghiên cứu kỹ, cẩn thận thì mới có thể tiến hành trôi chảy được.

2 cách kiếm bộn tiền của người Do Thái: Đầu tư đúng vào 1 nơi, tiền có thể đổ về vô tận - Ảnh 1.

(Ảnh: Unplash)

Tuy nhiên, đã gọi là kinh doanh, nhất định sẽ có nhiều biến cố đột ngột phát sinh, dù cho bạn có kế hoạch kĩ lưỡng cỡ nào, cũng vẫn sẽ gặp phải vấn đề khó giải quyết, và lúc này điều bạn cần làm chính là bình tĩnh, có thái độ ứng đối tốt!

Có nhiều người rất siêng năng, nhưng làm ăn lại không kiếm ra nhiều tiền, không phải vì họ không đủ thông minh, mà vì hướng đi của họ có sự sai lầm.

Xung quanh chúng ta có rất nhiều người như thế này: có thừa tiền, không muốn đi làm công ty 8 tiếng, thế là tự mình mở tiệm mà ngay chính bản thân lại không có nhiều kiến thức về lĩnh vực định làm.

Nếu bạn muốn kinh doanh mà sợ thua lỗ, trước hết hãy xem qua những lời khuyên hữu hiệu sau của người Do Thái.

Chúng ta đều biết rằng người Do Thái được công nhận là những nhà kinh doanh kiếm tiền giỏi nhất trên thế giới. Họ có kinh nghiệm, có trí tuệ, thế nên những bài học mà họ chia sẻ nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn:

1. Kiếm tiền từ phụ nữ

Người Do Thái tin rằng: "Trung tâm của thế giới là đàn ông, và trung tâm của đàn ông là phụ nữ."

Nhìn vào bản thân và người xung quanh, bạn có thể nhận rõ một điều: chủ nhân thực sự của "tiền bạc", chính là phụ nữ.

Ví dụ: Trong một gia đình, tiền học của con cái, tiền sinh hoạt của gia đình, tiền lo cho bố mẹ, tiền quà cáp, lễ tết,... đa phần đều do người phụ nữ quản lý.

Đa phần khi yêu đương, người đàn ông sẽ là người trả tiền các bữa ăn. Nhưng sau khi thành gia lập thất, người đàn ông sẽ có trách nhiệm kiếm tiền bên ngoài, còn người phụ nữ có trách nhiệm giữ nhà.

Phần lớn các ông chồng đều sẽ đưa lương của mình cho vợ quản. Do đó có thể nói, người tiêu tiền "chính", vẫn là chị em phụ nữ.

Vậy tại sao lại nói rằng, đối tượng kiếm tiền là phụ nữ thì sẽ dễ dàng hơn.

2 cách kiếm bộn tiền của người Do Thái: Đầu tư đúng vào 1 nơi, tiền có thể đổ về vô tận - Ảnh 2.

(Ảnh: Iz13)

Bạn cần phải biết đến, bản chất của phụ nữ là gì!

Ai cũng có lòng yêu quý cái đẹp, nhưng đa phần phụ nữ sẽ để ý nhiều hơn đến vẻ ngoài của mình so với đàn ông.

Đàn ông có thể mua một bộ quần áo và dùng trong suốt 3 năm, 5 năm, vẫn chưa bỏ. Nhưng phụ nữ vì chạy theo xu hướng mới, phong cách thời thượng, hoặc giả là bạn bè, mà liên tục lấp đầy tủ quần áo.

Có thể khẳng định rằng, phụ nữ chính là lực lượng mua hàng chính yếu. 

Có người mua có chủ đích, cũng có người xem mua sắm là sở thích. Nhưng dù là gì đi nữa, nếu bạn đầu tư chính xác, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Hơn thế nữa, theo quan điểm của người Do Thái, nhiều người đàn ông thích vun đắp tiền cho phụ nữ, vì như vậy anh ta đi ra ngoài cũng sẽ có thể diện.

Nếu có hiểu biết về kinh tế, bạn nhắm vào đối tượng khách hàng tiêu dùng là phụ nữ cũng không có gì sai cả.

2 cách kiếm bộn tiền của người Do Thái: Đầu tư đúng vào 1 nơi, tiền có thể đổ về vô tận - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ: Iz13)

2. Kiếm tiền từ "miệng ăn"

Trên thế giới có hơn 6 tỷ người, tương đương với hơn 6 tỷ miệng ăn. Như vậy, các nhu cầu về lương thực, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại là những thứ mà chúng ta luôn quan tâm hàng ngày. Trong đó, vấn đề ăn uống là cấp thiết nhất.

Chúng ta có thể không cần đi chơi, giải trí, mua quần áo đẹp, nhưng lại không thể nhịn đói quá lâu. Bởi vì ăn uống, hít thở chính là những điều kiện cơ bản cần thiết nhất để đảm bảo sự sinh tồn cơ bản của con người.

Những người Do Thái có đầu óc kinh doanh đều nhằm vào điều này và vì thế đã kiếm được nhiều tiền. Người xưa có câu: "có thực mới vực được đạo", đi chơi với bạn bè, chúng ta sẽ ăn lẩu, uống một tách cà phê. Khi công việc nhàm chán, chúng ta cũng có thể ăn chút đồ ngọt…

Đầu tư vào ăn uống đúng nơi đúng chỗ, là cách tốt nhất để kiếm được nguồn tiền vô tận.

Chia sẻ