18 năm sau phim "Của để dành", "bé Luyến" giờ ra sao?

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

18 năm sau khi bộ phim Của để dành phát sóng, bé Luyến (Hương Mai đóng) đã kết hôn và hiện đang là cô giáo dạy nhạc.

18 năm sau phim
"Của để dành" (sản xuất năm 1997) là bộ phim truyền hình thứ hai của đạo diễn Đỗ Thanh Hải sau phim "Xin hãy tin em". Khi phát sóng vào năm 2000, "Của để dành" đã tạo nên một cơn sốt mạnh mẽ trong làn sóng phim truyền hình lúc đó bởi cách thể hiện dung dị nhưng ẩn chứa một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bộ phim là lời nhắc nhở tới những người làm con trong cách phụng dưỡng những bậc sinh thành.

18 năm sau phim
Nội dung phim xoay quanh gia đình bà Vi (NSƯT Hoàng Yến đóng) và ba đứa con của bà là Thanh, Tiến và Thư. Bà Vi thường xuyên bệnh tật nên cần người chăm sóc nhưng cả ba đứa con của bà do quá bận rộn với công việc mà không có thời gian quan tâm đến mẹ.

18 năm sau phim
Vì vậy, cả ba quyết định tìm người giúp việc cho mẹ, nhưng tất cả đều không ở lại được lâu. Thất vọng về những đứa con vô tâm, bà Vi quyết định bỏ đi. Chỉ khi ấy, Thanh, Tiến và Thư mới nhận ra bà Vi quan trọng thế nào. Họ rất lo lắng và sốt sắng đi tìm mẹ mình. Bà Vi sau đó cũng đã trở về khi cảm thấy đã dạy cho các con một bài học đích đáng.

18 năm sau phim
Bên cạnh sự tham gia của những diễn viên lớn tuổi đã có kinh nghiệm diễn xuất, cô bé giúp việc tên Luyến (Hương Mai đóng) với đôi mắt bồ câu tròn xoe, tính cách lạc quan yêu đời nhưng luôn mang trong mình nỗi nhớ mẹ khôn nguôi mỗi khi đêm đến luôn để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.

18 năm sau phim
Được biết, Hương Mai đến với điện ảnh lần đầu tiên qua bộ phim truyện nhựa "Đầm hoang" của đạo diễn Hà Sơn. Duyên điện ảnh tiếp tục đến với Hương Mai qua vai cô bé giúp việc tên Luyến trong phim Của để dành.

18 năm sau phim
Những ai yêu mến các diễn viên nhí nổi tiếng một thời của điện ảnh Việt hẳn không thể quên được hình ảnh cô bé Luyến đầu trùm khăn, ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, nhờ ngọn đèn giả làm cái bóng của mẹ hắt lên tường và trò chuyện với mẹ mình.

18 năm sau phim
Khi nhận vai Luyến, Hương Mai mới có 10 tuổi và đến hơn 10 năm sau đó cô mới tiếp tục tham gia bộ phim tiếp theo.

18 năm sau phim
Có thể kể đến một vài phim truyền hình có Hương Mai tham gia như: "XU50", "Bão khô", "Hương ngọc lan"…

18 năm sau phim
Đã 18 năm trôi qua kể từ ngày Hương Mai tham gia đóng "Của để dành" nhưng đôi khi ra đường mọi người vẫn nhận ra và gọi cô là “bé Luyến”.

18 năm sau phim
“Bé Luyến” coi điện ảnh như một người bạn, có duyên thì gặp gỡ, chưa có duyên thì theo dõi nhau từ xa.

18 năm sau phim
Được biết, Hương Mai theo học âm nhạc chuyên nghiệp từ lúc 7 tuổi và hiện đang là giáo viên dạy nhạc cho các em nhỏ ở một trung tâm nghệ thuật.

18 năm sau phim
Cô giáo Hương Mai và học trò của mình.

18 năm sau phim
Bên cạnh âm nhạc, Hương Mai cũng là người khá có duyên với trẻ em, vì vậy những công việc cô đang làm đều liên quan đến hai điều mà cô yêu nhất: Âm nhạc và trẻ thơ.

18 năm sau phim
Cùng với việc dạy nhạc, cô giáo trẻ còn làm biên tập một số chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam.

18 năm sau phim

18 năm sau phim

18 năm sau phim
Một số hình ảnh của Hương Mai khi tham gia biểu diễn nghệ thuật.

18 năm sau phim

18 năm sau phim
“Bé Luyến” phim Của để dành đã kết hôn vào tháng 10 năm 2014.

18 năm sau phim


18 năm sau phim

18 năm sau phim
Những hình ảnh đáng nhớ của Hương Mai trong ngày trọng đại.
Chia sẻ