Yoo Ah In: Ảnh đế ngông cuồng độc nhất vô nhị của điện ảnh Hàn và "kẻ thứ 3 đặc biệt" trong chuyện tình Song - Song

Pa Dun - Desigh: Đức Minh,
Chia sẻ

Ở tuổi 31, Yoo Ah In khiến nhiều tài tử gạo cội phải kiêng nể về khả năng diễn xuất và cá tính điện ảnh mang màu sắc riêng biệt.

Yoo Ah In - "Ngựa điên" xuất chúng của màn ảnh Hàn

Người ta nói rằng Yoo Ah In là một điều lạ lùng ở màn ảnh Hàn. Từ vai "Ngựa điên" trong Sungkyunkwan Scandal, cái tên này bỗng chốc gắn bó chặt chẽ với Yoo Ah In. Trong suốt 15 năm sự nghiệp của mình, Yoo Ah In đã gặt hái những điều tưởng chừng như "không thể" ở tuổi đời của mình.

 Gã "ngựa điên" Yoo Ah In thực sự đã phóng nhanh hơn các bạn diễn đồng lứa.

Ở anh hội tụ tất cả những điều khác biệt mà thậm chí là độc nhất vô nhị. Nhắc đến Yoo Ah In người ta nhớ ngay tới câu chuyện về tuổi trẻ đầy ngổ ngáo. 

Yoo Ah In: Ảnh đế ngông cuồng độc nhất vô nhị của điện ảnh Hàn và kẻ thứ 3 đặc biệt trong chuyện tình Song - Song - Ảnh 1.

Yoo Ah In sinh năm 1986, với anh những tháng ngày trung học là những chuỗi ngày nhàm chán đến mỏi mệt. Với khả năng của mình, Yoo Ah In thường học trước rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, chính vì thế, chuyện ngày ngày đến lớp ngoan ngoãn ngồi nghe những bài giảng mà anh đã trải qua rồi là điều vô cùng khó khăn.

15 tuổi, khi đang ở giữa năm lớp 10, Yoo Ah In bỗng dưng quyết chí lên Seoul sống một mình vì cảm giác không còn gì để học.

Tất nhiên, đây không phải là sự bồng bột nổi hứng mà đó là sự nổi loạn để mở ra một tương lai hoàn toàn mới cho Yoo Ah In. Nam tài tử từng trăn trở: "Tôi đột nhiên có một câu hỏi về lý do tại sao tôi nên học và học cho ai. Tại sao bố mẹ tôi lại như thế này? Tôi là ai? Những câu hỏi triết học này khiến tôi nghĩ rằng tôi nên duy trì bản năng gốc của mình".

Tuy bỏ học cấp 3, nhưng Yoo Ah In lại khiến nhiều người phải kiêng nể vì khả năng học tập của mình. Bằng chứng là sau khi vượt qua kỳ thi thẩm định, Yoo Ah In đã đậu vào trường Đại học danh giá nhất nhì Hàn Quốc. 

Yoo Ah In: Ảnh đế ngông cuồng độc nhất vô nhị của điện ảnh Hàn và kẻ thứ 3 đặc biệt trong chuyện tình Song - Song - Ảnh 2.

Tất nhiên, cuộc sống của một cậu bé 15 tuổi ở giữa Seoul hoa lệ không phải là điều gì dễ dàng. Nhiều năm qua đi nhớ lại, Yoo Ah In thầm cảm ơn những trải nghiệm cay đắng mà anh đã đi qua: "Tôi gặp nhiều khó khăn khi từ nông thôn lên sống một mình ở Seoul. Nhiều khi tôi phải nợ tiền thuê nhà, đường gas cũng bị cắt vì không có tiền thanh toán, nhưng tôi quyết không sống dựa vào cha mẹ. 

Tôi có tính độc lập cao và đã bước ra khỏi nhà với tuyên bố: "Con không cần sự hỗ trợ của bố, mẹ. Bố, mẹ không phải lo lắng gì về cuộc đời con vì con sẽ trở thành một diễn viên". Cuộc sống của tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đối với tôi những trải nghiệm đó thực sự là tài sản quý giá".

Yoo Ah In: Ảnh đế ngông cuồng độc nhất vô nhị của điện ảnh Hàn và kẻ thứ 3 đặc biệt trong chuyện tình Song - Song - Ảnh 3.

Trước khi trở thành một diễn viên xuất chúng, Yoo Ah In từng được đào tạo để trở thành một ca sĩ solo của dòng nhạc ballad. Tuy nhiên, vừa là thực tập sinh được một thời gian ngắn, Yoo Ah In nhận ra mình mắc chứng sợ sân khấu. Rời xa giấc mơ trở thành một ca sĩ, Yoo Ah In bắt đầu bước chân vào con đường điện ảnh. Bộ phim đầu tay của Yoo Ah In là Sharp 1 của KBS. Ít ai ngờ rằng thành công lại đến với Yoo Ah In nhanh chóng đến vậy. Từ cái tên chẳng ai biết đến, Yoo Ah In trở thành diễn viên nhí được nhiều người săn đón. 

Ở giữa lưng chừng của sự nổi tiếng, Yoo Ah In bất ngờ về quê "ở ẩn" trong suốt 2 năm. Sau này anh chia sẻ, sự nổi tiếng đến quá sớm khiến anh bị choáng váng, điều đó thôi thúc anh đi chậm để nhìn lại bản ngã của chính mình, tìm ra điều gì anh thật sự mơ ước.

Yoo Ah In: Ảnh đế ngông cuồng độc nhất vô nhị của điện ảnh Hàn và kẻ thứ 3 đặc biệt trong chuyện tình Song - Song - Ảnh 4.

Nhiều năm qua đi, người ta phải thừa nhận rằng Yoo Ah In vẫn mãi là một điều đặc biệt của điện ảnh Hàn. Từ tư duy cho tới lối sống, cách diễn xuất cho đến chọn vai. Khi là một tân binh, Yoo Ah In đã nổi tiếng là một kẻ khắt khe. Điều đó khiến anh không cho phép mình tìm các vai diễn một cách dễ dãi. Ít ai ngờ rằng Yoo Ah In đã từng từ chối vai diễn trong F4 để sau đó bộ phim này khiến loạt mỹ nam vụt chốc thành sao. Nghĩ về lời từ chối đó, Yoo Ah In cho biết, anh chưa từng hối hận. Bởi theo Yoo Ah In, mỗi diễn viên sinh ra với một sứ mệnh, nếu để vai diễn đó vào anh chưa chắc đã thành công tới vậy.

Giữa thế giới phim ảnh đầy màu sắc, Yoo Ah In như một kẻ du hành đi từ hành tinh này đến hành tinh khác mà ở mỗi nơi anh lại phải sắm cho mình một vai diễn phù hợp. Có lẽ vì thế, Yoo Ah In dễ dàng hóa thân thành gã đàn ông trưởng thành với trái tim ngây thơ của một đứa trẻ trong Secret Affair hay vào vai một kẻ giết người biến thái cô đơn trong Veteran...

Điều đó cũng như bên trong vẻ ngoài có phần gai góc, ngông cuồng lại là một trái tim bình yên, đôi khi ngây ngô như một đứa trẻ mang tên Yoo Ah In. 

Yoo Ah In: Ảnh đế ngông cuồng độc nhất vô nhị của điện ảnh Hàn và kẻ thứ 3 đặc biệt trong chuyện tình Song - Song - Ảnh 5.

Và có lẽ câu nói của Biz Stone - nhà sáng lập Twitter: "Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success" (Tạm dịch: Chọn đúng thời cơ, sự bền bỉ, và mười năm không ngừng nỗ lực sẽ đưa bạn đến với thành công rực rỡ tưởng chừng chỉ trong vòng một đêm") đã hoàn toàn ứng với hành trình chạm tới thành công của Yoo Ah In. 

Như cách anh đứng trên sân khấu và trở thành Ảnh đế trẻ nhất của lễ trao giải Rồng Xanh năm ấy và nói rằng: "Tôi đã đi trên một con đường không hề dễ dàng, đó cũng không phải con đường nhanh nhất để giành lấy sự công nhận. Nhưng nhờ có Rồng Xanh, tôi cảm thấy mình đã được công nhận xứng đáng và đã không đi nhầm đường".

Khi ấy, giới chuyên môn ca ngợi anh là "diễn viên của diễn viên" còn khá giả không ngần ngại gọi năm 2015 là năm mở đầu của "Ah In Shidae" – Thời đại của Yoo Ah In. 

Chắn chắn rằng thời đại ấy vẫn còn rộng mở lắm đối với gã ngựa điên Yoo Ah In - một cá tính không thể nào lẫn lộn. 

"Bóng đèn công suất lớn" cho chuyện tình Song - Song 

Ở tuổi 31, Yoo Ah In đã làm được rất nhiều điều cho cuộc đời mình đến nỗi nhiều diễn viên cùng thời cũng phải e ngại anh. Thế nhưng chàng trai tưởng chừng ngổ ngáo, bất cần đó lại sở hữu trái tim đơn thuần. 

Nam diễn viên thường được biết đến với tính cách "thẳng như ruột ngựa". Chính vì thẳng thắn, chân thành ấy của Yoo Ah In khiến anh đôi khi bị vạ miệng. Nhưng chính điều đó lại là nét riêng biệt giữa Yoo Ah In giữa làng giải trí thật giả lẫn lộn.

Yoo Ah In: Ảnh đế ngông cuồng độc nhất vô nhị của điện ảnh Hàn và kẻ thứ 3 đặc biệt trong chuyện tình Song - Song - Ảnh 6.

Yoo Ah In khiến khán giả yêu quý bằng chính diễn xuất và tài năng chứ không hề có bất kỳ chiêu trò gì cả. Anh hiểu rằng chẳng có thành công nào ngọt ngào hơn việc chinh phục khán giả hoàn toàn bằng diễn xuất.

Với Yoo Ah In, diễn xuất là lớp make up tuyệt vời nhất của một người diễn viên.

Thường gắn bó với những cái tên như "gã du côn quốc dân" trong các bộ phim anh hóa thân nhưng ở ngoài đời, người ta chưa từng phàn nàn về nhân cách của Yoo Ah In. Trong mắt hậu bối, anh là đàn anh đáng ngưỡng mộ. Còn trong mắt nhiều tiền bối, Yoo Ah In giống như một cậu em trai ngoan ngoãn.

Yoo Ah In: Ảnh đế ngông cuồng độc nhất vô nhị của điện ảnh Hàn và kẻ thứ 3 đặc biệt trong chuyện tình Song - Song - Ảnh 7.

Có lẽ vì thế, khi nhắc về Yoo Ah In, nhiều lão làng của điện ảnh Hàn Quốc đều nhận xét một cách vô cùng trìu mến như nhắc về người em nhỏ đầy tài năng và hoài bão. Hóa ra, phía trong một Yoo Ah In luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn lại là một chàng trai vô cùng đáng mến, sẵn sàng nhỏ bé lại trước những người mà anh ta yêu mến.

Yoo Ah In: Ảnh đế ngông cuồng độc nhất vô nhị của điện ảnh Hàn và kẻ thứ 3 đặc biệt trong chuyện tình Song - Song - Ảnh 8.

Trong số bạn bè thân thiết ở làng giải trí, Yoo Ah In dành tình cảm đặc biệt cho cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo. Vì để che giấu cho chuyện hẹn hò của Song - Song, Yoo Ah In từng chấp nhận là "bóng đèn công suất lớn". Đó cũng là một phần trong tính cách của Yoo Ah In, chỉ cần vì bạn có thể làm tất cả mọi điều.

Có thời điểm chuyện hẹn hò của Song - Song chưa được công bố, người ta còn thắc mắc liệu không rõ Song Hye Kyo đang hẹn hò với Yoo Ah In hay Song Joong Ki.

Có lẽ vì thế, Song Joong Ki và Song Hye Kyo luôn vô cùng cám ơn và cảm kích "kẻ thứ 3" đặc biệt mang tên Yoo Ah In. 

Yoo Ah In: Ảnh đế ngông cuồng độc nhất vô nhị của điện ảnh Hàn và kẻ thứ 3 đặc biệt trong chuyện tình Song - Song - Ảnh 9.

Trong đám cưới của Song - Song, Yoo Ah In từng đọc một bức thư dài bày tỏ nỗi lòng mình: "Vì muốn bảo vệ cho tình yêu này mà hai anh chị đã phải giữ bí mật với cả thế giới. Quá trình kết hôn khó khăn và phức tạp cuối cùng đã qua, giờ đây nó sẽ được tiếp thêm sức mạnh có thể trở nên bền bỉ hơn nữa.

Em mong hai người sẽ sống và yêu thật thoải mái. Chỉ cần bên nhau mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mặc dù hai người sống bằng nghiệp diễn nhưng em mong khi hai người ở bên nhau cùng làm một việc sẽ không có bất kỳ sự diễn xuất nào. Hãy dành cho nhau sự chân thành, an ủi như thế nhé.

Song Joong Ki Song Hye Kyo, Song Hye Kyo Song Joong Ki dù gọi theo thứ tự thế nào cũng đều thấy đẹp cả".

Chia sẻ