“Yêu” khi vợ mang thai

,
Chia sẻ

Có thai, có nên hoạt động tình dục không? Câu trả lời là: Có, bạn có thể tiếp tục sinh hoạt tình dục như thường,nếu biết thực hiện đúng cách.

 
Nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng: nếu tình dục được thỏa mãn cho cả hai người thì còn tốt cho thai nghén nữa. Tóm lại tình dục không vì có thai mà bị gián đoạn. Tuy nhiên thai nghén có thể làm cho tính ham muốn bị thay đổi. Trong thực tế mỗi người, mỗi cặp vợ chồng đều có những thay đổi, ý muốn khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh sống, những ước vọng và niềm tin khác nhau.

Cảm giác của người vợ

Số đông phụ nữ khi có thai được chồng nâng niu hơn, tôn trọng hơn, được tôn vinh hơn. Giá trị cuộc sống của người phụ nữ tăng cao hơn, tâm hồn phơi phới và ham muốn gần chồng nhiều hơn.

Cũng có một số phụ nữ không cảm thấy như thế, trái lại, họ thấy mình cồng kềnh hơn, vướng víu hơn do đang phải nâng đỡ bảo vệ, nuôi dưỡng một bé đang phát triển lớn dần lên trong cơ thể của mình. Họ cảm thấy cần hy sinh hết thảy để không có hại cho em bé, họ lo âu về sự toàn vẹn và tương lai của con mình mà quên đi, bỏ đi tất cả mọi ham muốn. Nhiều người còn cho rằng giao hợp có thể làm hại em bé, tinh trùng có thể xâm nhập vào tử cung làm nhiễm bẩn bào thai, làm tổn hại sự phát triển của thai. Họ còn lo khi khoái cực, tử cung có thể co bóp mạnh làm ra máu, dọa sảy thai hoặc sảy thai. Sự thực là nếu thai nghén bình thường, một thai thì dương vật của người chồng không chạm đến được thai, không làm gì hại thai, tinh dịch cũng không vào tử cung được. Khi có khoái cực, tử cung co bóp mạnh hơn và thai cử động nhiều hơn nhưng không có hại gì. Đó là những hiện tượng bình thường. Không có minh chứng khoa học nào chỉ ra được rằng thai nhi nhận biết được bạn đang hoạt động tình dục.

Tuy nhiên, có một số trường hợp phải hạn chế hoặc kiêng hẳn giao hợp trong khi có thai. Ví dụ:

- Ra máu một vài lần trong khi có thai ở bất kỳ thời kỳ nào của thai nghén.

- Có tiền sử đã sảy thai 3 tháng đầu.

- Có bệnh/ tật hở eo cổ tử cung.

- Lần mang thai trước đã bị vỡ ối sớm.

- Đã có lần bị đẻ non.

- Đang bị hoặc nghi là bị tình trạng rau tiền đạo.

- Có 2 hoặc nhiều thai (sinh đôi, sinh ba...).

- Bị nhiễm độc thai nghén trong 3 tháng đầu: nôn nhiều hoặc 3 tháng cuối (kèm theo tăng huyết áp).

Cảm giác của người chồng

Có nhiều đàn ông đặc biệt hứng thú khi sinh hoạt tình dục với người vợ đang mang thai. Có lẽ do cảm giác an tâm và tin yêu. Trái lại một số người chồng khác cảm thấy có lỗi, gò ép khi không kìm hãm được tình dục đối với vợ. Đa số người chồng có khí sắc hứng khởi khi vợ có thai và vẫn mong muốn hoạt động tình dục vừa phải để vừa loại bỏ được cảm giác căng thẳng tình dục vì phải kìm hãm, vừa làm hài lòng vợ, vừa gây được cảm giác an toàn cho cả hai vợ chồng. Có lẽ điều cả hai cùng lo âu là đã làm gì hại cho đứa bé con mình không? Nếu cả hai đều hiểu rằng khi có thai, cổ tử cung có một nút nhầy dày đặc và quánh có khả năng ngăn cản vi khuẩn, tinh dịch, tinh trùng không xâm nhập được vào buồng cổ tử cung thì họ sẽ rất yên tâm.

Thông thường tình trạng nghén của những người có thai trong 3 tháng đầu ảnh hưởng lớn đến ham muốn tình dục của người chồng. Trong 3 tháng giữa, thai nghén ổn định rồi, người phụ nữ hết nghén, thai máy. Sự cử động của thai có tác dụng tâm lý rất mạnh. Tình thân yêu gắn chặt, người vợ càng muốn chia sẻ với chồng, sự gần gũi, sự bình yên . Bụng người phụ nữ tuy chưa to lắm nhưng người chồng cần nhớ đừng tăng áp lực lên tử cung và bào thai, cũng không làm tăng áp lực trong ổ bụng người mang thai. Do đó từ tháng 4-5 của thai kỳ, cả hai cần chọn tư thế thích hợp nhất cho sự ân ái.

Trong 3 tháng cuối của thai kỳ, cơ thể phát triển lớn hơn trước nhiều, cân nặng hơn từ 10 đến 25kg, có khi còn hơn nữa, nhiều bất tiện phát sinh, cảm giác nặng nề khó chịu làm mất cảm hứng, tuy nhiên, một số ít phụ nữ vẫn thấy rất hăng say. Tư thế sinh hoạt vợ chồng cũng bị hạn chế hơn nhiều. Vợ chồng cần lựa chọn tư thế thích hợp cho mình.
 
GS Đỗ Trọng Hiếu
SK&GĐ
Chia sẻ