Y tá viện nhi bị đánh rách trán vì tiêm lệch ven bệnh nhân 3 tuổi

,
Chia sẻ

Một y tá ở Bệnh viện Nhi Nam Kinh (Trung Quốc) đã bị người nhà bệnh nhân dùng iPad đánh vào đầu gây tổn thương nghiêm trọng. Nguyên do là nữ y tá không tiêm đúng tĩnh mạch cho một bệnh nhi 3 tuổi, khiến cha mẹ bệnh nhi nổi giận.

Y tá viện nhi bị đánh rách trán vì tiêm lệch ven bệnh nhân 3 tuổi
Vết thương trên trán y tá. (Nguồn: CCTVNews)

Theo CCTV, mặc dù y tá trẻ này đã rất cẩn thận nhưng cô đã tiêm lệch ven ngay từ lần đầu tiên.

Quá tức giận, bà mẹ bỉm sữa đã dùng iPad đánh vào đầu y tá, để lại vết sẹo dài 1,5cm trên trán cô này.

Bệnh viện sau đó đã lên tiếng bênh vực cô y tá và khẳng định không ai có thể thực hiện lấy ven chính xác cả 100 lần. Bệnh viện cũng cho biết có thể truy tố bà mẹ vì hành hung y tá.

Vụ việc này một lần nữa lại thổi bùng căng thẳng giữa bệnh nhân và bác sỹ, vốn đã quá phức tạp ở đất nước đông dân nhất thế giới.

Trên các mạng xã hội, nhiều thông tin trái chiều đã xuất hiện.

Một tài khoản có tên @liuhui chia sẻ: “Các trường hợp tấn công bác sỹ và y tá đang ngày càng xuất hiện nhiều. An toàn của họ cần được đảm bảo. Tôi nghĩ các bệnh viện nên dạy nhân viên của mình cách tự phòng thân.”

Tài khoan @ningmengwei lại suy nghĩ: “Y tá cũng có bố mẹ. Hành động này của người mẹ sẽ chỉ là bài học xấu cho con mình".

Theo TTXVN

Chia sẻ