19 tuổi vừa mang bầu vừa khởi nghiệp, mẹ 3 con 26 tuổi đã làm chủ 2 công ty, được chồng chiều chuộng hết lòng

Nhân Mã,
Chia sẻ

Minh Hạnh luôn có bí quyết riêng để giữ lửa cho đam mê kinh doanh của bản thân và một gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc.

Người ta cứ hay nhận định cuộc đời sướng khổ của một người phụ nữ là phúc phần, nhưng cái phúc cái phần đó chung quy lại cũng phải có thời gian gây dựng và trải nghiệm thì mới có được chứ chẳng bao giờ từ trên trời rơi xuống đâu. Và điều đó dường như khá đúng với bà mẹ 3 con Nguyễn Phúc Minh Hạnh (1992) dưới đây.

Kết hôn khi chưa tròn 20 tuổi và làm mẹ luôn. Đến nay, Hạnh đã có 3 cô con gái nhưng cuộc sống của cô không phải cứ bình lặng như thế mà nuôi con, cô còn phải khởi nghiệp ngay lần đầu mang thai nữa. Ròng rã suốt hơn 7 năm trời, đến nay thành quả mà Hạnh có được là một gia đình êm ấm, một sự nghiệp vững chắc và hơn hết là cảm giác hạnh phúc, viên mãn của một người phụ nữ đã có trong tay tất cả.

19 tuổi vừa mang bầu vừa khởi nghiệp, mẹ 3 con 26 tuổi đã làm chủ 2 công ty, được chồng chiều chuộng hết lòng - Ảnh 1.

Minh Hạnh lập gia đình sớm và lập nghiệp cũng sớm nhưng đến hiện tại thì đã có thành quả lớn lao.

Tuổi 18 đã quyết định lấy chồng và thành lập công ty

Tốt nghiệp cấp 3 chúng ta có gì trong tay nhỉ? Một tâm hồn non nớt bỡ ngỡ bước vào đời và nhiều sự kỳ vọng màu hồng cho tương lai. Hầu hết mọi người đều như vậy nhưng Hạnh thì lại khác, cô xuất thân trong gia đình làm kinh doanh cho nên đã được thấm nhuần tư tưởng từ bố mẹ. Hạnh quyết định thành lập công ty bất động sản của cá nhân ngay lúc đó.

"18 tuổi mình đã có công ty riêng trong khi vẫn làm việc cho gia đình. Nhiều người vẫn hỏi sao không chọn con đường đi học như bao cô gái khác thì mình trả lời rằng với mình, việc kinh doanh quan trọng ở kiến thức, kinh nghiệm cuộc sống và thị trường. Khoảng thời gian đi học là điều quý báu để người ta có thể học hỏi được kiến thức nhà trường - kinh doanh, nghề nghiệp, kinh nghiệm giao tiếp, cuộc sống.

Nhưng điều may mắn Hạnh sinh ra trong trong gia đình có mẹ là một người dày dạn kinh nghiệm thương trường, cuộc sống nên từ bé Hạnh đã được hướng dẫn, và học hỏi để có thể ra chọn lựa công việc và trải nghiệm những điều mình yêu thích từ sớm hơn người khác. Âu cũng là cái duyên. Tuy nhiên, Hạnh cũng trải qua nhiều thăng trầm trong công việc và cuộc sống để đúc kết kinh nghiệm cho chính bản thân mình để ngày càng hoàn thiện hơn".

19 tuổi vừa mang bầu vừa khởi nghiệp, mẹ 3 con 26 tuổi đã làm chủ 2 công ty, được chồng chiều chuộng hết lòng - Ảnh 2.

Hạnh lập gia đình và sinh con khi mới chỉ có 19 tuổi.

19 tuổi vừa mang bầu vừa khởi nghiệp, mẹ 3 con 26 tuổi đã làm chủ 2 công ty, được chồng chiều chuộng hết lòng - Ảnh 3.

Cùng lúc đó cô cũng khởi nghiệp với nghề kinh doanh bất động sản.

Sau khi tự bươn chải được 1 năm, Hạnh lấy chồng và lại có bầu luôn. Lúc này công việc tuy bộn bề nhưng cô đã tìm được cách để sắp xếp ổn thỏa và yên tâm để thực hiện thiên chức làm mẹ.

Vừa mang bầu vừa dò dẫm đi từng bước kinh doanh, Hạnh cho biết cũng đã phải nỗ lực hết sức mình. Lúc sinh con xong là có nhiều khó khăn nhất vì kinh nghiệm chăm con còn chưa có, công việc lại cứ dồn cả lên vai cho nên cô phải tìm hiểu cả 2 thứ cùng một lúc. Áp lực với Hạnh là điều không thể tránh khỏi. Hạnh ở nhà trên chăm con, cho con bú, khi con ngủ thì lại chạy xuống nhà dưới quản lý công việc. Mọi thứ cứ như vậy quay đi quay lại cho đến lúc con gái đầu lòng lớn hơn thì cô cũng dần nhàn nhã hơn.

19 tuổi vừa mang bầu vừa khởi nghiệp, mẹ 3 con 26 tuổi đã làm chủ 2 công ty, được chồng chiều chuộng hết lòng - Ảnh 4.

Hạnh tự mày mò đường hướng kinh doanh, lại vừa tự tay chăm con nhỏ nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nghe qua cũng thấy Hạnh vất vả nhỉ, bởi vì ở tuổi của Hạnh khi đó đáng lẽ ra là được đi chơi, đi vi vu khắp nơi cùng bạn bè thì nay lại quanh quẩn với con, với việc. "Cuộc sống mỗi người là một cơ duyên khác nhau, việc lấy chồng ở tuổi còn trẻ có thể sớm với người này nhưng hợp với người khác. Hạnh vẫn thấy nhiều người đã có cuộc sống viên mãn từ rất sớm và Hạnh cũng là một người hướng nội, quan tâm đến hạnh phúc gia đình nhỏ của mình nên Hạnh cảm thấy vui vẻ, hài lòng với lựa chọn của mình".

19 tuổi vừa mang bầu vừa khởi nghiệp, mẹ 3 con 26 tuổi đã làm chủ 2 công ty, được chồng chiều chuộng hết lòng - Ảnh 5.

Thanh xuân của Hạnh không phải là kết bạn và đi chơi mà là lo cho gia đình và sự nghiệp.

Trong 7 năm mở liên tục 2 doanh nghiệp và giờ lại sắp lấn sân sang mảng mới

Hạnh sinh xong bé đầu tiên năm 2011, đến năm 2014 cô sinh bé gái thứ 2 và trong năm 2018 này thì bé gái thứ 3 ra đời. Những mốc thời gian đó với Hạnh đều đáng nhớ nhưng có một dấu mốc nữa khiến cô không thể nào quên đó là việc lựa chọn mở thêm công ty thứ 2 chuyên về kinh doanh vàng. Hạnh từng nghĩ rằng nghề này an nhàn, lại không cần đi công tác nên có nhiều thời gian dành cho con. Là một người mẹ, Hạnh rất coi trọng điều này, cô luôn ưu tiên chồng con hơn tất thảy mọi thứ.

Công việc kinh doanh của Hạnh, theo cô thì diễn ra khá suôn sẻ. Cô hiện tại đã có lượng khách hàng trung thành. Sắp tới ngoài 2 công ty đã gây dựng cô sẽ còn lấn sân tiếp tục sang lĩnh vực mỹ phẩm bởi nghĩ rằng sinh 3 đứa con thế là xong rồi, giờ phần còn lại sẽ là tiếp tục làm mạnh thêm sự nghiệp và vun vén cho bản thân có được nhiều trải nghiệm nhất có thể mà thôi. Và tuy không tiện tiết lộ mức thu nhập hiện tại nhưng Hạnh tự tin có thể cho gia đình một cuộc sống không bao giờ phải lo thiếu thốn bất cứ thứ gì cả.

19 tuổi vừa mang bầu vừa khởi nghiệp, mẹ 3 con 26 tuổi đã làm chủ 2 công ty, được chồng chiều chuộng hết lòng - Ảnh 6.

Hạnh đủ tự tin để lo cho gia đình và các con.

Hạnh tuy nhiều việc nhưng vẫn có thể sắp xếp gia đình. Cô cho biết, các con đều khá tự lập giống mẹ nên việc chăm sóc chúng không gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, cô cũng phải thỏa thuận với chồng để anh cùng xắn tay lo cho gia đình chứ không thể nào một mình ôm đồm tất cả. Những ngày trong tuần ai cũng đều đi làm, đi học nhưng cuối tuần, Hạnh ra điều kiện chồng phải gác lại toàn bộ công việc, khóa máy điện thoại để dành thời gian cho con.

"Mình có nguyên tắc trong công việc là không tham công tiếc việc và lựa chọn lối đi chắc chắn. Khi công việc, lĩnh vực này đã ổn thì mình mới tiến hành công việc tiếp theo. Trong việc quản lý gia đình cũng như vậy, mình quan điểm không phải cứ kiếm được nhiều tiền mới là giỏi mà hơn hết phải biết quản lý, bao gồm cả quản lý thời gian. Mình vẫn lo được cho các con một cách đủ đầy dù cho công việc thì nói thật chẳng bao giờ dứt. Nhưng nếu cứ lấy lý do là bận lắm để tặc lưỡi cho qua thì gia đình cuối cùng cũng chẳng có được gì, dù cho trong túi mình có bao nhiêu tiền đi chăng nữa".

19 tuổi vừa mang bầu vừa khởi nghiệp, mẹ 3 con 26 tuổi đã làm chủ 2 công ty, được chồng chiều chuộng hết lòng - Ảnh 7.

Hạnh sống khá có nguyên tắc và cô đã thành công nhờ những nguyên tắc đó.

19 tuổi vừa mang bầu vừa khởi nghiệp, mẹ 3 con 26 tuổi đã làm chủ 2 công ty, được chồng chiều chuộng hết lòng - Ảnh 8.

Chồng của Hạnh cũng là người chung tay giúp cô việc gia đình.

Làm vợ thì phải đẹp và phải được chồng yêu

Nhìn ảnh của Hạnh thật chẳng ai nghĩ cô đã trải qua đến 3 lần sinh nở và lần nào mang bầu cũng tăng đến 25kg. Ai bị khủng hoảng cân nặng thì không biết nhưng Hạnh thì luôn tự tin mình có thể về dáng nhờ phương pháp… chăm con. "3 tháng đầu sau sinh mình không thuê giúp việc mà tự tay làm hết tất cả. Mình chỉ cần người phụ trông bé khi mẹ ăn cơm còn đâu mọi chuyện bế con, thay bỉm, thức đêm mình đều tự lực hết. Có lẽ cũng vì thức đêm nhiều, cho con bú nhiều mà mình xuống cân tự nhiên thôi. Sau này khi con đã cứng cáp hơn thì mình uống  nước ép uống bí đao, ăn ít tinh bột, kiêng ăn thịt heo và rèn tập yoga. Cứ sáng đưa con đi học 6 giờ và 7 - 8 giờ về mình tập yoga, mình duy trì điều này đến hiện tại luôn đó".

19 tuổi vừa mang bầu vừa khởi nghiệp, mẹ 3 con 26 tuổi đã làm chủ 2 công ty, được chồng chiều chuộng hết lòng - Ảnh 9.

Thân hình thon gọn đáng mơ ước của bà mẹ 3 con.

19 tuổi vừa mang bầu vừa khởi nghiệp, mẹ 3 con 26 tuổi đã làm chủ 2 công ty, được chồng chiều chuộng hết lòng - Ảnh 10.

Hạnh đẹp, không ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng có lẽ không chỉ vì nhan sắc mà còn vì tinh thần lạc quan, tích cực của cô nữa.

Và với nhiêu đó bí quyết, Hạnh luôn tự tin xuất hiện xinh đẹp bên chồng dù ở bất cứ nơi đâu. Hiện tại, chồng của Hạnh cũng đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nhưng lại là người đàn ông điển hình của gia đình. Anh thường dậy sớm đưa con đi học, chiều 5 giờ về đón con, cho con ăn, chở con đi học thêm và lại phụ giúp vợ việc gia đình nữa. Không chỉ có vậy, chồng của Hạnh còn thường xuyên đưa vợ đi ăn, đi chơi, đi du lịch để tình cảm vợ chồng không bị nhàm chán.

Và để có được điều này, bản thân Hạnh cũng phải có những bí quyết riêng của mình. "Sau một ngày làm việc, khi các con đã lên giường ngủ, vợ chồng Hạnh lại cùng nhau ngồi uống ly rượu vang rồi chia sẻ công việc. Ông xã rất chịu khó lắng nghe Hạnh trò chuyện nên dù có khúc mắc gì thì cả hai cũng đều cùng nhau tháo gỡ. Hai bọn mình còn đi du lịch khi cả hai không bận và thỉnh thoảng vẫn hẹn hò ở những nơi lãng mạn, tặng quà cho nhau dù chẳng nhân dịp gì cả. Cứ như vậy thì cả hai lúc nào cũng như mới quen nhau vậy thôi. Thêm nữa là mình cũng luôn cố gắng làm người phụ nữ của gia đình, hết giờ làm là mình vào bếp nấu ăn những món cả nhà cùng thích. Nếu làm được điều đó thì chồng sẽ chẳng bao giờ muốn ra ngoài ăn mà chỉ nhanh nhanh để về nhà ăn cơm vợ nấu thôi".

19 tuổi vừa mang bầu vừa khởi nghiệp, mẹ 3 con 26 tuổi đã làm chủ 2 công ty, được chồng chiều chuộng hết lòng - Ảnh 11.

Hạnh có bí quyết riêng để lửa hôn nhân luôn nồng đượm.

19 tuổi vừa mang bầu vừa khởi nghiệp, mẹ 3 con 26 tuổi đã làm chủ 2 công ty, được chồng chiều chuộng hết lòng - Ảnh 12.

Cô được chồng yêu chiều hết mực.

19 tuổi vừa mang bầu vừa khởi nghiệp, mẹ 3 con 26 tuổi đã làm chủ 2 công ty, được chồng chiều chuộng hết lòng - Ảnh 13.

Vợ chồng thường xuyên đi du lịch cùng nhau khi có thời gian rảnh.

Như vậy đấy, thanh xuân của Hạnh chính là những điều Hạnh đã làm, trải nghiệm và tận hưởng hạnh phúc từ việc là chính mình. Hạnh quan điểm rằng mình có đam mê nhưng quan trọng phải tin tưởng năng lực của bản thân và đừng bao giờ cho mình là kẻ thất bại thì khi đó chính mình cũng sẽ thấy ngạc nhiên với những gì mình làm được. Với Hạnh, bất kể trong vai trò nào, trong mối quan hệ tình cảm, gia đình, công việc, cô luôn luôn tin rằng mình có quyền đạt được điều mình muốn. Bởi phụ nữ hiện đại mình phải trở nên độc lập về tài chính, xinh đẹp, và cái tốt nhất là đừng để công việc bị chi phối mà lơ là chăm lo cho gia đình.

Chia sẻ