Xôn xao 30.000 hoa đăng thả trôi trên biển gây ô nhiễm môi trường: Chính quyền Hải Phòng trần tình

MINH KHANG - NGUYỄN HUỆ,
Chia sẻ

Lực lượng chức năng thu gom toàn bộ 30.000 hoa đăng được thả xuống biển trong Đại lễ Vu Lan Cát Bà 2019, không để xảy ra ô nhiễm môi trường.

Mới đây mạng xã hội xuất hiện thông tin, trong lễ Đại lễ Vu Lan được tổ chức tại đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) ngày 10/8, 30.000 đèn hoa đăng được thả xuống vịnh Lan Hạ mang theo nhựa, xốp, pin, rác thải độc hại gây ô nhiễm môi trường nước.

Xôn xao 30.000 hoa đăng thả trôi trên biển gây ô nhiễm môi trường: Chính quyền Hải Phòng trần tình - Ảnh 1.

Hình ảnh được chia sẻ cho rằng lễ hội hoa đăng ở Cát Bà gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 25/8, trả lời VTC News, ông Phạm Quang Hiển, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải khẳng định, toàn bộ số hoa đăng thả xuống vịnh Hạ Lan được Công ty môi trường của huyện, Ban quản lý Vịnh, các tăng ni phật tử, đại diện trường học… thu gom luôn trong ngày hôm đó.

Ông Hiển cũng khẳng định không có gì trôi trên biển gây ra ô nhiễm môi trường sau sự kiện Đại lễ Vu Lan.

Cũng theo ông Hiển, hiện huyện Cát Hải đang đẩy mạnh việc giảm thải các chất thải nhựa nên chính quyền lường trước được vấn đề và đưa nội dung thu gom rác thải vào phương án tổ chức chương trình.

Xôn xao 30.000 hoa đăng thả trôi trên biển gây ô nhiễm môi trường: Chính quyền Hải Phòng trần tình - Ảnh 2.

30.000 hoa đăng được thả trên vịnh Hạ Lan. (Ảnh: catbaonline).

Trước đó, tối 10/8, tại đảo Cát Bà diễn ra Đại lễ Vu Lan báo hiếu thu hút hàng vạn người tham dự với nhiều nghi thức đặc sắc.

Từ năm 2015, Ban Trị sự Phật giáo huyện Cát Hải tổ chức Lễ Vu lan và Lễ hội hoa đăng hàng năm.

Năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 5 năm Đại lễ Vu Lan Cát Bà, 30.000 hoa đăng được thả đêm trên biển đáp ứng nhu cầu của phật tử, nhân dân và du khách thập phương.

Chia sẻ