Xuyên Tết "hồi sinh" bé gái ở Bến Tre bị sốc tim vô cùng nguy kịch

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Cận Tết, bé gái đột ngột phát bệnh. Đưa đi điều trị trong 2 ngày, tình trạng sốc tim của bệnh nhi ngày càng trầm trọng, tổn thương gan thận, nguy cơ tử vong rất cao.

Thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, dịp Tết vừa qua nơi đây đã cứu sống một trường hợp bệnh nhi bị sốc tim - viêm cơ tim tối cấp rất nặng.

Trước đó theo bệnh sử, ngày 26 Tết bé H.M.T. (15 tuổi, quê Bến Tre) được người nhà phát hiện ngất trong nhà vệ sinh trong tình trạng sốt cao. Được đưa đến BV địa phương với chần đoán viêm cơ tim cấp, nhưng sau hai ngày điều trị tình trạng cô bé ngày một trầm trọng, có dấu hiệu tổn thương gan, thận, có khả năng tử vong.

Trong ngày 28 TếT (13/2), bệnh nhi được chuyển đến BV Nhi Đồng Thành Phố. Xác định tình trạng nguy hiểm, các BS tại đây đã liên hệ với phía BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để cùng tham gia cấp cứu cho bệnh nhi.

Xuyên Tết hồi sinh bé gái ở Bến Tre bị sốc tim vô cùng nguy kịch - Ảnh 1.

Bệnh nhi H.M.T được chạy ECMO tại BV.

Hai ekip BS của 2 BV đã tiến hành chạy ECMO cho bệnh nhi bằng phương thức tĩnh mạch - động mạch. Sau 24 giờ chạy ECMO, chức năng tim của bệnh nhi dần trở lại, mạch và huyết áp cũng ổn định. Đến ngày 17-2, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, sinh hiệu ổn định,  chức năng tim trở về mức bình thường. 

Ngày thứ 7 sau nhập viện, bệnh nhi đã tỉnh táo và cho ngưng chạy ECMO, thoát được lưỡi hái tử thần.

Xuyên Tết hồi sinh bé gái ở Bến Tre bị sốc tim vô cùng nguy kịch - Ảnh 2.

Sau 7 ngày điều trị tại BV Nhi đồng Thành phố, sức khỏe bé đã ổn định.

BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh Viện Nhi đồng Thành phố cho biết, ECMO là kỹ thuật sử dụng hệ thống màng trao đổi và bơm ly tâm để hoạt động thay cho chức năng của phổi và tim, giúp cứu sống những bệnh nhân suy hô hấp - tuần hoàn nặng.

"Với kỹ thuật này, khả năng cứu sống bệnh nhi có thể đạt đến 80% các trường hợp viêm cơ tim thể tối cấp, hội chứng suy hô hấp cấp không đáp ứng điều trị hồi sức tích cực. Ở khu vực phía Nam, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố là bệnh viện nhi đầu tiên được trang bị máy ECMO để thực hiện kỹ thuật này" - BS Định chia sẻ.

Chi phí điều trị ECMO của bé T. lên đến 150 triệu đồng đã được phí BV miễn phí toàn bộ.

Chia sẻ