Xin quan hệ xong, nam thanh niên để cho 2 bạn thân hiếp dâm người yêu 17 tuổi

VĂN NGUYỄN,
Chia sẻ

Sau khi quan hệ xong, Vi Văn Kiều ra hiệu cho 2 người bạn đi cùng xuống hãm hiếp người yêu. Thấy cô gái không đồng ý, Kiều còn giúp khống chế để các đối tượng thực hiện hành vi thú tính.

Chiều 16/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử 3 bị cáo Vi Văn Kiều (SN 1996, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ); Trương Công Bắc (SN 1999) và Trương Công Nguyễn (SN 1998 cùng trú tại xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn) về tội Hiếp dâm.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 11/2017, Kiều và em V.T.H (SN 2000) quen nhau qua mạng xã hội facebook. Sau một thời gian nói chuyện, Kiều rủ H. đi chơi và cùng nhau quan hệ tình dục.

Ngày 5/12/2017, Kiều rủ 2 người bạn là Bắc và Nguyễn cùng nhau dự đám cưới tại xóm Khe Chiềng, xã Đồng Văn. Lúc này, Kiều gọi điện hẹn H. đi chơi..Trên đường đi Kiều nói với Nguyễn và Bắc rằng H. dễ dãi nên rủ cùng quan hệ tình dục với H.

Sau đó, Kiều rủ H. đến một khe suối và xin quan hệ. Thực hiện xong, Kiều đi lên chỗ Nguyễn và Bắc ra hiệu.

Xin quan hệ xong, nam thanh niên để cho 2 bạn thân hiếp dâm người yêu 17 tuổi - Ảnh 1.

3 bị cáo tại phiên tòa

Nhưng khi thấy H. không đồng ý, Kiều và Bắc chạy vào đe dọa và khống chế H. Mặc cho H. khóc lóc, chống cự và van xin, Bắc và Kiều mỗi người giữ một tay trợ giúp Nguyễn thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi hành sự xong, 3 tên "yêu râu xanh" lấy xe máy đi về nhà Kiều ngủ tại đó, còn H. đi xe máy về nhà. Trên đường về, H không dám về nhà mà đi vào lán của chú ruột ở cùng xóm để ngủ.

Thấy đêm đã khuya mà H. chưa về nhà nên gia đình H. chia nhau tìm kiếm. Đến khoảng 1h30 ngày 6/12/2017 thì phát hiện H đang ở trong lán của gia đình chú.

Khi về đến nhà thì H đã kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người trong gia đình biết và làm đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Kỳ. Chiều 6/12/2017, Kiều, Bắc, Nguyễn đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú.

Trước đó, ngày 7/2/2018, TAND huyện Tân Kỳ đã tuyên phạt bị cáo Vi Văn Kiều 6 năm tù giam, Trương Công Nguyễn 5 năm 6 tháng tù giam và Trương Công Bắc 5 năm tù giam.

Sau khi HĐXX sơ thẩm tuyên án, cả 3 bị cáo cho rằng mức án quá nặng nên làm đơn kháng cáo xin giảm án. Còn phía bị hại cũng có đơn kháng cáo cho rằng bị cáo Kiều không ra đầu thú, đề nghị tăng hình phạt và yêu cầu tăng mức bồi thường 50 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 16/7, cả 3 bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Mặc dù trước đó gia đình bị hại có đơn kháng cáo nhưng tại phiên tòa lần này, sau khi 2 bên gia đình thỏa thuận lại về mức tiền bồi thường, bố mẹ của bị hại đồng ý xin giảm nhẹ tội cho 3 bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã giảm án phạt cho các bị cáo, tuyên phạt bị cáo Kiều 5 năm tù giam, bị cáo Nguyễn 4 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Bắc 4 năm tù giam.

Chia sẻ