Xung quanh cây thông gắn kết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

BH,
Chia sẻ

Trong khuôn khổ Thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên đã trồng cây thông biểu tượng cho khởi đầu mới của hai nước.

Theo Yonhap, đây là cây thông được ươm mầm từ năm 1953 - thời điểm hai miền bán đảo Triều Tiên kí kết hiệp định đình chiến sau chuỗi ngày dài chìm trong bom đạn.

Được lựa chọn làm biểu tượng cho khát vọng hòa bình và thịnh vượng, cây thông đặc biệt này được trồng ở đường phân giới quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, sử dụng đất màu và nước sông trên lãnh thổ mỗi nước.

Xung quanh cây thông gắn kết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 1.


Xung quanh cây thông gắn kết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 2.


Xung quanh cây thông gắn kết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 3.


Xung quanh cây thông gắn kết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 4.


Xung quanh cây thông gắn kết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 5.


Xung quanh cây thông gắn kết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 6.


Xung quanh cây thông gắn kết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 7.
Chia sẻ