Xót xa cảnh người phụ nữ tật nguyền nặng 30kg nghi bị hiếp dâm đến mang thai

Minh Khôi,
Chia sẻ

Mặc dù bản thân tật nguyền, mất khả năng đi lại và nhận thức suốt 32 năm qua nhưng người phụ nữ ấy vẫn phải chịu thêm nỗi đau thể xác khác khi bị kẻ xấu hiếp dâm và cái thai đã được 20 tuần tuổi.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip dài hơn một phút, ghi lại hình ảnh người phụ nữ gầy gò, chân tay co quắp và có biểu hiện không bình thường kèm theo nội dung: "Truy tìm kẻ hãm hại người phụ nữ sống thực vật".

Theo nội dung chia sẻ kèm đoạn clip cho biết, người trong đoạn clip nói trên là chị Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1986), là con gái út trong gia đình có 4 người con, ngụ tại thôn Bến Đền, xã Bạch Xa, huyện Hàng Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Năm sáu tuổi, chị Loan mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Vì gia đình khó khăn không có tiền chữa trị nên chị bị liệt toàn thân, không thể nói chuyện, não bị ảnh hưởng. Hàm răng chị đã gãy gần hết do khi bón cơm chị cắn vào thìa. Mọi sinh hoạt đều do bố mẹ già phục vụ.  Bố mẹ chị Loan có 4 người con nhưng người con lớn cũng mắc bệnh tâm thần, người con trai thứ hai thì qua đời cách đây gần 10 năm vì bị chó dại cắn. Chỉ có người con gái thứ ba là bình thường nhưng cũng lấy chồng rất xa, gia cảnh cũng chẳng khá giả nên không giúp được gì nhiều cho cha mẹ. Còn chị Loan là con út lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Thế nhưng, số phận nghiệt ngã vẫn chưa buông tha chị Loan và gia đình, cách đây vài tuần, mẹ chị Xuân phát hiện bụng con gái mình to bất thường. Nghĩ con bị khối u nên bà đưa đến bệnh viện khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết chị Loan mang thai được 20 tuần. Nghe được tin này, mẹ chj Loan như chết đứng tại chỗ vì không ngờ rằng con mình tật nguyền như vậy mà còn có kẻ giở trò đồi bại. Đau đớn hơn, cân cả chị Loan cùng cái thai cũng chỉ nặng vỏn vẹn... 30 kg, bản thân chị Loan đau yếu, bác sĩ nói không thể bỏ cái thai lúc này vì sẽ vô cùng nguy hiểm, hơn nữa cái thai đang phát triển bình thường. 

Được biết, gia cảnh chị Loan vốn đã khốn khó, nay lại càng khốn khó hơn trong khi bố mẹ chị đã già (bố chị 67 tuổi, mẹ chị 65 tuổi) ốm đau triền miên.

Xót xa cảnh người phụ nữ tật nguyền nặng 30kg nghi bị hiếp dâm đến mang thai - Ảnh 1.

Ngay sau khi đoạn clip cùng dòng trạng thai được đăng tải, đã thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng. Phần lớn mọi người đều tỏ ra vô cùng thương xót cho người phụ nữ bất hạnh nói trên đồng thời lên án gay gắt hành vi bỉ ổi của kẻ đồi bại.

Tài khoản H.G bình luận: "Xót xa quá, đến người sống thực vật mà chúng nó cũng không tha. Thương chị, thương gia đình chị vô cùng".

"Cần tìm ra kẻ đồi bại đó, phải bắt kẻ đó chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật. Quá bàng hoàng, sao trên đời có những kẻ sống tán tậm lương tâm như thế?", tài khoản P.Q.Đ bày tỏ.

Trao đổi với mẹ chị Loan, bà Đinh Thị Xuân (65 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: "Con gái tôi nằm liệt đến nay đã 32 năm rồi. Mọi sinh hoạt đều dựa vào mẹ. Sự việc xảy ra cho đến nay tôi và cả bà con hàng xóm vẫn còn bàng hoàng, không thể tin được, nghĩ lại tôi vẫn còn rụng rời hết chân tay".

"Nhà tôi có hai vợ chồng già thôi, ông có lúc đi làm, có lúc không, tôi ở nhà nấu rượu, chăn lợn, làm nửa ngày còn nửa ngày kiếm củi, bản thân vợ chồng tôi cũng không bao giờ nghĩ xảy ra chuyện tày trời này. Con tôi chỉ hơn 20 cân, bản thân tật nguyền như vậy làm sao tôi có thể nghĩ có người đàn ông nào có thể đến gần hay giao tiếp với nó được chứ đừng nói đến chuyện làm nó có thai", bà Xuân ngậm ngùi.

Chia sẻ thêm với PV, bà Xuân cho biết, ngày phát hiện bụng chị Loan to bất thường, cả gia đình bà Loan đã mời bác sĩ tới thăm khám nhưng cả bác sĩ và gia đình bà đều nghĩ đó là một khối u. Tuy nhiên, để chắc chắn gia đình bà đã thuê xe đưa chị Loan đến bệnh viện để siêu âm và phát hiện ra sự thật bàng hoàng: "Bác sĩ nói với tôi thai đã sang tháng thứ 6 rồi. Nhưng không thể phá bỏ vì sức khỏe của Loan quá yếu. Hiện Loan chỉ ăn bột, ăn cơm xay, ăn cháo và uống sữa thôi, cơm hạt cũng không thể ăn được. Hàm đã liệt cứng cả rồi".

Cũng theo bà Xuân, ngay khi xảy ra sự việc, gia đình bà đã trình báo lên cơ quan huyện Hàng Yên. Tuy nhiên, cơ quan công an cho rằng cần phải đợi chị Loan sinh em bé, căn cứ vào mẫu giám định ADN mới có cơ sở để tìm ra kẻ đã gây ra chuyện đồi bại với chị Loan.

Chia sẻ