17 người mất tích, gần 80 người bị thương trong vụ cháy nổ kho dầu do sét đánh ở Cuba

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Nhà chức trách Cuba cho biết, ngày 6/8, một đám cháy bùng phát do sét đánh đã xảy ra tại một cơ sở lưu trữ dầu ở thành phố Matanzas.

Trong vụ sét đánh gây cháy trên, 4 vụ nổ và ngọn lửa bùng phát khiến gần 80 người bị thương và 17 lính cứu hỏa mất tích, chính quyền Cuba cho biết. Khói từ vụ hỏa hoạn lan tới tận thủ đô La Habana.

Lính cứu hỏa và các lực lượng khác vẫn đang cố gắng dập tắt ngọn lửa tại Căn cứ Siêu tàu chở dầu Matanzas, nơi vụ cháy bắt đầu diễn ra trong đêm giông bão 5/8, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba đăng trên tài khoản Twitter.

Chính phủ Cuba đã yêu cầu sự giúp đỡ từ các chuyên gia quốc tế ở "các quốc gia thân thiện" có kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu mỏ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío cho biết, Chính phủ Mỹ đã đề nghị hỗ trợ kỹ thuật để dập tắt ngọn lửa.

Ít phút sau, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã cảm ơn Mexico, Venezuela, Nga, Nicaragua, Argentina và Chile vì những lời đề nghị giúp đỡ của họ.

Hãng Thông tấn nhà nước Cuba cho biết, sét đánh trúng một bồn chứa dầu gây cháy nổ, ngọn lửa bắt đầu bùng lên và sau đó lan sang chiếc bồn chứa dầu thứ hai. Khi máy bay trực thăng quân sự thả bom nước xuống nhằm dập tắt ngọn lửa, cột khói đen dày đặc bốc lên từ cơ sở lưu trữ dầu này và lan tới khu vực phía Tây hơn 100 km (62 dặm) về phía thủ đô La Habana.

Cuba thông báo đình chỉ các hoạt động tại cảng Matanzas để tập trung cho công tác cứu hộ cứu nạn.

Roberto de la Torre, người đứng đầu các hoạt động cứu hỏa ở Matanzas, cho biết, các nhân viên cứu hỏa đang phun nước vào các bồn chứa còn nguyên vẹn để cố gắng giữ cho chúng mát với hy vọng ngăn đám cháy lan rộng.

Tài khoản Facebook của chính quyền tỉnh Matanzas xác nhận, số người bị thương đã lên tới 77 người, trong khi 17 người bị mất tích. Nhiều người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Calixto García ở La Habana với các vết bỏng nặng.

Tai nạn xảy ra khi Cuba đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhiên liệu. Không có thông tin ngay lập tức về lượng dầu đã cháy hay đang gặp nguy hiểm tại kho chứa, nơi có 8 bồn chứa khổng lồ chứa dầu được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy phát điện.

Các nhà chức trách địa phương thông tin, khoảng 800 người đã được sơ tán khỏi khu vực Dubrocq gần đám cháy nhất, trong khi ông Gonzalez nói thêm rằng một số người đã quyết định sơ tán khỏi quận Versailles, cách xa hơn một chút từ địa điểm xảy ra vụ cháy.

Nhiều xe cứu thương, cảnh sát và xe chữa cháy đã được nhìn thấy trên đường phố Matanzas, một thành phố với khoảng 140.000 dân nằm trên vịnh Matanzas.

Chủ tịch Cuba Diaz-Canel đã đến khu vực xảy ra hỏa hoạn vào sáng 6/8, các quan chức cho biết.

 - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

 - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

 - Ảnh 3.

(Ảnh: AP)

 - Ảnh 4.

(Ảnh: AP)

 - Ảnh 5.

(Ảnh: AP)

 - Ảnh 6.

(Ảnh: AP)

 - Ảnh 7.

(Ảnh: AP)

 - Ảnh 8.

Khói đen bao trùm trong vụ cháy nghiêm trọng cơ sở trữ dầu của Cuba. (Ảnh: AP)

Chia sẻ