Ya Suy: "Cơ hội với tôi rất mong manh!"

Micky Chu,
Chia sẻ

Ya Suy khen ngợi Hoàng Quyên và không đánh giá cao cơ hội để mình đoạt chức vô địch cuộc thi Vietnam Idol năm nay.

Hoàng QuyênYa Suy đã có một cuộc trao đổi ngắn trước khi chính thức bước vào cuộc tranh tài "nảy lửa" vào đêm thi vào thứ sáu này.

Vào đến Top 2, cơ hội đến với Ngôi vị thần tượng không còn xa, bạn nghĩ khả năng trở thành thần tượng của mình sẽ như thế nào?

Hoàng Quyên: 50%, có thể là Hoàng Quyên hoặc Ya Suy. Cả hai đang hỗ trợ lẫn nhau vì có nhiều lúc anh Suy chỉ cho Quyên và cũng có khi Quyên giúp anh Suy phần thanh nhạc.

Ya Suy:

Ya Suy:

Ya Suy: Hoàng Quyên hát rất hay, cơ hội với mình rất mong manh nhưng mình sẽ cố gắng hết mình vì sự ủng hộ của khán giả.

Ya Suy:

Hãy nói một chút về 3 bài hát mà bạn sẽ thể hiện để chứng minh cho mọi người thấy mình sẽ là Thần tượng âm nhạc?

Hoàng Quyên: Một bài mang đầy sức sống về mùa xuân, một bài theo phong cách acoustic sẽ hơi "lẳng lơ" hơn chút và một ca khúc nước ngoài mà Quyên muốn khoe quãng giọng trầm và dày cùng với tình cảm mình dành cho bài hát.

Ya Suy: Một bản ballad, một bài rock và một bài tiết tấu nhanh. Hi vọng bài ballad và bài rock sẽ ghi dấu ấn cho mình trong đêm thi tới.


Cảm xúc của bạn khi một tuần qua chỉ còn hai thí sinh trong Ngôi nhà chung?

Hoàng Quyên: Hơi thiếu thốn tình cảm nên mỗi buổi tối khi tập bài xong, Quyên thường gọi anh Suy xuống ăn hoa quả và nói chuyện cho đỡ buồn, chẳng mấy nữa hai anh em phải xa nhau rồi mà.

Ya Suy: Buồn và nhớ các bạn Top 10, đặc biệt là Anh Quân, Thanh Hưng.

Ya Suy:

Với bạn, điều gì quan trọng nhất ngay lúc này?

Hoàng Quyên: Sức khoẻ, tự tin, sự cố gắng và may mắn.

Ya Suy: Sức khoẻ và một tinh thần thoải mái, tự tin.

Ya Suy:

Ya Suy:

Ya Suy:
Cả hai đang dốc hết sức để có một đêm thi thật hoàn hảo

Trước đó, 2 thí sinh Idol cuối cùng cũng đã có buổi tập luyện với diva Mỹ Linh để chuẩn bị cho đêm Chung kết. 

Là người hướng dẫn cho Top 2 Vietnam Idol, ca sĩ Mỹ Linh đã có hai phương pháp dạy khác nhau choYa Suy và Hoàng Quyên. Không chỉ hướng dẫn về kỹ thuật thanh nhạc, nữ diva còn giúp thí sinh thẩm thấu nội dung bài hát bằng cách truyền cảm hứng trong từng lời hát, nhờ vậy cả 2 đã thể hiện cảm xúc một cách khá tốt.


Ya Suy:
Với Hoàng Quyên, một người đã được học về thanh nhạc nhưng khi tập luyện, ca sĩ Mỹ Linh cũng chỉ ra những bí quyết giúp Quyên tạo được hiệu ứng tốt nhất khi lên sân khấu: "Đến giờ này không còn gì để mất, em phải thật sự bùng nổ hơn, phải làm khác đi những gì khán giả đã quen thuộc".

Ya Suy:
Với Ya Suy, Mỹ Linh lại sử dụng phương pháp "giảng dạy" khác với Hoàng Quyên khi muốn giữ nét trong sáng, tự nhiên trong giọng hát của chàng trai người Chu Ru. Vì thế chị không chú trọng về phần thanh nhạc mà để Ya Suy hát một cách thoải mái và tình cảm nhất.

Ya Suy:

Nữ diva rất nhiệt tình trong việc chỉ dạy Top 2 Vietnam Idol

Chia sẻ