15 THÓI QUEN TỐI GIẢN dành cho phụ nữ, sống vừa tinh tế vừa nhẹ gánh tâm hồn

PHAN,
Chia sẻ

Đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ nhận ra sống một mình chẳng hề đáng sợ một chút nào.

Trong cuộc sống bộn bề ngày nay, con người ta lại thích tìm về sự giản đơn. Thích độc thân để sống tự do tự tại, thích ở một mình, thích trang hoàng căn phòng theo phong cách tối giản, thích đi cafe một mình, theo đuổi phong cách ăn mặc vừa đơn giản vừa tinh tế... 

Thật vậy! Thuở xưa, con người ta thích mọi thứ phức tạp lên, nhiều hơn. Ngày nay, khi đã tận hưởng quá nhiều, nhìn thấy quá nhiều thì lại trở nên quá chán ngấy, sau đó tìm về thiên nhiên để gột rửa tâm hồn. Cuộc sống tối giản là điều nhiều bạn trẻ đang cố gắng đạt được.

Không cần nghĩ quá phức tạp, hãy thử rèn luyện 15 thói quen tối giản sau đây: 

15 THÓI QUEN TỐI GIẢN dành cho phụ nữ, sống vừa tinh tế vừa nhẹ gánh tâm hồn - Ảnh 1.

1. Đừng bao giờ mượn tiền để chi tiêu, cái giá phải trả sẽ vượt quá sức tưởng tượng của bạn.

2. Muốn mua đồ, hãy tuân thủ nguyên tắc "mua một vứt một". Mua đồ chất thành núi trong nhà là nguyên nhân khiến cảm giác hạnh phúc bị giảm sút đến mức đáng thương.

3. Đồ dùng cần thiết, cho dù mắc đến mấy cũng đáng mua, trải nghiệm sử dụng tốt hơn, thời gian cũng lâu hơn. Không phải thuộc nhóm đồ dùng cần thiết, một khi bạn đã có sự đắn đo trong đầu thì tốt nhất đừng nên mua.

4. Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc quản lý tài chính. Mỗi tháng bắt buộc phải dành ra 30% thu nhập để tiết kiệm. Đừng nghĩ rằng bản thân không thể làm được. Trên thực tế, không ít người mặc dù thu nhập không hơn ai nhưng vẫn có thể tiết kiệm được một khoản rất lớn.

5. Nếu như bản thân có nợ nần, xin vui lòng thắt eo buộc bụng trả nợ trước, cố gắng chịu khổ thì một mai sẽ sướng, nếu không cái nợ sẽ như quả bóng tuyết, càng lăn càng to.

15 THÓI QUEN TỐI GIẢN dành cho phụ nữ, sống vừa tinh tế vừa nhẹ gánh tâm hồn - Ảnh 2.

6. Vứt đồ định kỳ. Những món đồ đã 6 tháng không sử dụng thì có 6 năm trôi qua bạn cũng không dùng đến. Đồng thời, xử lý những loại thực phẩm, gia vị, thuốc, mỹ phẩm hết hạn.

7. Chọn lựa hay kết bạn đều phải thận trọng. Bắt đầu không cẩn thận thì sau này ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì bạn phải phí công tốn sức gấp 5 gấp 10 lần để thu dọn tàn cuộc.

8. Muốn sử dụng mạng xã hội lành mạnh, hãy: chặn quảng cáo; bỏ theo dõi những người khiến bạn phiền lòng, khó chịu; hủy kết bạn với những người không còn giá trị với bản thân. Lướt dòng trạng thái chỉ để xem những thứ mình thích. Nếu bản thân hay tiêu cực trước cuộc sống của người khác thì việc bỏ theo dõi là biện pháp tốt nhất.

9. Hạn chế sử dụng mạng xã hội, đặt biệt là những ứng dụng video ngắn. Ở thời đại mạng xã hội phát triển này, con người ta thường kiếm rất nhiều tiền từ những ứng dụng trực tuyến. Nhưng nếu bạn không làm ra tiền từ chúng hoặc thường xuyên lướt chỉ vì thói quen nhưng không cảm thấy vui vẻ thì tốt nhất nên "cai nghiện" dần.

10. Sống tối giản với các mối quan hệ, dung dị với bạn bè. Không nên tùy tiện phát biểu ý kiến. Bạn nghĩ rằng ý kiến của mình rất quan trọng nhưng thật sự lời của bạn chỉ là một trong những sự lựa chọn tham khảo mà thôi.

11. Không phải lúc nào cũng bám dính, gặp mặt thường xuyên mới có thể duy trì mối quan hệ. Khi đến được trạng thái tâm giao tri kỷ, một năm gặp một lần cũng có thể thân thiết, cởi mở như mới quen.

Những mối quan hệ khiến bạn khó chịu, xin hãy buông bỏ ngay. Kết bạn là để tìm về niềm vui và tiến bộ, chứ không phải đau khổ.

15 THÓI QUEN TỐI GIẢN dành cho phụ nữ, sống vừa tinh tế vừa nhẹ gánh tâm hồn - Ảnh 4.

12. Quần áo có thể không nhiều, nhưng nên có những bộ tâm đắc, giúp bản thân tự tin sải bước ra ngoài. Không cần phải hàng hiệu, không cần thiết phải đắt tiền, chỉ cần phù hợp với bản thân, đi đứng thoải mái, tự tin là được. Đặc biệt là nam giới, nên chú trọng chất lượng của quần áo hơn. 

13. Học cách sống một mình. Đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ nhận ra sống một mình chẳng hề đáng sợ một chút nào. Đây là biểu hiện của sự độc lập và trưởng thành. Bỏ lại cô đơn phía sau, sống tự do trong căn phòng hoàn toàn thuộc về mình mới là hạnh phúc chân chính. 

14. Chú trọng chất lượng giấc ngủ. Hết 1/3 thời gian của một người đều dành cho việc ngủ. Ngủ ngon, ngủ sâu, ngủ đủ giấc mới là mang lại sức sống dồi dào cho chúng ta. Ngủ ngon, cảm giác hạnh phúc luôn tràn đầy.

15. Dành thời gian cho gia đình, bạn bè thân thiết. Khi đã chiêm nghiệm đủ nhiều, bạn sẽ phát hiện người có thể đi theo mình đến cuối đời chỉ có thể là gia đình. Chỉ cần bản thân đủ đầy sức khỏe, sống vui vẻ là đủ, mọi thứ khác đều không quan trọng.

(Nguồn: Zhihu)

Chia sẻ