Xôn xao bức ảnh bé gái chân trần, bị xích trên xe bus

Theo Đại lộ,
Chia sẻ

Bức ảnh một bé gái xinh xắn bị xích một chân trên tuyến xe bus ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã gây xôn xao cộng đồng mạng nước này.

Thời gian gần đây, một tài khoản trên Weibo có tên “Tô Nam” đã đăng tải bức ảnh gây sốc chụp một bé gái xinh xắn bị xích một chân đi trên xe bus cùng với một người phụ nữ khoảng 30 tuổi.

Sau khi bức ảnh này được đăng tải, đã có hơn 700 lượt chia sẻ và hàng ngàn bình luận như “Người phụ nữ và em bé đó có quan hệ như thế nào?” , “Hiện giờ em bé đó ra sao?”, “Tại sao chân em bé đó lại bị xích như vâỵ?”, “Tại sao em bé lại không đi dép?”…

Hình ảnh bé gái đi chân trần, bị xích chân trên xe bus khiến dư luận Trung Quốc xôn xao.
Hình ảnh bé gái đi chân trần, bị xích chân trên xe bus khiến dư luận Trung Quốc xôn xao.

Ngày 6/4, phóng viên trang Wangyi đã liên hệ với tác giả của bức ảnh nói trên để làm rõ sự việc.

“Tô Nam” cho biết - “Hôm đó là khoảng 9 giờ tối, lúc tôi lên xe bus thì đã thấy hai người họ ở trên xe rồi. Người phụ nữ đó ngồi trên ghế, còn em bé bị xích chân thì chạy loanh quanh chị ta.”

Tác giả của bức ảnh còn cho biết thêm, hôm đó trời rất mưa, nhìn thấy em bé đi chân đất, rất nhiều người trên xe bus động lòng thương, hỏi em có lạnh không, nhưng em trả lời là không lạnh.

Một vài người hỏi chị ta là “Tại sao không đi dép cho cháu?”, thì người phụ nữ trả lời là bị người nhà đánh, rồi xin hành khách trên xe một ít tiền để mua đồ ăn.

Bé gái và mẹ của mình.
Bé gái và mẹ của mình.

“Tô Nam” thấy nghi ngờ nên sau khi xuống xe đã lập tức gọi điện báo công an.

Sau khi nhận được điện thoại thông báo của “Tô Nam”, lực lượng công an đã lập tức tiến hành điều tra xác minh vụ việc.

Họ xem lại đoạn video mà camera giao thông ghi lại được và cho biết - “Quan hệ của hai mẹ con họ rất tốt, không những thế, cô bé còn rất nghe lời mẹ.”

Cô bé cũng chỉ cầm đoạn dây xích đó ở trong tay chứ không phải là bị khoá chặt vào chân, đoạn dây xích dài khoảng hơn 30cm. Nhìn trên video thì thấy rõ là cô bé còn đùa nghịch với chiếc dây xích đó.

Vẻ mặt của em rất thoải mái, nói năng nhanh nhẹn, “Mọi việc rất bình thường, người phụ nữ đó hình như có vấn đề về chân,đi lại không được bình thường cho lắm. Không thấy có bất cứ biểu hiện gì là ngược đãi hay buôn bán trẻ em cả.”

Chính vì vậy cơ quan công an không tiếp tục điều tra vụ án nữa.

Hiện phóng viên vẫn chưa tìm được hai mẹ con người phụ nữ nói trên. Nhưng vụ việc này vẫn khiến rất nhiều cư dân mạng quan tâm và muốn biết hiện giờ tình hình của em bé thế nào.

Trang Wangyi vẫn để một đường dây nóng để người dân có thể kịp thời thông báo nếu biết bất cứ thông tin gì liên quan đến hai mẹ con.

Chia sẻ