12 phát hiện gây sốc về "chuyện ấy" được công bố trong năm mới

Khánh Linh,
Chia sẻ

Năm 2016 những phát hiện về "chuyện ấy" trong năm cũ đã thực sự khiến nhiều người ngạc nhiên...

1. Nếu bạn làm "chuyện ấy" ít nhất một tuần, bạn sẽ hạnh phúc hơn

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Toronto-Missisauga ở Canada vừa khám phá rằng những chỉ số hạnh phúc của các cặp đôi sẽ cao nhất nếu họ quan hệ 1 lần/ tuần. Tuy nhiên, nếu nhiều hơn 1 lần, kết quả cũng không cao hơn là bao nhiêu, và tất nhiên, nếu ít hơn một lần một tuần thì họ sẽ cảm thấy không thỏa mãn.

chuyện ấy
 
2. Phim người lớn tăng khả năng của phái mạnh trên giường

Nếu đàn ông muốn cải thiện đời sống chăn gối thì hãy xem phim người lớn! Trái ngược với ý kiến cho rằng xem phim người lớn có ảnh hưởng xấu tới bản năng đàn ông, một nghiên cứu mới đây của trường đại học UCLA (Mỹ) và Concordia (Canada) chỉ ra rằng phim người lớn không những không tác động tiêu cực đến khả năng đàn ông, mà thậm chí còn hỗ trợ việc đó. Trong số 127 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm, những người xem phim người lớn thường xuyên có thể đánh thức bản năng mạnh hơn những người xem ít hoặc không xem tí nào.
 
3. Ngủ sớm có thể khơi dậy ham muốn của các nàng

Ngủ sớm và đủ giấc là rất quan trọng.
 
Một nghiên cứu của Đại học Michigan (Mỹ) khám phá ra rằng đi ngủ sớm sẽ khiến phụ nữ hứng thú hơn  trong “chuyện ấy” vào ngày hôm sau. Cụ thể, với 171 phụ nữ tham gia thử nghiệm trong hai tuần, những người ngủ nhiều hơn sẽ có ham muốn nhiều hơn và cũng gặp ít vấn đề trong việc kích thích tình dục.
 
4. Buổi hẹn hò đầu tiên có thể thú vị hơn nếu bạn biết cách

Nếu các chàng trai muốn gây ấn tượng với nàng trong buổi hẹn hò đầu tiên, hãy lắng nghe ý kiến của các nhà nghiên cứu từ trường đại học Stanford và đại học California (Mỹ).  Mặc dù đúng là các đặc điểm về ngoại hình và sở thích có thể gây ảnh hưởng nhiều hơn là lời bạn nói, sau mỗi phút trôi qua, các đặc điểm này sẽ trở nên càng ngày càng ít quan trọng hơn. Vì thế, các chàng nên làm theo một số lời khuyên như sau: Cười theo khi cô ấy cười, thỉnh thoảng ngắt lời và đặt câu hỏi về nàng để thể hiện sự quan tâm...

5. Nếu đàn ông làm việc nhà, tần suất làm “chuyện ấy” sẽ cao hơn

Đây có thể sẽ là kế hoạch đầu năm mới của phái mạnh: giúp phụ nữ làm việc nhà thường xuyên. Một nghiên cứu kéo dài trong 5 năm của Đại học Alberta, Canada chỉ ra rằng những cặp đôi chia sẻ việc nhà với nhau có đời sống tình dục tốt hơn những cặp đôi khác. Cho nên, cánh đàn ông nên nhặt lấy cây chổi và quét dọn rác. Họ sẽ được cảm ơn bằng “chuyện ấy”.
  
6. Nếu bạn thường xuyên làm” chuyện ấy” hơn, bạn sẽ kiếm nhiều tiền hơn

Tại trường đại học Anglia Ruskin ở Cambridge (Anh), các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng những người quan hệ từ 2 đến 3 lần một tuần kiếm được 4,5% nhiều hơn những người quan hệ với tần suất thấp hơn. Tại sao? Theo như tiến sĩ Nick Drydakis, việc quan hệ thường xuyên sẽ cải thiện tâm trạng bạn, giúp bạn tránh khỏi trầm cảm và các mối lo lắng từ bên ngoài, từ đó làm việc hiệu quả hơn và dẫn đến có mức lương cao hơn.

7. Tinh trùng khỏe mạnh hơn nếu đàn ông gặp gỡ người mới

Các nhà khoa học tại đại học Wooster ở Ohio (Mỹ) đã tiến hành thử nghiệm bằng cách cho các nam thanh niên từ 18 đến 23 tuổi xem phim người lớn 7 lần trong 15 ngày. Trong 6 đoạn phim đầu tiên, các diễn viên đều không thay đổi, nhưng lần thứ 7 người nữ diễn viên sẽ được thay thế. Kết quả là, những người tham gia có chất lượng tinh trùng tốt hơn – với mật độ và số lượng tinh trùng đều cao hơn. Dù vậy, không rõ nếu họ thực sự thay đổi “đối tác" khi quan hệ thì có kết quả tương tự hay không.
 
8. Đàn ông sẽ hấp dẫn hơn qua mạng nếu tránh những nickname có chữ "nhỏ", "mềm"...

Một cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Evidence Based Medicine sẽ cho cách đấng mày râu biết làm thế nào để khiến hồ sơ cá nhân của mình nổi bật hơn, bởi lẽ những thứ nhỏ nhặt như tên biệt danh cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội của họ. Thứ nhất, nên tránh các gây liên tưởng tiêu cực như "nhỏ", hay "mềm". Tiếp theo, không nên chọn tên như "Bụng 6 múi" vì phụ nữ thích những tên có vẻ sâu sắc và thông mình hơn là những tên khoe khoang ngoại hình. Ngoài ra, nên có ít nhất một tấm ảnh trong đó các chàng trai nở nụ cười đầy chân thành và hơi nheo mắt. Có một điều thú vị là nếu có ảnh trong đó một người phụ nữ khác mỉm cười với bạn, nó có thể khiến đàn ông trông hấp dẫn hơn trong mắt các nàng.
 
9. Phụ nữ sẽ đợi đến cuộc hẹn hò thứ 5 để làm “chuyện ấy”

Theo một cuộc khảo sát, phụ nữ sẽ làm tình khi đến cuộc hẹn thứ 5. Hãng sản xuất đồ chơi sex Lovehoney tại Anh đã phát hiện ra rằng các chị em sẽ chờ khoảng 2 đến 3 tuần trước khi ngủ với người tình của mình, và 32% nói rằng con số thích hợp chính là cuộc hẹn lần thứ 5.
 
Cuộc hẹn hò thứ 5 có thể là dấu mốc quan trọng.
 
10. Tất cả phụ nữ đều là lưỡng tính

Phải, bạn đọc đúng rồi đấy. Một nghiên cứu được tổ chức bởi Đại học Essex ở Anh khẳng định rằng mặc dù phụ nữ được coi là dị tính nhưng hầu hết tất cả các chị em đều thấy “hứng” bởi hình ảnh quyến rũ của cả đàn ông lẫn phụ nữ. Cụ thể, những nữ tình nguyện tự cho mình là dị tính thì đều có dấu hiệu được kích thích khi xem phim người lớn do nam diễn viên đóng hoặc nữ diễn viên đóng. Trong khi đó, so với khi xem cảnh “nóng của nữ giới, những người tự nhận mình là lưỡng tính lại có phản ứng kém mạnh mẽ hơn hẳn khi xem cảnh “nóng” của nam giới.
 

Phụ nữ hoặc là lưỡng tính hoặc là đồng tính!
 
11. Bụng bia không phải là lý do đàn ông “ế”

Tin vui của năm: một nghiên cứu mới trong năm nay đã khám phá ra rằng vẻ bề ngoài của phái mạnh, dù khỏe mạnh cường tráng hay không, cũng không liên quan tới tần suất họ làm “chuyện ấy”. Các nhà khoa học ở Đại học Chapman, California (Mỹ) đã chỉ ra rằng phụ nữ thích người đàn ông không quá cao, dù cao hay thấp thì khả năng “làm việc” là như nhau. Bên cạnh đó, đàn ông khỏe mạnh bình thường hay thừa cân đều được “yêu” nhiều hơn người gầy gò. Vậy nên lời khuyên là, hãy cứ tiếp tục ăn nhiều nhé.

(Nguồn: Askmen) 
Chia sẻ