​12 tuổi, xách đồ nghề phỏng vấn nguyên thủ

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

12 tuổi, Zuriel được cho là “nhà làm phim nhỏ tuổi nhất thế giới” (theo CNN) và từng lọt vào tốp “100 cá nhân có ảnh hưởng nhất thế giới 2014” do tạp chí Business Insider (Mỹ) bình chọn.


 Ảnh: Z.O

Trong khi những người bạn đồng trang lứa còn mải mê chạy nhảy, vui đùa sau mỗi buổi học thì Zuriel cẩn thận kiểm tra lại túi “đồ nghề” gồm máy quay phim, máy thu âm trước khi leo lên máy bay để đi làm phim, phỏng vấn... các nguyên thủ quốc gia!

Cô bé người Mỹ gốc Nigeria bộc bạch: “Bộ phim đầu tiên được tôi bấm máy vào ba năm trước khi tham gia một cuộc thi làm phim tư liệu cho giới học sinh. Nội dung bộ phim là về cuộc cách mạng ở nước Cộng hòa Ghana”.

Cảm thấy vô cùng hứng thú khi bắt tay vào lĩnh vực làm phim, Zuriel sau đó tiếp tục mày mò học hỏi thêm nhiều kiến thức sản xuất phim bằng các công nghệ, phần mềm online. Trăn trở với những vấn đề tồn tại ở châu Phi cũng như quê cha, Zuriel sau đó cho ra đời thêm một số bộ phim liên quan đến châu Phi và Nigeria. Nhưng chỉ đến khi những thước phim tư liệu A promising Africa (tạm dịch: Một châu Phi đầy hứa hẹn) được ra mắt vào năm 2014 thì cái tên Zuriel mới bắt đầu vang danh khắp thế giới.

“Tôi mong thông qua bộ phim này, người xem sẽ thấy một hình ảnh châu Phi cũng rất tươi đẹp, đầy tín hiệu lạc quan và các nền văn hóa đầy sắc màu... chứ không chỉ là bệnh tật, chiến tranh, nạn đói hoành hành” - Zuriel chia sẻ. Bộ phim của Zuriel đang được trình chiếu trên màn ảnh rộng và nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân tại các quốc gia như Nigeria, Ghana, Nam Phi, Anh, Nhật Bản...

Để thực hiện được những thước phim sống động trên, ngoài việc phải đi nhiều và tự xử lý các công đoạn liên quan đến vấn đề kỹ thuật và viết kịch bản, Zuriel còn “gánh vác” một nhiệm vụ: phỏng vấn các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các tập đoàn lớn.

“9 tuổi, tôi thực hiện buổi phỏng vấn đầu đời với cựu tổng thống Jerry Rawlings của Ghana. Dĩ nhiên là tôi rất lo lắng nhưng tôi biết rằng đây là điều bản thân cần làm, muốn làm” - Zuriel nhớ lại những ngày đầu “vào nghề”. Tính tới thời điểm hiện tại, Zuriel đã phỏng vấn 14 vị nguyên thủ quốc gia, trong đó có tổng thống của Tanzania, Liberia, Nam Sudan, Kenya, Nigeria...

Ngoài việc học văn hóa và làm phim, Zuriel dành thời gian rảnh để điều hành Dream up, Speak up, Stand up (tạm dịch: Hãy mơ cao, hãy nói lên và hãy đứng dậy), một tổ chức khuyến khích giới trẻ không ngừng học tập và góp phần chỉ ra những nguyên nhân có thể ảnh hưởng tới việc đến trường của họ. Tính đến thời điểm hiện tại, Zuriel đã thực hiện được nhiều buổi trò chuyện với 21.000 trẻ em tại chín quốc gia.

“Ở châu Phi con trai luôn được ưu tiên đến trường học, còn con gái thì không. Tương lai của giới nữ sẽ ra sao khi sớm bị thiệt thòi như vậy. Tôi muốn góp phần thay đổi điều này” - Zuriel giải thích về lịch làm việc không ngơi nghỉ của mình.

Chia sẻ